Vì sao đến lớp con ăn thun thút, về đến nhà lại lèo nhèo, không chịu ăn?

Khánh Chi 2023-03-12 12:31
- Nhiều phụ huynh băn khoăn không biết vì sao ở lớp con ăn rất nhanh nhưng về nhà lại nhõng nhẽo, không chịu ăn. Lý do là gì vậy?

Sau khi cho con đi học mẫu giáo, nhiều bà mẹ ngạc nhiên khi thấy con mình đã thực sự tăng cân, thậm chí không có một chút mập mạp nào. Về vấn đề này, họ vô cùng băn khoăn, vì ở nhà họ cho con ăn rất ngon, rất đủ chất nhưng con thường nhõng nhẽo không chịu ăn. Tuy vậy, khi đến lớp, các con lại đua nhau ăn rất nhanh. Vì sao vậy?

Vì sao đến lớp con ăn ầm ầm, về đến nhà lại lèo nhèo, không chịu ăn?

Ngay từ khi con gái đi nhà trẻ, Zhao Mei đã phát hiện ra một vấn đề. Con đi lớp ăn rất ngon nhưng về nhà không chịu ăn, đòi hỏi, yêu sách, quấy khóc. Zhao Mei đã đưa con đi kiểm tra nhưng bác sĩ nói đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Zhao Mei hỏi thẳng con gái thì con nói: "Mẹ nấu ăn không ngon bằng đồ ăn ở căng tin!”

Khi nghe điều này, Zhao Mei đã không vui, cô ấy đã nấu ăn hơn mười năm và mua "đồ tốt" cho con mình. Làm sao có chuyện cô ấy không giỏi bằng nhân viên nấu ăn ở trường. Khi đến căng tin, người mẹ mới biết, khi ở nhà, cô mua làm rất nhiều món ngon cho con, khiến trẻ ngán, quá tải. Trong khi ở trường, trẻ chỉ được ăn 1 món canh, 1 món xào, 1 món mặn. Trẻ cảm nhận đủ vị ngon của món ăn và ăn thun thút. Dưới đây là điểm khác biệt giữa cơm mẹ nấu và cơm ở lớp học.

Vì sao đến lớp con ăn ầm ầm, về đến nhà lại lèo nhèo, không chịu ăn?

1. Các món ăn ở nhà không bắt mắt

Mẹ thường nấu những món ăn tự nấu nên chắc chắn không quá chú trọng đến hình thức bên ngoài, hình thức kém đẹp hơn nhiều so với những món do các cô ở nhà ăn mẫu giáo làm.

Trẻ em không quan tâm đến sự khác biệt về giá cả của các món ăn mà chỉ quan tâm đến hình thức của các món mà thôi.

Vì sao đến lớp con ăn ầm ầm, về đến nhà lại lèo nhèo, không chịu ăn?

2. Ở nhà, mẹ chỉ biết kết hợp giữa thịt và rau, không biết chi tiết

Về mặt dinh dưỡng, đại đa số cha mẹ chỉ biết đến “thịt và rau kết hợp” và cho rằng một thịt một rau là chế độ ăn tốt cho sức khỏe, còn chi tiết cụ thể thì họ không rõ. Trong khi ở lớp, các cô giáo và các nhân viên dinh dưỡng tìm hiểu kỹ hơn về đồ ăn từ đó tạo ra những món ăn ngon, hấp dẫn và bổ dưỡng hơn. 

3. Ở nhà trẻ ăn không có "hiệu ứng bầy đàn"

Người xưa từng cho rằng: "Của không ngon nhà đông con cũng hết". Thực chất đây là hiệu ứng bầy đàn. Ở nhà có 1 mình con, bao đồ ngon, mẹ dành hết cho con. Nhưng ở lớp có nhiều bạn, nếu con không ăn thì bạn sẽ ăn hết. Vì vậy, các bé đua nhau ăn nên ăn rất nhanh và nhiều. 

Ngoài ra, để nấu cho con ăn món ăn ngon hơn, kỹ năng nấu ăn của mẹ cũng cần được trau dồi. Đương nhiên, chúng ta không phân biệt giới tính, trong xã hội ngày nay, nam nhân đi đâu cũng nấu được món ngon, mẹ không làm được thì cha làm được.

Khánh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 tư thế yoga biến chân to như chân voi thành thon dài như đôi đũa