Bé gái 8 tuổi nhưng lá lách đã ngừng phát triển làm bác sĩ phải thốt lên: 'Tại sao cho con ăn sáng với đồ ăn toàn chất độc thế này?'

Thúy Anh 2021-11-23 14:30
- Chế độ ăn uống không khoa học đã làm ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của trẻ nhỏ.

Một gia đình ở Quảng Tây, Trung Quốc có một bé gái 8 tuổi tên là Viên Viên. Viên Viên sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ. Nhiều người từng gặp mặt đều nhận xét rằng cô gái có gương mặt rất ưa nhìn. Điều đặc biệt hơn là Viên Viên không chỉ xinh xắn mà còn nhanh nhẹn, hoạt bát. 

Nhưng từ đầu năm nay đến nay, người mẹ bắt đầu thấy Viên Viên lười ăn uống. Không những thế, đã gần 1 năm rồi, Viên Viên không tăng chiều cao và cân nặng. Điều này khiến phụ huynh của bé cảm thấy lo lắng và đã đưa bé đến gặp bác sĩ.

Bé gái 8 tuổi nhưng lá lách đã ngừng phát triển làm bác sĩ phải thốt lên: 'Tại sao cho con ăn sáng với đồ ăn toàn chất độc thế này?'

Kết quả kiểm tra cho thấy Viên Viên bị suy dinh dưỡng, chức năng lá lách, dạ dày bị suy yếu. Lá lách của em có nguy cơ ngừng phát triển. Tình trạng suy dinh dưỡng khiến bé ngày càng còi cọc, không thể cao lớn được. Điều này cũng là ảnh hưởng đến việc tiết hormone tăng trưởng của bé. Sau một hồi hỏi chuyện người mẹ, bác sĩ đã rất tức giận khi biết người mẹ đã cho con ăn bữa sáng với những món đồ ăn độc hại.

2 món đồ ăn sáng 'có độc', làm ảnh hưởng xấu đến trẻ nhỏ

1. Sữa trẻ em

Có rất nhiều loại sữa dành cho trẻ em, trong đó có những loại sữa chua chua, ngọt ngọt rất hấp dẫn các bé. Tuy nhiên, sữa trẻ em thực ra không phải là sữa thật mà chỉ là hỗn hợp của các loại chất phụ gia, chất điều vị và nước. Cha mẹ cho trẻ uống loại sữa này mỗi ngày không những không tốt cho sức khỏe của trẻ mà còn làm tổn hại đến tỳ vị và dạ dày của trẻ, khiến trẻ bị đầy bụng và thường xuyên ốm đau, bệnh tật.

2. Đồ chiên

Nhiều bậc cha mẹ thích cho trẻ uống sữa đậu nành với với đồ chiên vào buổi sáng. Vì đây là thực phẩm khá thơm ngon. Nhiều bậc cha mẹ thấy con lười ăn cũng mua đồ chiên rán cho con ăn để kích thích con ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, việc cha mẹ cho trẻ ăn quá nhiều đồ dầu, mỡ sẽ làm giảm chức năng của tỳ vị, dạ dày, khiến trẻ bị đầy hơi, khó tiêu. Cha mẹ nên cho trẻ ăn uống hợp lý, bổ sung chất đạm phù hợp với độ tuổi của bé. 

Bé gái 8 tuổi nhưng lá lách đã ngừng phát triển làm bác sĩ phải thốt lên: 'Tại sao cho con ăn sáng với đồ ăn toàn chất độc thế này?'

Một số biểu hiện cho thấy trẻ đang gặp vấn đề ở lá lách, dạ dày

1. Trẻ ăn không ngon miệng

Lá lách, cũng giống như dạ dày đều ảnh hưởng đến các cơ quan tiêu hóa thức ăn. Nếu tỳ vị hoạt động không tốt thì thức ăn không được tiêu hóa tốt. Điều này khiến trẻ biếng ăn, không muốn ăn và dễ bị chướng bụng sau khi ăn.

2. Trẻ bị táo bón hoặc tiêu chảy

Tỳ vị suy yếu sẽ không thể vận chuyển các chất lỏng trong cơ thể xuống ruột già, có thể gây khô đường tiếu hóa và táo bón. Do chất độc tích tụ trong cơ thể, không thể đào thải ra ngoài và hấp thụ nhiều lần nên trẻ thường gặp các vấn đề như táo bón, tiêu chảy.

3. Khả năng miễn dịch thấp, trẻ dễ bị cảm lạnh

Tỳ vị, dạ dày của trẻ suy yế cũng dễ làm giảm sức đề kháng của trẻ. Trẻ dễ bị ốm, cảm lạnh do thay đổi thời tiết cũng là một biểu hiện mà bố mẹ cần lưu tâm.

4. Trẻ thấp bé, nhẹ cân

Trẻ có lá lách kém phát triển thường gầy, thấp hơn so với bạn cùng tuổi. Với tình trạng này, bạn không nên bổ sung quá nhiều thúc ăn bổ dưỡng cho trẻ. Hãy cho trẻ ăn uống từ từ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thúy Anh/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tuân thủ quy tắc 3 phút mỗi ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh suốt đời, tránh xa bệnh tật