Cha mẹ là người bao dung, nhân hậu, con dễ bị bắt nạt ở trường

Moon 2022-05-25 07:15
- Những ông bố bà mẹ có lòng bao dung, nhân hậu dễ có những đứa con bị bắt nạt ở trường.

Những đứa trẻ thường bị bắt nạt ở trường thường đến từ một trong những gia đình này

Cha mẹ rất bao dung và gia đình tốt bụng

Cha mẹ là người bao dung, nhân hậu, con dễ bị bắt nạt ở trường

Cha mẹ là những gia đình rất bao dung và nhân hậu, và những đứa trẻ mà họ giáo dục cũng rất rộng lượng. Chỉ là một số trẻ còn quá nhỏ để phân biệt được đâu là sự bao dung, và đâu là bị bắt nạt.

Nếu đứa trẻ không bị bắt nạt, rộng lượng và bao dung khi xảy ra sự cố, tốt bụng và luôn nghĩ cho người khác thì tất nhiên đó là điều tốt. Nhưng nếu một đứa trẻ bị bắt nạt, đứa trẻ không những không biết phản kháng mà ngược lại còn nghe theo lời cha mẹ và tỏ thái độ không chấp nhặt, chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho kẻ bắt nạt và khuyến khích đối phương bắt nạt người khác sao?

Vì vậy, cha mẹ thường khuyên nên mình phải khoan dung trong những việc nhỏ, không bao giờ lùi bước trước những việc lớn, và biết cách bảo vệ bản thân khi gặp phải những bạn bè bắt nạt .

Cha mẹ nhân hậu và tha thứ, thường nói "không sao đâu"

Trong một số gia đình, lời nói của cha mẹ rất gợi hình. Họ thường nói với con cái rằng chúng phải chịu đựng những thứ ở trường và đừng bốc đồng. Mọi việc xung quanh không quan trọng, điều quan trọng nhất là bạn phải cải thiện kết quả học tập của mình.

Câu nói của cha mẹ "không sao đâu", một khi trẻ được ghi nhớ và áp dụng vào những dịp bị bắt nạt thì trẻ sẽ trở thành mục tiêu của bạn bè xấu.

Tất nhiên, có nhiều bậc cha mẹ của các gia đình tương đối thiếu kinh nghiệm trong việc giáo dục con cái của họ chống bắt nạt ở trường học. 

Sai lầm của những bậc cha mẹ này dễ tạo cơ hội cho những kẻ bắt nạt trẻ hơn, để con trẻ trì hoãn thời gian lật ngược tình thế, và nhiều lần mặc nhiên bị bắt nạt ở trường. Vì vậy, ngoài việc dặn dò con cái phải biết tự bảo vệ mình và xử lý vấn đề một cách có nguyên tắc, cha mẹ cũng cho con hiểu càng sớm càng tốt về bắt nạt học đường.

Cha mẹ là người bao dung, nhân hậu, con dễ bị bắt nạt ở trường

Cha mẹ nên giáo dục con cái như thế nào và nhận biết đâu là hành vi bắt nạt tiềm ẩn?

① Hãy nêu gương cho trẻ, tấm gương trong cuộc sống là tốt nhất

Khả năng hiểu biết của trẻ còn hạn chế, cha mẹ có thể đưa ra những ví dụ khi hướng dẫn và giáo dục trẻ nhận biết hành vi bắt nạt và xác định hành vi bắt nạt tiềm ẩn. Đặc biệt đối với những tấm gương gần gũi với cuộc sống trẻ sẽ cảm nhận được sâu sắc nhất và kỉ niệm sẽ lâu dài hơn.

Ví dụ, trong việc bắt nạt bằng lời nói, việc cười nhạo trẻ em và sử dụng biệt hiệu là phổ biến nhất. Cha mẹ hãy giúp con cái nhớ lại, liệu có trường hợp như vậy trong cuộc sống hay không, đây là một trong những phương pháp tuyệt vời trong giáo dục giác ngộ.

②Cho trẻ đọc những câu chuyện trong sách tranh để xác định những hành vi bắt nạt tiềm ẩn

Cha mẹ là người bao dung, nhân hậu, con dễ bị bắt nạt ở trường

Nên cho trẻ xem một số sách tranh về chống bắt nạt, sau khi đọc những câu chuyện ngắn như vậy, trẻ sẽ hiểu được thế nào là bắt nạt về thể chất và bắt nạt về tinh thần cũng như cách đối phó với nó.

Để giúp trẻ làm tốt công tác giáo dục giác ngộ, mỗi bậc cha mẹ nên thực hiện việc này càng sớm càng tốt, để tránh sau này trẻ bị bắt nạt và không thể nhận ra hành vi bắt nạt của người khác.

Moon/Theo 163

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cả 'tỷ' năm mới thấy Hoàng Thùy Linh, Tăng Thanh Hà khoe ảnh bikini nóng bỏng thế này