Phát hiện vợ âm thầm gửi tiền cho nhà ngoại, chồng lên mạng nói điều khiến dân mạng bức xúc, "ném đá" không thương tiếc

2020-04-16 06:45
- Người chồng sau khi phát hiện vợ thường xuyên gửi tiền về cho ba mẹ đã lên diễn đàn tâm sự. Nhưng không ngờ thay, anh lại là người bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội.

Cuộc sống vợ chồng luôn nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là khi cả hai không dành cho nhau sự thấu hiểu, cảm thông. Trong đó, mâu thuẫn nhiều nhất có lẽ phải kể đến chuyện tài chính. Mặc dù sử dụng tài chính chung nhưng mức độ phân chia giữa vợ và chồng, hai bên nội ngoại đủ khiến cả hai phải đau đầu.

Trong một tâm sự mới đây trên diễn đàn dành cho các phụ nữ đã lập gia đình, một ông chồng đã bày tỏ suy nghĩ của mình về chuyện vợ thường xuyên chia sẻ kinh tế với gia đình nhà ngoại. Bài tâm sự nhận được hàng nghìn lượt bình luận với những ý kiến không đồng tình với suy nghĩ của người đàn ông này. Mở đầu bài chia sẻ, anh đặt câu hỏi gây khá nhiều tranh cãi. "Con gái lấy chồng rồi thì có được gửi tiền về cho bố mẹ hàng tháng không?". Tiếp sau đó, anh tâm sự nhiều hơn về hoàn cảnh gia đình. "Mình và vợ lấy nhau được hơn ba năm rồi. Bọn mình kinh tế cũng tạm ổn vì mình làm công ty nước ngoài. Gần đây, mình phát hiện vợ vẫn lén lút gửi tiền về cho bố mẹ bên ấy, tháng cũng phải mấy triệu. Mình có góp ý là tiền cả 2 vợ chồng làm ra thì phải vun vén cho gia đình nhà nội. Con gái lấy chồng là xong. Nhưng vợ mình không nghe và cãi nhau nhiều lắm. Mình phải làm sao để vợ hiểu?"

Than thở vợ gửi tiền hàng tháng về cho bố mẹ đẻ, ông chồng nhận được phản ứng bất ngờ từ cư dân mạng

Bài viết của ông chồng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, phần lớn các ý kiến cho rằng anh quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến gia đình nhà nội. Trong khi, điều cần thiết là phải công bằng trong chuyện đối xử với cả hai bên. 

"Bạn là một người chồng chưa tốt đâu. Bạn lại còn phân biệt nội, ngoại. Con gái nhà người ta nuôi nấng hai mươi mấy năm trời, công ơn báo hiếu cả đời còn chưa hết. Bạn lại đi tính toán vài triệu bạc. Về nhà chồng, con gái họ coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, ốm đau chăm sóc, vun vén gia đình, sao họ không toan tính. Làm chồng không được câu hỏi han, động viên lại lên trách móc làm gì vậy", thành viên Mai Thu Hà góp ý.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến không đồng tình với cách làm của người vợ. "Theo mình thì chị vợ cũng không trung thực. Nếu muốn gửi tiền thì phải hỏi ý kiến của chồng nữa chứ. Nếu đồng ý thì gửi không thì thôi. Mình cũng là phụ nữ nhưng không thích cách cư xử này. Không có bao nhiêu tiền mà gia đình mất hạnh phúc. Ba mẹ nào muốn con cái cãi nhau đâu.", một thành viên chia sẻ.

Thành viên Nguyễn Hoàng Bảo lại gợi ý giải pháp cho hai vợ chồng: "Lập ra một tài khoản, sau đó hai vợ chồng cùng làm rồi gửi vào đó. Hàng tháng gửi về cho cả nội và ngoại. Đương nhiên phải bằng nhau, đừng ích kỷ như vậy".

                                                                                                                                                  Thu Trang

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?