Bố mẹ bận, bé gái 1 tuổi được gửi cho bà ngoại chăm sóc, 3 tháng sau suýt không nhận ra con

Anh Chi 2022-06-29 14:56
- Ngày nay, do bận bịu công việc nên nhiều phụ huynh đành phải gửi con mình nhờ ông bà chăm sóc hộ. Tuy vậy, quan điểm nuôi dạy con khác biệt khiến những đứa trẻ không được nuôi dạy theo cách khoa học nhất có thể.

Vì áp lực cuộc sống và công việc, ngày càng nhiều cặp vợ chồng ngại sinh con sớm vì muốn phấn đấu sự nghiệp, có công việc ổn định trước khi có con. Sau khi sinh con, nhiều cặp vợ chồng đành phải gửi con nhờ bố mẹ mình chăm sóc để đi làm lại.

Xiaoma là một trong những người mẹ trẻ có hoàn cảnh như vậy. Sau khi nghỉ sinh con, vì gánh nặng gia đình nên cô sớm đi làm lại. "Nếu điều kiện gia đình cho phép, tôi cũng chẳng đi làm sớm vậy đâu. Tôi muốn đi làm để giúp chồng chia sẻ áp lực", Xiaoma nói.

Bố mẹ bận, bé gái 1 tuổi được gửi cho bà ngoại chăm sóc, 3 tháng sau suýt không nhận ra con

Xiaoma và chồng đã phải gửi con gái 1 tuổi nhờ bà ngoại chăm sóc hộ. 3 tháng qua, do bận công việc, Xiaoma mới có dịp về thăm con. 3 tháng xa con với Xiaoma dài như một thế kỷ. Cô mong ngóng từng giây từng phút được gặp lại con. Tuy vậy, lần đầu gặp con, cô đã không tin được.

Khi Xiaoma cùng chồng đến nhà ông bà ngoại, họ thấy một bé gái có má lúm đồng tiền mũm mĩm đang tự chơi. Xiao ma nghĩ rằng con hàng xóm đang đến chơi và hỏi trẻ con ở đâu đến chơi nhưng bà ngoại đã bật cười. 3 tháng không gặp, đứa trẻ thay đổi đến mức bố mẹ đã chẳng còn nhận ra con. Đứa trẻ đã lớn phổng phao. 

Bố mẹ bận, bé gái 1 tuổi được gửi cho bà ngoại chăm sóc, 3 tháng sau suýt không nhận ra con

Ban đầu, Xiaoma và chồng nghĩ rằng bà ngoại đang nói đùa với họ nhưng sau đó, họ nhận ra đứa trẻ mũm mĩm đó chính là con gái họ. Sau khi hỏi thăm, Xiaoma và chồng mới biết rằng ở nhà, ông bà ngoại đã cho bé ăn rất nhiều. Chỉ cần cháu muốn ăn gì, ông bà ngoại đều cố gắng đáp ứng cả. Chính bởi vậy mà chỉ sau 3 tháng, cháu bé ngày một mập lên. Trên thực tế, việc một đứa bé thừa cân không phải là tốt. Mặc dù trong mắt người già, họ muốn các bé càng mập mạp càng tốt. Tuy vậy, béo phì có hại cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ nhỏ.

Bố mẹ bận, bé gái 1 tuổi được gửi cho bà ngoại chăm sóc, 3 tháng sau suýt không nhận ra con

Hậu quả của trẻ em thừa cân béo phì là nguy cơ cao mắc các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường do không dung nạp được glucose, tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu… Ngoài ra, béo phì cũng là căn nguyên gây chứng ngưng thở khi ngủ, đau đầu giả u não cơ học, thoái hoá mỡ gan hoặc viêm gan nhiễm mỡ.

Các bác sĩ cho biết: "Rất khó khăn khi phòng ngừa, chữa trị cho trẻ em béo phì vì cha mẹ không nghĩ béo phì là bệnh cũng như không biết con mình thừa cân hoặc đánh giá thấp hơn so với thực tế. Vì không nghĩ béo phì là bệnh nên người ta chỉ đề cập đến phòng ngừa thừa cân béo phì mà không nói việc điều trị bệnh béo phì. Hay khi điều tra bữa ăn học đường, phụ huynh luôn nói con lười ăn nhưng khi so chiều cao với cân nặng thì thực tế trẻ đã thừa tới vài kg”.

Bố mẹ bận, bé gái 1 tuổi được gửi cho bà ngoại chăm sóc, 3 tháng sau suýt không nhận ra con

Vì vậy, các phụ huynh cần quan tâm, chú trọng đến việc quản lý chế độ ăn uống của trẻ. Bạn cần chú ý cho trẻ ăn uống điều độ, bổ dưỡng chứ không cho trẻ ăn vặt quá nhiều. Bạn hãy động viên trẻ vận động nhiều, ăn nhiều trái cây và rau xanh hơn...v.v để duy trì cân nặng hợp lý. 

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

1001 câu chuyện 'tự cắt mái' của chị em phụ nữ