Vụ hai người phụ nữ bán tăm bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em: Cô gái quay clip nói gì?

2017-07-25 08:36
- Thấy nhiều người vây hai người phụ nữ bán tăm nghi bắt cóc trẻ em nên chị Tr. đã ra xem. Khi hỏi giấy tờ liên quan đến việc bán tăm thì họ không đưa ra nên chị Tr. đã quay video đăng tải lên facebook.

Không dám can ngăn vì nhóm người quá hung hãn 

Liên quan đến sự việc hai người phụ nữ bị đánh đập dã man vì nghi bắt cóc trẻ con tại Sóc Sơn (Hà Nội), chiều 24/7, chúng tôi đã tìm về nơi xảy ra sự việc ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn.

Kể lại sự việc, bà M. nói, cách đây 2 ngày, gia đình bà đang bán hàng thì có nhóm người ồn ào trước cửa nhà rồi vây đánh hai người phụ nữ vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em. 

Nhà bà M. bị vỡ một số bóng đèn trong lúc nhóm người xô xát hai người phụ nữ bán tăm. 

Chiếc ghế mà một số người dùng đánh hai người phụ nữ đã bị gãy. 

Thời điểm đó có hai người phụ nữ bán tăm bị đánh, có hàng trăm người dân tập trung tại hiện trường. Do số lượng người tập trung quá đông nên ông bà M.S. không dám ra can ngăn. 

"Lúc đó, nhóm người quá hung hãn nên chúng tôi không dám ra can ngăn vì sợ nếu can thì người ta hiểu nhầm mình là đồng bọn sẽ lao vào đánh luôn cả mình. Bản thân lại bị bệnh nên sau khi mọi người rút đi, tôi bị ngất xỉu và gia đình đưa đi bệnh viện, đến chiều hôm qua (23/7) mới về nhà", bà M. sợ hãi kể lại. 

Đoạn đường nơi xảy ra sự việc. 

Gia đình bà M. cũng cho hay, nhiều người đã đập phá hư hỏng chiếc ghế nhựa trong nhà và một vài chiếc bóng điện, sau đó rời đi. 

"Tôi đăng clip lên mạng cảnh báo mọi người sau đó gỡ xuống" 

Chị Tr., trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, một trong những người đăng tải sự việc nghi bắt cóc trẻ em lên facebook cho hay, vào thời điểm gần trưa ngày 22/7, khi đang trông con thì thấy có đông người tụ tập ở khu vực gần nhà. Thấy vậy, chị Tr. liền ra xem có chuyện gì thì phát hiện 2 người phụ nữ lạ có nhiều biểu hiện bất thường. 

hai người phụ nữ bán tăm bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em

Chị Tr., người đăng tải clip lên mạng xã hội kể lại sự việc. 

"Khi đó, tôi có hỏi hai cô này nếu các cô có giấy tờ liên quan đến việc bán tăm thì lấy ra cho mọi người cùng biết. Tuy nhiên, hai cô này không đưa các giấy tờ ra.

Lúc đó, tôi có quay video khoảng hơn 5 phút đăng lên mạng cảnh báo mọi người sau đó gỡ xuống. Sau đấy, ông bà nội gọi về nhà trông con nên tôi chạy về. Sự việc về sau như thế nào tôi không nắm rõ", chị Tr. cho hay. 

Nhiều người dân vây đánh hai phụ nữ bán tăm vì nghi bắt cóc trẻ em. 

Theo chị Tr., vì bản thân có 2 con nhỏ nên gia đình lúc nào cũng rất đề phòng. Mặc dù địa phương chưa bao giờ xảy ra việc bắt cóc trẻ em. Chị cho biết, việc đưa thông tin lên mạng nhằm mục đích cảnh báo mọi người. 

Hiện tại, bà Lê Thị Bảy (SN 1977, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), một trong hai nạn nhân bị đánh oan vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn, thâm tím mặt mũi, người phù nề và nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. Bà Nguyễn Thị Phúc (52 tuổi, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) được đưa về nhà điều trị. Những vết thâm tím trên mặt khiến bà Phúc vẫn rất đau nhức. 

Ngày 24/7, lãnh đạo công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, đơn vị đã triệu tập một số đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tập trung điều tra, xác minh làm rõ.  

Theo Định Nguyễn/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy