Trại hè quân đội "hot" nhất kỹ năng Phòng cháy chữa cháy cho trẻ nhỏ

2018-05-16 16:20
- Trại hè quân đội là một trong những khóa học được các phụ huynh săn đón, yêu thích nhất hiện nay, đặc biệt là mô hình trại hè Lính cứu hỏa hoặc những khóa học có kèm kĩ năng thoát hiểm, xử lý nhanh khi có cháy nổ xảy ra.

Vào mỗi dịp hè về, nhiều khóa học kỹ năng sống lại được mở ra để các em nhỏ có cơ hội giao lưu, trải nghiệm nhiều điều mới trong những tháng hè được nghỉ học. Trại hè quân đội là một trong những khóa học được các phụ huynh săn đón, yêu thích nhất hiện nay, đặc biệt là mô hình trại hè Lính cứu hỏa hoặc những khóa học có kèm kĩ năng thoát hiểm, xử lý nhanh khi có cháy nổ xảy ra.

Anh Hùng Vỹ (Đống Đa, Hà Nội) cũng đăng ký cho cả hai cô con gái của mình vào trại hè Học kỳ quân đội. Anh cho biết, vì công việc nên cả hai vợ chồng thường xuyên không có nhà, hai cô con gái nghỉ học ở trường đều phải ở nhà tự trông nhau. Cảm thấy lo lắng vì cả hai con còn nhỏ, nếu ở nhà một mình sẽ không thể xử lý kịp những rủi ro về cháy nổ nên anh Vỹ cho con tham gia học kỳ quân đội.

"Giữ con ở nhà mình cũng không yên tâm, vì con đang tuổi tìm tòi học hỏi. Thế nên mình đăng ký cho con tham gia Học kỳ quân đội để sống cùng bạn bè cùng trang lứa, hai chị em cũng có thể học cách chăm sóc lẫn nhau khi không ở cùng bố mẹ. Ngoài ra, mình muốn con có thêm những kỹ năng tự bảo vệ mình, đặc biệt là trong trường hợp cháy nhà mà không có người lớn bên cạnh" - anh Vỹ bộc bạch, anh lo lắng nhất là khi các con tự dùng bếp ga để nấu nướng hoặc quên tắt các thiết bị điện dẫn đến chập cháy. Thế nên khi chọn khóa học hè, anh đều lựa những khóa có dạy kỹ năng thoát thân khi cháy nổ.

Trại hè quân đội hot nhất kỹ năng PCCC cho trẻ nhỏ

Chị Mẫn Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) vừa đăng ký cho con trai mình tham gia khóa học trại hè Lính cứu hỏa PCCC diễn ra trong gần 10 ngày. Chị Mẫn Anh hi vọng con mình sẽ học được nhiều điều bổ ích, không chỉ cách ứng xử, sinh hoạt hàng ngày mà còn có thêm nhiều kỹ năng sống, tự bảo vệ được mình trước những nguy hiểm.

"Gia đình mình hiện đang ở tầng 12 của một căn chung cư, mặc dù an ninh, PCCC của căn chung cư này khá tốt nhưng mình vẫn luôn lo ngại sẽ có tai nạn, hỏa hoạn xảy ra. Nỗi ám ảnh về những vụ cháy nhà cao tầng, cháy chung cư gần đây khiến bao nhiêu người chết vẫn còn ám ảnh thường trực. Mình đăng ký cho con đi học khóa Lính cứu hỏa cốt yếu là muốn con có được những kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng chống cháy nổ" - chị Mẫn Anh cũng chia sẻ thêm, vì con trai khá hiếu động nên cũng muốn đưa con đi trải nghiệm thử "kỷ luật thép" trong quân ngũ, hi vọng sau khi kết thúc học kỳ quân đội, con trai sẽ trưởng thành và biết suy nghĩ hơn.

Người mẹ cũng cho hay, mặc dù chị đã cố gắng đăng ký sớm cho con nhưng vẫn không kịp khóa học gần nhất khai giảng vào đầu tháng 6. Vậy nên chị đành đăng ký cho con học vào khóa khai giảng cuối tháng 7, là khóa học cuối cùng của chương trình trại hè.

"Mỗi khóa học nhận chừng 100 em, ấy vậy mà mình đăng ký 2 khóa học gần nhất đều đã kín chỗ, thế mới biết các bậc phụ huynh khác cũng quan tâm đến việc tự bảo vệ mình của con em khi xảy ra cháy nổ nhiều như thế nào. Vì hai khóa khai giảng gần nhất đều kín chỗ nên mình đành đăng ký khóa học cuối cho con. Mặc dù còn những 2 tháng nữa mới đến thời gian khai giảng nhưng con mình lại rất vui vẻ và hưng phấn, mong muốn sẽ sớm được tham gia các hoạt động của trại hè" - chị Mẫn Anh vui vẻ cho hay.

Là một người từng cho con tham gia khóa học trại hè quân đội, chị Vân Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Những khóa học này rất bổ ích, giúp con mình vận động được nhiều hơn, làm quen được với kỷ luật quân đội, rèn luyện giờ giấc rất tốt. Lúc trước để gọi con dậy đi học thực sự rất khó, nhưng học xong về thì cứ đúng 6h sáng con đã dậy rồi, còn biết gấp chăn màn gọn gàng nữa. Đặc biệt nhất là những kỹ năng sinh tồn, kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm con cũng "nằm lòng". Xem trên tivi thấy có báo cháy ở đâu thì con đều chăm chú theo dõi, sau đó còn tự mình đưa ra các tình huống giả định để thoát hiểm thế nào cho an toàn".

Trại hè quân đội hot nhất kỹ năng PCCC cho trẻ nhỏ

Chị Hà cho hay, chị có tham khảo khá nhiều khoa học quân đội nhưng ưng ý nhất vẫn là trại hè Lính cứu hỏa. KHóa học kết hợp rất nhiều chương trình hoạt động khác nhau như thể thao, nhảy múa, sinh tồn,... đặc biệt là thoát hiểm khi có cháy.

"Con về nhà còn dạy lại cho cả gia đình kỹ năng sử dụng dây để tự cứu bản thân, ứng dụng cứu người như thế nào, rồi còn có kỹ năng thoát hiểm đám cháy nhà cao tầng, thoát nạn trong môi trường khói khí độc và cứu người ra sao. Sau khi cho con học xong, mình cảm thấy yên tâm hơn phần nào khi để con ở nhà một mình" - phụ huynh này bộc bạch.

Trước nhu cầu cấp thiết của các bậc phụ huynh và em nhỏ, nhiều trại hè quân đội được tổ chức đều có lồng ghép thêm các buổi học về kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra đám cháy. Học phí của mỗi khóa học này dao động từ 5 - 7 triệu đồng/khóa, thường được tổ chức bởi các đoàn thể có uy tín trong ngành với mục đích bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ trẻ, các em nhỏ. 

Địa điểm tổ chức các khóa học trại hè quân đội thường đặt tại vị trí cách xa trung tâm Hà Nội. Các chiến sĩ nhí sẽ được cấp phát quần áo, quân trang đầy đủ trước khi chính thức tham gia trại hè. Những thiết bị điện tử như điện thoại di động sẽ được thu lại và trao trả khi học kỳ kết thúc. Đây cũng là điểm giúp các bậc phụ huynh thêm tin tưởng vào các khóa học khi đảm bảo con mình sẽ không tiếp xúc nhiều với mạng xã hội, phụ thuộc nhiều vào điện thoại như khi ở nhà.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gương và 10 điều đại kỵ mà bạn nhất định phải biết để tránh điềm gở