Trùm chăn cho bình nước giữa trời 45 độ, biết sự thật đằng sau ai cũng ngã ngửa

Thu Hà 2018-07-02 19:00
- Không thể chịu nổi cảnh nước trong bồn nóng đến mức như “luộc da”, anh Minh Quang, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phải “hy sinh” cả cái chăn để chống nóng cho bồn nước.

Đảo lộn cuộc sống vì nắng nóng

Với nhiệt độ nắng nóng dữ dội lên tới 39 – 40 độ C, cả Hà Nội trở thành cái “chảo lửa” sẵn sàng “thiêu đốt” mọi thứ. Theo đó, nước trong bồn nước trên tầng thượng của gia đình nào cũng trong tình trạng bị “nung nóng” dưới ánh mặt trời.

Không thể chịu nổi cảnh mỗi buổi chiều về, đi tắm gạt hết nước sang bên lạnh mà vẫn như đang bị “luộc da”, anh Minh Quang, ngụ tại Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội đã nghĩ ra sáng kiến "tức cười" là lấy ga trải gường và vỏ chăn ụp lên bồn nước. Anh Quang hy vọng với cách “chống nắng” này, bồn nước sẽ được “hạ hỏa”.

Bi hài người dân Hà Nội nảy ra “sáng kiến” che ga trải giường lên bồn nước trên tầng thượng để thoát cảnh “luộc da” mỗi khi tắm

Kiểu "hạ hỏa" mà anh Quang áp dụng trong ngày Hà Nội nắng nóng dữ dội. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV Em Đẹp, anh Quang cho biết nhà anh còn một bể ngầm nhưng bồn nước ở trên hết, ở dưới lại bơm lên thì nước vẫn tiếp tục bị ánh mặt trời chói chang “đun sôi”. Bần cùng bất đắc dĩ anh mới phải dung hạ sách “hy sinh” cái ga giường che nắng cho bồn nước.

Chưa biết cách làm này có hiệu quả không nhưng có lẽ phải mua tấm nhôm cách nhiệt vì… hơi tiếc chiếc ga trải giường”, anh Quang bày tỏ.

“Nắng nóng khiến mình ăn uống thất thường, ngủ muộn hơn. Ra đường mình cũng bịt kín không khác gì chị em cả. Mình vốn không nằm được điều hòa vì cảm giác rất khô, dù đã để chậu nước trong nhà. Nằm nhà thì nóng, ra đường cũng không chịu nổi cái nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên”, anh Quang chia sẻ.

Chính vì thế, cách anh Quang chống nắng trong những ngày này là ở lì trong nhà, lấy chậu nước cho đá vào trong rồi để trước quạt phả ra cho mát. Anh đang nghĩ đến phương án làm quạt phun sương tự chế để “sống sót” qua đợt nắng nóng.

Làm mái tôn lạnh cấp tốc, té nước liên tục để “hạ hỏa”

Nghe dự báo sắp có đợt nắng nóng dữ dội, cô Nguyễn Thị Lý (Q. Hà Đông, Hà Nội) đã chi 19 triệu đồng để gọi thợ làm mái tôn lạnh cấp tốc.

Bi hài người dân Hà Nội nảy ra “sáng kiến” che ga trải giường lên bồn nước trên tầng thượng để thoát cảnh “luộc da” mỗi khi tắm

Phủ tôn lạnh khắp nhà và sân là lựa chọn của không ít gia đình để chống chọi với nắng nóng. 

“Chiêu” chống nắng của cô Lý là phủ tôn lạnh lên toàn bộ mái nhà cũ và sân nhà. “Thợ nói nếu bóc mái cũ ra, làm mái tôn lạnh mới sẽ được vĩnh cửu nhưng tôi muốn phủ tôn lạnh lên tôn xi măng cũ để tạo thành ba lớp chống nóng. Nắng to xong thường có mưa rất lớn, làm lại mái vừa mát vừa không sợ mưa gió”, cô Lý lý giải.

Bi hài người dân Hà Nội nảy ra “sáng kiến” che ga trải giường lên bồn nước trên tầng thượng để thoát cảnh “luộc da” mỗi khi tắm

Té nước để "hạ hỏa" sân và ngõ trong ngày nóng. 

Cô Lý cho hay những ngày này, cuộc sống gia đình cô cũng xáo trộn rất nhiều vì nóng. “Điều hòa bật cả ngày, gần như không nghỉ. Đi bộ ra chợ một lúc cảm giác đầu như sắp bốc khói vì nóng. Cả nhà đòi ăn chè thay cơm. Bữa cơm tối muộn hơn so với bình thường vì không ai muốn ăn cơm, nhưng cũng không dám ra quán vì mặt đường ban tối vẫn nóng hầm hập”, cô Lý bày tỏ.

Bi hài người dân Hà Nội nảy ra “sáng kiến” che ga trải giường lên bồn nước trên tầng thượng để thoát cảnh “luộc da” mỗi khi tắm

Quán xá đóng cửa vì không chịu nổi nắng hắt vào nhà. 

Các khu nhà trọ cũng đang oằn mình chống chọi với cái nóng. Bà Thịnh, quê ở Hoài Đức, Hà Nội, hiện đang ở trọ tại Q. Hà Đông cho hay bà phải đóng cửa nhà trọ từ sáng sớm đến tối để tránh hơi nóng ngoài đường phả vào nhà.

Bi hài người dân Hà Nội nảy ra “sáng kiến” che ga trải giường lên bồn nước trên tầng thượng để thoát cảnh “luộc da” mỗi khi tắm

Vật bất li thân của bà Thịnh là chiếc khăn mặt bông thấm nước. Ảnh: Thu Hà

Không có điều kiện lắp điều hòa, bà Thịnh phải trải mành trúc xuống đất nằm cho bớt nóng. “Chỉ thương ba đứa cháu nội ở trọ nhà đối diện. Hai vợ chồng, ba đứa con nhỏ chen chúc trong nhà trọ 15 mét vuông, đêm nào bọn trẻ cũng la oai oái vì nóng”, bà Thịnh ngậm ngùi.

 Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhìn gì trên cơ thể để phán đoán chức năng gan có khỏe mạnh hay không