Bà nội cho cháu trai 2 tuổi ăn hạt đậu tương gây tắc phổi phải, bác sĩ nói: 'Tốt nhất không nên cho trẻ dưới 3 tuổi ăn thứ này'

Bích Chi 2022-03-09 07:15
- Sai lầm trong cách cho ăn uống của bà nội đã khiến bé trai 2 tuổi đã khiến cậu bé suýt mất mạng. Bác sĩ đã đưa ra lời cảnh báo về những thực phẩm mà trẻ nhỏ không nên ăn.

Vụ việc xảy ra ở Dương Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Được biết, người bà nội vì quá thương cháu nên đã cho một ít đậu tương và cháo của đứa cháu 2 tuổi. Sau khi được ăn cháo bà nấu, bé trai bất ngờ bị sặc, ngạt thở và suýt nữa tử vong. Sau khi nghe tin, bố mẹ bé vội vã về nhà đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, gắp dị vật và lấy hạt đậu tương ra khỏi phổi của cậu bé.

Sau vụ việc này, các bác sĩ nhi khoa đã nhắc nhở các phụ huynh rằng trẻ dưới 3 tuổi chức năng nhai chưa phát triển. Bố mẹ chớ nên cho con ăn các loại đâu, hạt và các loại thực phẩm khác có kích thước tương tự.

Bà nội cho cháu trai 2 tuổi ăn hạt đậu tương gây tắc phổi phải, bác sĩ nói: 'Tốt nhất không nên cho trẻ dưới 3 tuổi ăn thứ này'

Các bác sĩ cho biết trẻ dưới 3 tuổi có chức năng nhai chưa hoàn thiện, thực quản còn hẹp. Khí quản và thực quản liền nhau nên rất dễ bị hóc, nghẹn thức ăn. Khi trẻ bị sặc và không thở được thì hậu quả thật sự rất thảm khốc.

Thiếu oxy trong 10 giây - trẻ sẽ bất tỉnh.

Thiếu oxy trong 30 giây - trẻ sẽ bị co giật.

Thiếu oxy hơn 1 phút - trẻ sẽ ngừng thở.

Quá 3 phút - trẻ sẽ bị phù nề các tế bào não.

Hơn 6 phút - não và các cơ quan quan trọng khác của trẻ sẽ bị tổn thương không thể phục hồi!

Phương pháp Heimlich là phương pháp cấp cứu bệnh nhân dị vật khí quản tđược công nhận trên toàn thế giới. Bạn có thể thực hiện phương pháp này với trẻ em ở các độ tuổi khác nhau. Các bậc phụ huynh hãy tìm hiểu phương pháp này để áp dụng cho thành tạo.

Nếu trẻ bị sặc, ho, thở, khóc và nói được có nghĩa là khí quản không bị tắc (ít nhất là khí quản không bị tắc hoàn toàn) thì không nên sử dụng phương pháp Heimlich.

Bà nội cho cháu trai 2 tuổi ăn hạt đậu tương gây tắc phổi phải, bác sĩ nói: 'Tốt nhất không nên cho trẻ dưới 3 tuổi ăn thứ này'

Mô phỏng phương pháp Heimlich.

Cách đúng là: Khuyến khích trẻ tự ho và tự tống dị ra ngoài. Nếu trẻ không thể tự đào thải được dị vật ra ngoài thì bạn nên cho bé đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Nếu trẻ bị tắc đường thở đến mức không thở được, không nói được, mặt và môi tím tái, mẹ phải cấp cứu ngay bằng phương pháp Heimlich để cứu con.

Một số thực phẩm dễ gây nghẹn, hóc phụ huynh không nên cho trẻ dưới 3 tuổi ăn

Nho

Báo cáo mới được đăng tải trên tạp chí Archives of Disease in Childhood cho thấy, kích cỡ và hình dáng của trái nho có thể bịt kín hoàn toàn đường thở của trẻ.

Cha mẹ được khuyên là nên cắt nho theo chiều dọc để trẻ ăn dễ dàng hơn và hạn chế bị hóc hoặc nghẹn.

Táo

Cha mẹ không nên để trẻ ăn trong xe, khi đi bộ, xem tivi hay làm bất cứ việc gì đó có thể khiến trẻ xao lãng việc nhai và nuốt hoặc khi bạn không thể ở bên để giám sát con.

Bỏng ngô

Theo các chuyên gia thì không được đưa bỏng ngô cho trẻ dưới 4-5 tuổi. Bởi trẻ nhỏ chưa thể nhai kỹ bỏng ngô tới độ khiến nó mềm hoàn toàn và không gây hại cho cổ họng.

Kẹo caramen

Hình dáng của kẹo caramen hoàn toàn có thể làm nghẹn họng của trẻ và không nên đưa kẹo caramen cho trẻ dưới 4 tuổi.

Bích Chi/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhìn tướng trán đoán trúng tính cách và trí tuệ của con người