Đầu kỳ nghỉ hè, phụ huynh ráo riết gửi con lên chùa học hè 'tu thân dưỡng tính'

2017-06-02 09:31
- Trong môi trường tu học tại chùa, các em nhỏ sẽ được dạy nhiều điều hay lẽ phải, biết cảm thông hơn, thậm chí là được dạy để thấm nhuần những đạo đức lý lẽ đời thường như hiếu kính cha mẹ, kính trên nhường dưới, thương yêu động vật...

Vào mỗi dịp hè, nhiều ngôi chùa có tiếng ở khắp các tỉnh thành lại mở các khóa tu học nhằm tạo một môi trường sống, sân chơi lành mạnh và nhiều ý nghĩa cho các em nhỏ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, sinh viên. Trong môi trường tu học tại chùa, các em nhỏ sẽ được dạy nhiều điều hay lẽ phải, biết cảm thông hơn, thậm chí là được dạy để thấm nhuần những đạo đức lý lẽ đời thường như hiếu kính cha mẹ, kính trên nhường dưới, thương yêu động vật...

Chị Ngọc Bình (Ba Đình, Hà Nội) nghe kể về lớp tu học tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ở Vĩnh Phúc đã lâu. Hè năm nay, chị nhất quyết khăn gói cho con gái lên theo học một khóa tu học 7 ngày tại chùa.

Chị Bình chia sẻ: "Con gái tôi bình thường rất cá tính, nhiều khi có những thứ bố mẹ nói nhưng cháu không chịu nghe, bướng bỉnh vô cùng. Tôi nghe nhiều người bảo có nhiều trẻ sau khi đi tu học thì con trở nên ngoan hơn hẳn, hiểu chuyện và yêu thương anh chị em, bố mẹ hơn. Vậy nên tôi quyết định đăng ký một khóa học cho con xem thế nào".

Chị Bình cho biết, thủ tục để đăng ký học cho con không quá phức tạp. Đối với trẻ chưa đủ 18 tuổi thì ngoài ảnh thẻ ra còn cần một số loại giấy tờ bản sao như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, đơn đăng ký khóa tu có chữ ký của phụ huynh.

"Khi đến đăng ký cho con, các thầy nghiêm khắc lắm, nếu thiếu một trong những điều trên thôi là trẻ sẽ không được tham dự khóa tu, vậy nên tôi phải chuẩn bị rất kỹ để tránh thiếu sót". Ngoài ra, chị còn mua đầy đủ cả xà phòng, bột giặt để con giặt giũ quần áo trong những ngày ở chùa.

Gửi con lên chùa học hè tu thân dưỡng tính

Nói về việc để con tu học tại thiền viện 7 ngày liền, chị Bình cũng không tránh khỏi cảm thấy lo lắng: "Từ bé đến lớn, con tôi chưa bao giờ xa nhà lâu đến thế. Khi tu học, con sẽ ăn ngủ bình đẳng như các bạn, phải tự lo cho bản thân chứ không được như ở nhà.

Mà con vào học còn không được dùng điện thoại nên gia đình sẽ không gọi điện hỏi thăm được. Tôi cũng cảm thấy lo và nhớ con lắm. Nhưng việc tu học ở chùa rất an toàn, nhiều người cũng bảo nhà chùa rất chu đáo nên tôi cũng an tâm cho con theo học".

Chị Bình chia sẻ, khi đưa con lên đăng ký, nhà chùa không yêu cầu đóng bất cứ một khoản phí nào nhưng chị và nhiều phụ huynh khác vẫn phát tâm mỗi người khoảng 1 triệu, nhiều thì 3 triệu - 5 triệu để ủng hộ nhà chùa, hiếu kính với đức Phật.

Quy định của nhà chùa khi con vào tu học là phải mặc áo lam và áo tràm. Nếu ai chưa kịp chuẩn bị thì có thể mua ngay tại chùa hoặc tìm mua trước tại các cửa hàng phật phục.

Mong muốn con có thể cứng cáp, tự lập, trưởng thành hơn, anh Tất Đạt (Long Biên, Hà Nội) cũng khăn gói chuẩn bị cho con trai đi tu học khóa 7 ngày tại Thiền viện Trúc Lâm. Được biết, hè năm ngoái, anh Đạt đã cho con học một khóa tu và cảm thấy con có nhiều thay đổi rất tích cực.

"Ngày 3/6 này, thiền viện Trúc Lâm khai giảng khóa tu đầu tiên cho nam từ 13 đến 16 tuổi. Năm ngoái, tôi cũng đã đưa con đi học một khóa, khi về con rất hào hứng khi kể lại những hoạt động mà mình được tham gia như dậy từ 5h sáng, tập thể dục, tọa thiền, tụng kinh, nghe kể chuyện cổ Phật giáo, giảng phật pháp..." - anh Đạt chia sẻ. Lúc cậu con trai về nhà thì tính tình thay đổi hẳn, không lỗ mãng bộp chộp như trước, có phần từ tốn hơn, rất tự giác trong việc giúp đỡ bố mẹ.

Anh Đạt hồ hởi kể: "Ngày trước, con tôi cũng hiếu động lắm, cứ có đồ ăn trên mâm là gắp món ngon đầu tiên, ăn xong là tót đi chơi. Ấy vậy mà sau 7 ngày đi tu học, nó về nhà thì ăn uống biết mời bố mẹ gắp trước, đi đâu cũng xin phép, ngủ dậy thì biết gấp chăn màn, phụ mẹ dọn hàng nữa. Biết thế này thì tôi đã cho con đi tu học sớm hơn".

Gửi con lên chùa học hè tu thân dưỡng tính

Có con gái năm nay 13 tuổi, chị Thúy Hạnh (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng có ý định cho con đi tu học một khóa ở chùa.

Con gái chị rất được ông bà nội chiều chuộng yêu thương, mua cho đầy đủ iPhone, iPad để sử dụng. Cũng vì vậy mà suốt ngày con gái chị "cắm mặt" vào điện thoại di động, đến cơm cũng không thèm ăn đúng bữa. Khi nghe tin có khóa học tu mùa hè dành cho lứa tuổi học sinh giúp các cháu cởi mở hơn thì chị Hạnh thuyết phục con đăng ký ngay.

"Ban đầu cháu nó cũng không chịu đi vì phải xa nhà hẳn mấy ngày, nhưng sau đó ông bà nội cũng nói thêm, bảo rằng muốn cháu đi học để tu thân dưỡng tính tốt hơn thì con cũng chịu để mẹ sắp xếp đưa đi đăng ký.

Tôi được biết quy định của khóa tu học là cấm sử dụng điện thoại di động, việc này sẽ giúp con rời bỏ thế giới ảo để gặp gỡ bạn bè mới. Ngoài ra, việc ăn chay suốt thời gian tu học chắc chắn sẽ rất tốt cho sức khỏe của cháu, để cháu ăn nhiều rau xanh hơn" - Chị Hạnh cho biết, riêng về việc ăn uống tại chùa chị rất yên tâm vì hầu như rau củ đều được trồng và thu hoạch tại chùa, đảm bảo an toàn.

Chị Hạnh cũng bày tỏ: "Một người bạn của tôi đã từng cho con đi tu học kể lại việc dự khóa tu sẽ giúp con có thêm lòng hiếu thảo, sống có nề nếp hơn, ra ngoài xã hội biết giúp đỡ lẫn nhau, không có tính xấu nghi kị chen đua. Nếu hoàn thành khóa học mà con được như vậy thì mình mừng lắm".

tu học hè

Đầu kỳ nghỉ hè, phụ huynh ráo riết gửi con lên chùa học hè 'tu thân dưỡng tính'

Đầu kỳ nghỉ hè, phụ huynh ráo riết gửi con lên chùa học hè 'tu thân dưỡng tính'

Đầu kỳ nghỉ hè, phụ huynh ráo riết gửi con lên chùa học hè 'tu thân dưỡng tính'

Đầu kỳ nghỉ hè, phụ huynh ráo riết gửi con lên chùa học hè 'tu thân dưỡng tính'

Đầu kỳ nghỉ hè, phụ huynh ráo riết gửi con lên chùa học hè 'tu thân dưỡng tính'

Được biết, ở hầu hết các khóa tu học tại các chùa đều phân chia các khóa học theo giới tính gồm khóa học nam và khóa học nữ. Mỗi khóa trên dưới 300 người, rất ít khi trộn lẫn vào với nhau để tránh làm phân tâm các học viên cũng như bố mẹ các cháu an tâm khi để con lại chùa.

Quy định của những khóa tu này cũng rất nghiêm khắc, học viên sẽ phải ăn chay trong thời gian tu học, không được phép ra ngoài chùa; không đi trễ hay vắng mặt trong giờ sám hối, tọa thiền, chấp tắc, thọ trai; không la hét, ồn ào; nam - nữ không nói chuyện, không tiếp xúc riêng; sinh hoạt tắm, giặt đúng giờ quy định, biết tiết kiệm nước... Tất cả những quy tắc này đều nhằm giáo dục các em nhỏ biết tự giác.

Mục đích của những khóa tu này nhằm giúp đỡ các em nhỏ có thể trau dồi đức hạnh, rèn luyện kỹ năng sống thông qua những ngày sống tự lập, hiểu biết bổn phận của bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó nhận thức tỉnh táo hơn, chăm chỉ học tập, hiếu thảo với ông bà bố mẹ, quý kính thầy cô, yêu thương giúp đỡ mọi người và lánh xa các tệ nạn.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 tông màu trang phục mà nàng nào cũng nên có trong mùa Giáng sinh