Nữ “luật sư hiếp dâm” kêu gọi cha mẹ có con bị thầy giáo xâm hại đừng im lặng vì suy nghĩ “con mình còn học ở đó"

2018-04-19 17:00
- Không ít phụ huynh học sinh lo sợ, không dám đứng lên tố cáo thầy giáo xâm hại con em mình vì suy nghĩ “con mình còn học ở đó”. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh), người bảo vệ miễn phí cho các em nhỏ bị xâm hại khẳng định cha mẹ nên từ bỏ suy nghĩ sai trái đó.

Nỗi đau “sợ mất danh dự”…

Sự việc thầy N.Đ.L. (giáo viên trường tiểu học An Thượng A, huyện Hoài Đức, Hà Nội) có hành vi dâm ô với hàng loạt học sinh nữ đã gây phẫn nộ trong dư luận những ngày gần đây.

Theo lời kể của phụ huynh có con là nạn nhân trong vụ việc, thầy L. đã dùng kẹo, vòng tay, cặp sách để dụ dỗ học sinh, dở trò đồi bại với bọn trẻ. Sự việc diễn ra cả ở trường và lớp học thêm tại nhà riêng của thầy.

Sau 2 ngày bị tạm giữ hình sự, chiều 16/4, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp thầy giáo L. để điều tra vụ việc.

Nữ “luật sư hiếp dâm” kêu gọi cha mẹ có con bị thầy giáo xâm hại đừng im lặng vì suy nghĩ “con mình còn học ở đó

Một phụ huynh có con em là nạn nhân trong việc đã phải đau xót thốt lên với báo chí: “Tôi và gia đình rất sốc vì tin tưởng thầy giáo, không nghĩ sự việc lại đi đến nước này”.

Phụ huynh cho biết có nhiều trường hợp các cháu bị thầy L. giở trò đồi bại nhưng gia đình đều sợ mất danh dự nên không ai dám nói ra. Bà mẹ này đi gõ cửa từng nhà, hỏi hết một lượt thì chỉ có mấy gia đình đồng ý kí vào đơn tố cáo để làm cho ra nhẽ việc làm của thầy L.

Im lặng là tiếp tay cho “yêu râu xanh” tiếp tục hại đời trẻ em khác!

Nhiều năm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ bị xâm hại tình dục, nhiều người hay gọi Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh) là nữ “luật sư hiếp dâm”, “luật sư xâm hại”. Luật sư Ngọc Nữ nhận định ngại ngùng, không dám tố cáo là tâm lý phổ biến của các bậc phụ huynh có con em bị xâm hại tình dục ở trường học. 

Nữ “luật sư hiếp dâm” kêu gọi cha mẹ có con bị thầy giáo xâm hại đừng im lặng vì suy nghĩ “con mình còn học ở đó

Luật sư Ngọc Nữ  cùng các đồng nghiệp thực hiện truyền thông phòng chống xâm hại, bạo lực với trẻ nhỏ bằng những phiên tòa giả định tại trường học. Ảnh: NVCC

“Tôi đã từng tiếp nhận vụ việc trẻ mầm non bị bảo vệ của trường xâm hại. Ai cũng nghĩ thầy giáo, bảo vệ trường là những người rất đỗi thân quen, không ai ngờ những người thân quen ấy có thể hại đời con mình. Thế nhưng phụ huynh không dám đứng lên tố cáo vì suy nghĩ “con mình còn học ở đó”. Có rất nhiều nỗi sợ bủa vây khiến phụ huỵnh biết mà không dám nói. Họ sợ mất danh dự, sợ con em mình bị đưa ra tên tuổi.

Theo quan điểm của tôi, cha mẹ mà im lặng là tội ác! Cha mẹ quyết tâm làm đến cùng sự thật không chỉ đòi quyền lợi cho con em mình mà tránh tên yêu râu xanh tiếp tục làm hại đời những đứa trẻ khác. Trẻ bị xâm hại, đa phần là các em gái trong độ tuổi dậy thì rất tội nghiệp, không thể phát triển bình thường được nữa. Các em bị trầm cảm, sợ hãi đàn ông đeo đẳng suốt cuộc đời. Có những em ngược lại, sau khi bị xâm hại thì nghiện làm “chuyện ấy”, sống sa đọa.  

Vì thế, tôi khẩn thiết kêu gọi phụ huynh hãy mạnh dạn tố cáo, hợp tác với cơ quan điều tra, luật sư để lôi kẻ ác ra ngoài ánh sáng. Qua nhiều năm kinh nghiệm, đã có những phụ huynh dù chỉ học hết lớp 2 nhưng vẫn dẫn con em mình đi đến cùng vụ việc.

Phụ huynh hãy yên tâm rằng con em họ có quyền đảm bảo thông tin cá nhân. Bất cứ cơ quan, tổ chức, đài báo nào, kể cả luật sư cũng không được quyền tiết lộ thông tin của các em.

Thậm chí khi chúng tôi tham gia vào các vụ việc đều phải thay đổi họ tên, nơi ở của các em. Nếu cần thiết, cha mẹ hãy cho con chuyển trường, thay đổi môi trường sống để quên đi ký ức khủng khiếp. Đừng vì nỗi sợ hãi "con vẫn học ở đây" mà đánh mất quyền lợi của con em mình!”, nữ luật sư bày tỏ.

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bí quyết giúp hội con gái Hàn diện váy dài mà không hề dừ, trái lại còn trẻ trung vô cùng