Từ 2017, nhà nào vứt rác ra đường kiểu này có thể bị phạt đến 7 triệu đồng

2016-12-29 15:06
- Đây là mức phạt dành cho cá nhân, nếu tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi.

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm 2017. Cùng niềm hân hoan chào đón năm mới, đây cũng là lúc chúng ta cần phải cập nhật những quy định, bộ luật sẽ có hiệu lực ngay từ đầu năm.

Bên cạnh những quy định về giao thông, phương tiện giao thông, mọi người nên chú ý nhất chính là các mức phạt sẽ áp dụng cho những hành vi vi phạm pháp luật mà trước đây bạn vẫn cho là bình thường.

Có quy định đã tăng mức phạt lên gấp 10 lần so với trước đây nếu vi phạm. Chính vì thế, bỏ túi cho mình hành trang những quy định này trước khi bước sang năm mới là không hề thừa thãi đâu nhé mọi người.

Thói quen từ trước tới nay mà mọi người, nhà nhà đều làm, đó chính là vứt rác trên vỉa hè. Hình ảnh những túi rác được đặt ngay ngắn, gọn gàng trước những ngôi nhà luôn được cho là bình thường nhưng thực chất là vi phạm pháp luật. Trước đây, hình phạt nếu làm sai quy định này là từ 300.000 đến 400.000 đồng.

Nhưng theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/2/2017, hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố, hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị sẽ bị phạt từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng.

Từ 2017, nhà nào nào vứt rác ra đường kiểu này có thể bị phạt đến 7 triệu đồng

Hành vi này sẽ bị phạt từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng.

Ngoài ra, hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng, trước đây hành vi này chỉ bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Đây là mức phạt dành cho cá nhân, nếu tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi.

Cũng theo Nghị định này, hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, các điểm thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000, gấp 10 lần so với mức phạt trước đây là từ 50.000 đến 100.000 đồng. Còn hành vi tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định nếu vi phạm sẽ bị phạt từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng, trước đây mức phạt này chỉ là 200.000 đến 300.000.

Những quy định này được cho là nhằm ngăn chặn việc xả rác bừa bãi đã diễn ra liên tục suốt một thời gian dài.

Theo Nghị định, lực lượng Công an Nhân dân đang làm nhiệm vụ, Chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện sẽ có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm này.

Theo Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập 5 bài gập bụng này trong 2 tuần mỡ bụng một đi không trở lại