Vợ chồng trẻ thu nhập 17 triệu, để dành được 10 triệu đồng/tháng

2017-06-26 18:50
- Có con nhỏ 17 tháng tuổi, lại ở giữa thủ đô nhưng vợ chồng trẻ này mỗi tháng chỉ tiêu hết lương của 1 người. Số tiền 10 triệu còn lại, họ để dành để tích cóp mua mảnh đất nhỏ.

Mới cưới gần 3 năm nay, nên vợ chồng trẻ Lại Thị Thanh Hà, 27 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) đang có con nhỏ 17 tháng tuổi. Nhà có con nhỏ, lại ở giữa thủ đô, nhưng người vợ khéo thu vén này vẫn cố gắng tằn tiện chi tiêu nhất có thể.

Vợ chồng nhà Hà vì chưa có nhà riêng nên hiện nay, họ vẫn ở cùng nhà với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, nếu như trước đây khi còn là vợ chồng son, họ ăn chung với bố mẹ thì hiện nay họ đã được bố mẹ chồng cho ăn riêng từ khi con gái nhỏ chào đời.

“Nhà mình ăn riêng cũng được 17 tháng rồi. Trước đây, khi ăn riêng, mình thường đưa cho mẹ chồng 3 triệu/tháng và điện nước hàng tháng mình đóng hết. Tính ra thì số tiền ấy cũng gần bằng số tiền vợ chồng ăn riêng hiện nay. Hiện nay, vợ chồng mình cũng chỉ chi tiêu khoảng 7 triệu/tháng”, chị Hà tâm sự.

Là một người làm công sở nên thu nhập của chị Hà được 7 triệu/tháng. Chồng chị làm kỹ thuật tại một văn phòng truyền thông nên mức lương 10 triệu đồng. Tổng thu nhập của vợ chồng chị Hà mỗi tháng là 17 triệu đồng.

Vợ chồng trẻ thu nhập 17 triệu/tháng nhưng chỉ tiêu hết 7 triệu đồng

Nhà có con nhỏ, lại ở giữa thủ đô, nhưng người vợ khéo thu vén này vẫn cố gắng tằn tiện chi tiêu nhất có thể. Ảnh minh hoạ

Số tiền 17 triệu/tháng được chị Hà chi tiêu gia đình như sau:

Tiền biếu ông bà nội: 1 triệu

Do con gái chị Hà mới 17 tháng tuổi, nhà lại có ông bà nội còn khoẻ mạnh nên hàng ngày vợ chồng chị đi làm thì để con nhờ ông bà nội chăm sóc. Vì thế, hàng tháng, chị đỡ được khoản tiền thuê người trông con hoặc phải gửi con đi lớp như nhiều bà mẹ trẻ khác.

Tuy nhiên, mỗi tháng chị Hà vẫn đưa biếu ông bà nội 1 triệu đồng để ông bà quà bánh thêm. Ban đầu ông bà nội còn không lấy. Nhưng vợ chồng chị cứ nói mãi nên cuối cùng ông bà cũng cầm.

Tiền thức ăn: 2 triệu đồng

Nhà chỉ có 2 vợ chồng và 1 con nhỏ nên chi tiêu cho 2 bữa sáng và tối ở nhà chị Hà không tốn kém. Bữa trưa, chị và chồng đều được công ty cho tiền ăn trưa và ăn tại công ty.

Để mua thực phẩm rẻ, sạch và an toàn, chị thường nhờ bà ngoại quê ở Nam Định mua đồ ở quê gửi xe ra. Cứ thế, chị cho vào tủ lạnh và ăn dần.

Tiền điện + nước: 500 ngàn đồng

Dù ở chung cùng 1 nhà với bố mẹ chồng nhưng từ ngày ở riêng, nhà chị đã lắp đồng hồ điện riêng. Vợ chồng chị dùng điện sinh hoạt khá thoải mái nhưng mỗi tháng chỉ hết khoảng 500 ngàn đồng tiền điện nước.

Tiền sữa cho con: 1,2 triệu đồng

Bé nhà chị Hà dù uống sữa nội nhưng lại hấp thu khá tốt. Bởi thế, chị Hà cũng không kén cá chọn canh mà chỉ mua sữa nội cho bé uống.

Tiền bỉm: 300 ngàn đồng

Hầu như tháng nào chị Hà cũng chỉ mua khoảng 300 ngàn đồng tiền mua bỉm để đóng vào ban đêm cho bé. Còn ban ngày, bé nhà chị không đóng bỉm.

Tiền xăng xe: 400 ngàn đồng

Vì chỗ làm của vợ chồng cũng không xa nhà là bao, công việc lại chỉ ngồi ở văn phòng nhiều, nên mỗi tuần vợ chồng chị Hà thường đổ 50 ngàn đồng tiền xăng xe. Mỗi tháng, tiền xăng của vợ chồng chị chỉ hết khoảng 400 ngàn đồng.

Tiền điện thoại: 400 ngàn đồng

Vì đều là vợ chồng trẻ nên cả 2 thường nạp tiền lúc khuyến mãi. Ngoài ra họ tận dụng triệt để các kênh facebook, zalo, và các mạng xã hội khác để liên lạc với bạn bè, người thân nên vẫn rất thoải mái, ít tháng đã dùng hết sạch tiền điện thoại.

Tiền chi tiêu linh tinh: 300 ngàn đồng

Hầu như đi làm cả ngày nên chị Hà không có nhu cầu mua sắm. Vì nhà có 2 vợ chồng nên tiền gas hoặc gia vị nhà chị Hà cũng ít khi phải mua. Cứ khoảng hơn 2 tháng, chị Hà mới thay bình gas một lần và mua mắm, muối, gia vị.

Tiền mua sắm quần áo cho vợ chồng, con cái: 800 ngàn đồng

Theo bà mẹ này chia sẻ, hầu như vợ chồng Hà rất ít khi mua sắm quần áo. Bởi vì cả 2 vợ chồng đều giản dị, với lại quần áo từ trước cưới đến giờ còn rất nhiều và mới.

“Quần áo của con thì vợ chồng mình càng không bao giờ phải mua. Bởi vì các bác, các cô và ông bà nội ngoại của con mua cho rất nhiều. Con mặc còn không hết. Thi thoảng vợ chồng chỉ mua vài đồ chơi cho con”, chị Hà công nhận.

chi tiêu gia đình

Số tiền còn lại, vợ chồng chị Hà tích cóp để mấy năm nữa mua thêm mảnh đất nhỏ và để đó. Ảnh minh hoạ.

Nói về tổng chi tiêu 7 triệu của gia đình và để dành ra được 10 triệu/tháng, chị Nga chia sẻ: “Chi tiêu vậy không phải là quá hà tiện nhưng cũng không đến nỗi quá tay. Nhưng tại vì vợ chồng mình cố gắng tiết kiệm nên chỉ tiêu lương 1 người. Còn số tiền còn lại, vợ chồng tích cóp để mấy năm nữa mua thêm mảnh đất nhỏ và để đó. Khi nào có tiền sẽ tích cóp xây nhà để ở riêng khi con cái đã lớn”, chị Hà nói.

Theo người vợ trẻ này, để vợ chồng cùng tiết kiệm được số tiền trên thì phần nhiều chị cũng được sự ủng hộ của chồng: “Chồng mình là người giản dị. Anh không cờ bạc, rượu chè, hút thuốc gì hết nên cũng tiết kiệm được 1 khoản. Cuối năm thưởng Tết hay thưởng các ngày lễ lớn thì vợ chồng tích cóp lại để biếu bố mẹ và vợ chồng để tiêu Tết nên cũng không cần dùng đến số tiền lương mỗi tháng”.

Minh Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

So kè khối tài sản của 4 nữ ca sĩ được đồn đoán giàu nhất Việt Nam