Trung Thu 2017: Hóa ra các nhà nghỉ đìu hiu vắng khách, nhân viên ngồi chơi cả tối vì lý do này

2017-10-04 19:00
- Tết Trung thu năm nay diễn ra đúng vào ngày thứ 5 giữa tuần, thời tiết mưa nhiều, ẩm ướt nên dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn có phần ế ẩm.

Từ trước đến nay, dù tết Trung thu được quan niệm là tết của thiếu nhi, là thời điểm vui chơi của các em nhỏ nhưng đây cũng là dịp làm ăn "cao điểm" của các nhà nghỉ, khách sạn.

Dịp Trung thu, nhiều nơi tổ chức lễ hội linh đình, các cặp đôi cũng vì vậy cũng thường đưa nhau đi chơi, giải trí tại các trung tâm thương mại hoặc đến "tâm sự" ở các nhà nghỉ. Tuy nhiên, năm nay, các khu nhà nghỉ lại có phần vắng vẻ, đìu hiu, không còn "hốt bạc" như các năm trước. 

Theo ghi nhận, tại các khu phố được mệnh danh là lắm nhà nghỉ kín đáo và thường được các đôi tình nhân lựa chọn như Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Khánh Toàn... có phần vắng vẻ, ít khách hơn các dịp lễ Tết khác. 

Anh Trần Minh Ngọc - nhân viên nhà nghỉ H.S trên đường Trần Quốc Hoàn cho biết: "Theo thông lệ, cứ khoảng 4 - 5 ngày trước dịp Trung Thu thì nhà nghỉ sẽ bắt đầu đông khách. Đến đúng hôm Rằm tháng 8 thì toàn bộ phòng đều sẽ được thuê sạch, thậm chí phải đặt phòng theo giờ, đặt cọc sẵn tiền thì mới có phòng để thuê, doanh thu tăng gấp 4, gấp 5 ngày thường. Nhưng năm nay lại có vẻ khá vắng khách, có lẽ vì dịp Trung thu năm nay không vào cuối tuần".

nhà nghỉ trung thu

Anh Ngọc cho biết, vào dịp cuối tuần vừa rồi, khách đến thuê có đông hơn một chút, nhưng chỉ tăng thêm khoảng 20% số lượng khách hàng ngày. Bắt đầu sang tuần mới thì tình trạng vắng vẻ lại quay về như cũ. "Như năm ngoái, vào ngày này sẽ có khoảng 2 - 3 đôi đi xe máy lượn qua lượn lại để chờ phòng trống. nhưng năm nay thì không. Vì vắng khách nên giá phòng thuê cũng không tăng lên, cả ngày trời mà chỉ có khoảng 2 - 3 đôi đến thuê theo tiếng".

Anh Ngọc cũng cho hay, chủ nhà nghỉ tính toán khách dịp Trung thu sẽ tăng lên nên đã thuê tăng cường thêm 1 nhân viên bảo vệ đón trả xe cho khách, 1 nhân viên dọn phòng. Nhưng không ngờ vắng khách quá, ngay cả anh Ngọc cũng không có nhiều việc để làm nên 2 nhân viên mới cũng chỉ ngồi... đuổi ruồi qua ngày.

Bác Khánh Hưng - bảo vệ tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Khánh Toàn cho biết, chưa thấy năm nào vắng khách như Tết Trung thu năm nay. Người đàn ông này nhận định: "Lý do vắng khách có lẽ là vì Trung thu năm nay không vào dịp cuối tuần. Giới trẻ không có nhiều thời gian dư dả vào ngày hôm sau nên không thuê nhà nghỉ qua đêm. Hơn nữa, thời tiết những ngày này mưa gió bất chợt nên các cặp đôi cũng ngại đi chơi chăng".

Bác Hưng cũng nhận định, ngày giáp Tết Trung thu vừa rồi, có một cặp đôi vào nhà nghỉ để "tâm sự". Vốn dĩ cả hai định ở lại qua đêm nhưng cô người yêu còn phải đi làm vào sáng sớm nên đòi "xong việc", họ về thẳng nhà.

"Nếu nghỉ qua đêm thì giá thuê khoảng 160.000 đồng/đêm, thuê theo giờ thì 70.000 đồng/tiếng. Phần nhiều các cặp đôi đều phải đi làm vào ngày hôm sau nên đều trở về nhà, cũng vì vậy là nhà nghỉ thất thu không ít, vì nếu nghỉ qua đêm thì còn tính thêm phí các loại đồ ăn thức uống phục vụ nữa", bác Hưng nói.

Anh Nguyễn Huỳnh Tưởng - quản lý tại một nhà nghỉ trên phố Cổ Nhuế cũng tâm sự, phần lớn các cặp đôi thường tìm đến các quán trà sữa, cafe vài giờ đồng hồ rồi trở về nhà, ít ai tìm đến nhà nghỉ để ngủ qua đêm dịp Trung Thu.

Trung Thu 2017: Các nhà nghỉ đìu hiu vắng khách, nhân viên ngồi chơi hết ngày

"Vào dịp Tết Trung Thu, những quán ăn uống, trà sữa đông nghịt khách. Họ đến đấy ăn uống, trò chuyện thư giãn rồi về để chuẩn bị cho ngày hôm sau đi làm. Cứ ngày lễ tết mà trùng vào các ngày trong tuần thì y như rằng giới kinh doanh nhà nghỉ thất thu, ế ẩm", anh Tưởng chia sẻ.

Tính ra, doanh thu trong 1 tuần giáp Tết Trung thu của nhà nghỉ này chỉ khoảng gần 3 triệu đồng, trung bình mỗi ngày thu về hơn 400.000 đồng, quá ít so với các thời điểm lễ Tết trong năm.

Theo anh Tưởng, thời tiết Hà Nội những ngày gần đây mưa liên tục, nhiều sấm chớp nên chẳng ai có nhã hứng để đi chơi. Anh này than thở: "Vào 2 ngày cuối tuần vừa rồi, nhà nghỉ tôi quản lý có đông khách hơn một chút do khách đi chơi Trung thu sớm. Nói là đông khách nhưng thật ra cũng không bõ bèn gì, 20 phòng thì gần một nửa vẫn còn trống. Các năm trước, chúng tôi nhận trả phòng cho khách liên tục, bảo vệ loay hoay đón trả xe cho khách mướt cả mồ hôi, doanh thu tăng lên 50% là ít".

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp