Sự khác biệt to lớn của trẻ được giáo dục sớm và những trẻ còn lại

Anh Chi 2022-11-20 09:05
- Nhiều người cho rằng trẻ con quá nhỏ, chưa biết gì nên giáo dục hay không cũng không quan trọng. Tuy vậy, sự thật không phải là như vậy.

Về vấn đề giáo dục sớm và vận động cho trẻ, một số bậc cha mẹ có thể cho rằng "giáo dục sớm" chỉ là suy đoán thực tế không có ích lợi gì. Dù gì thì trẻ còn quá nhỏ nên dẫu giáo dục sớm cũng như không. Điều đó có đúng không. Dĩ nhiên là không.

Những gì bạn nhìn thấy chỉ là những gì có thể diễn đạt, sự phát triển vận động và phát triển ngôn ngữ của trẻ, nhưng thực tế, điều quan trọng hơn là sự “phát triển trí não” vô hình. Một bộ não thông minh đến từ gen cũng như từ sự chăm sóc khoa học của cha mẹ. Ý nghĩa của việc giáo dục và vận động sớm là thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của trẻ, thúc đẩy trí não phát triển.

Có một sự khác biệt lớn trong sự phát triển của những đứa trẻ được giáo dục sớm và những đứa trẻ không được giáo dục sớm

Một người mẹ bình luận: "Con mình 6 tháng đã biết trườn về phía trước. 7 tháng đã biết bò rồi. Giờ 8 tháng con tự đứng, dùng tay nhéo đồ ăn cho vào trong miệng."  Bà mẹ này đang giáo dục con từ sớm nên thường xuyên dạy con để con phát triển sớm và chị đã thành công.

Tiếp theo, chúng ta hãy tìm hiểu xem việc giáo dục sớm giúp ích gì cho sự phát triển não bộ của trẻ. Trong quá trình phát triển não bộ, nhiệm vụ quan trọng nhất là  hình thành các khớp thần kinh (tức là các liên kết giữa các tế bào thần kinh). Khi trẻ mới sinh ra, số lượng khớp thần kinh rất ít, dưới tác động của các kích thích mới. Nhiều khớp thần kinh sẽ được hình thành nhanh chóng, kích thích sự phát triển trí não của trẻ.

Sự khác biệt to lớn của trẻ được giáo dục sớm và những trẻ còn lại

Sách “5 năm vàng phát triển trí não" đã chỉ ra:

Vào ngày thứ 19 sau khi thụ tinh, đại não bắt đầu hình thành, đại não của thai nhi trong một phút sản sinh ra 500.000 tế bào thần kinh. Trước khi trẻ được 2 tuổi, đại não mỗi giây sản sinh ra 1,8 triệu khớp thần kinh, về cơ bản đạt đến trình độ của người trưởng thành ở tuổi trưởng thành. Khi trẻ tròn 1 tuổi, số lượng kết nối giữa các tế bào thần kinh đạt mức cao nhất, thậm chí vượt qua cả người lớn. 

Tuy nhiên, các kết nối nơ-ron thần kinh trong não bộ của trẻ nhỏ sẽ không “chỉ tăng chứ không giảm” mà sẽ “dùng được rồi mất”. Vì vậy, cha mẹ cần biết giáo dục con. Nếu bé sống trong môi trường vắng người, ít kích thích mới mẻ, cha mẹ ít cơ hội để giáo dục trẻ, các khớp thần kinh sẽ mất đi. Giữa thời thơ ấu và tuổi thiếu niên, khoảng 40% số khớp thần kinh sẽ biến mất.

Sự khác biệt to lớn của trẻ được giáo dục sớm và những trẻ còn lại

Nhưng nếu bé được sống trong một môi trường phong phú với nhiều điều mới lạ, hấp dẫn do bố mẹ cũng sẽ cho bé những bài tập giáo dục sớm tương ứng thì các khớp thần kinh sẽ được kích thích và phát triển. 

Dưới sự kích thích nhận thức phong phú như vậy, sự kết nối của các tế bào thần kinh sẽ được củng cố. Đó cũng chính là cách giúp em bé trở nên thông minh hơn. Điều này cũng cho thấy rằng việc giáo dục có tác động quan trọng đến sự phát triển trí não của trẻ ở độ tuổi 0-5. Và việc giáo dục sớm cho trẻ từ nhỏ sẽ có tác động đến trẻ trong suốt cuộc đời. 

Sự khác biệt to lớn của trẻ được giáo dục sớm và những trẻ còn lại

Làm thế nào để cha mẹ giáo dục sớm cho con?

Trên thực tế, bạn cũng có thể tự giáo dục sớm cho con ở nhà bằng cách nói chuyện nhiều hơn với con, rèn luyện các kỹ năng vận động thô và tinh, chơi trò chơi, đọc sách tranh, đưa con đi công viên và chơi với con.

Căn cứ vào đặc điểm phát triển của trẻ ở những độ tuổi khác nhau mà thực hiện các bài tập giáo dục sớm tương ứng để phát huy tác dụng của việc giáo dục sớm. Ví dụ, trẻ dưới 3 tháng tuổi cần thường xuyên tập nằm sấp, ngẩng đầu để sớm biết lẫy. Trẻ biết đi, đứng cần tập đọc để rèn luyện thị giác và thính giác.

Anh Chi/Theo 163

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm kết tội hiếp dâm trẻ em chưa vị thành niên ở Mỹ