Bé trai phải nhập viện vì ăn cháo bà ngoại nấu, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến cả gia đình ngã ngửa

Bảo Anh 2022-07-06 10:16
- Việc cho trẻ em ăn muối quá sớm sẽ gây tổn hại nặng nề đến sức khỏe của trẻ.

Con trai của Tiểu Phương năm nay 8 tháng tuổi. Do công việc bận rộn nên mẹ ruột của Tiểu Phương thường hay làm đồ ăn dặm cho con. Thời kỳ đầu, món cháo bà ngoại nấu chẳng có vị gì khiến bé trai cảm thấy không thích ăn.

Sau đó, bà ngoại bắt đầu nghĩ ra cách cho thêm nhiều muối để món ăn ngon và hấp dẫn hơn. Kết quả là thời gian gần đây, bé trai ngày một yếu ớt, mệt mỏi. Gia đình phải đưa bé nhập viện cách đây vài ngày.

Bé trai phải nhập viện vì ăn cháo bà ngoại nấu, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến cả gia đình ngã ngửa

Bác sĩ nói: "Gan bé không ổn, may mà đưa đi khám kịp thời." Bác sĩ cho biết, bé trai mới 8 tháng tuổi, việc cho ăn muối là không phù hợp. Người già ở quê thường nói rằng họ nuôi con nhỏ bao nhiêu năm, cho con ăn mặn từ bé mà trẻ không bị gì.Trên thực tế, suy nghĩ này là rất nguy hiểm. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, gan thận chưa trưởng thành, ăn mặn quá sớm hoặc tiêu thụ quá nhiều muối sẽ làm tăng gánh nặng cho thận của trẻ. 

Bé trai phải nhập viện vì ăn cháo bà ngoại nấu, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến cả gia đình ngã ngửa

Trên thực tế, chế độ ăn của trẻ trong vòng một tuổi về cơ bản là sữa mẹ và sữa công thức. Và các ion natri có trong sữa mẹ và sữa công thức về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể trẻ. 

Bác sĩ nhi khoa nhắc nhở: Ngoài muối, mẹ chớ nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn những thực phẩm này:

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng không thích hợp cho trẻ dưới 1 tuổi. Các phân tử protein trong lòng trắng trứng rất nhỏ, đôi khi có thể xâm nhập trực tiếp vào máu của trẻ qua thành ruột, khiến cơ thể trẻ bị dị ứng. Các phân tử protein lạ xâm nhập vào cơ thể dẫn đến bệnh chàm, nổi mề đay và các bệnh khác.

Do niêm mạc đường tiêu hóa của trẻ dưới 1 tuổi chưa phát triển hoàn thiện nên các phân tử protein trong lòng trắng trứng gà dễ xâm nhập vào máu qua niêm mạc thành ruột, gây dị ứng, và các triệu chứng như chàm và mề đay có thể xuất hiện trên da.Tuy nhiên, các bé từ 4 tháng tuổi trở lên có thể ăn lòng đỏ trứng gà. 

Bé trai phải nhập viện vì ăn cháo bà ngoại nấu, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến cả gia đình ngã ngửa

Mật ong

Nhiều bậc cha mẹ thích cho con uống nước mật ong để giảm táo bón. Nhưng đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, do hệ vi khuẩn bình thường trong dạ dày và ruột chưa được hình thành và mật ong có chứa một loại vi khuẩn Botox. Nếu bạn cho trẻ uống mật ong, trẻ dễ bị nhiễm độc tố botulinum, thậm chí có thể khiến trẻ bị ngộ độc. Bé dễ có các biểu hiện như chóng mặt, mệt mỏi, không bú được sữa mẹ. 

Hệ vi khuẩn bình thường trong đường ruột của trẻ sơ sinh trong vòng một tuổi chưa được hình thành đầy đủ, sau khi ăn mật ong rất dễ gây nhiễm trùng và xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy.

Nước trái cây

Nước trái cây chua ngọt, về cơ bản trẻ em rất thích nhưng trẻ dưới một tuổi thì không nên uống nước trái cây. Nước trái cây không chứa chất béo và chất đạm cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ và nước trái cây lại chiếm không gian lớn trên dạ dày của đứa trẻ.

Thạch

Thạch là một loại đồ ăn dặm rất được trẻ em yêu thích. Nhưng tốt nhất mẹ không nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn thạch vì họng của trẻ tương đối hẹp, bé dễ bị nghẹn, hóc, thậm chí gây ngạt thở. 

Bảo Anh/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập bụng hiệu quả ngay tại nhà