Ngạc nhiên biển quảng cáo sai chính tả khó hiểu, cư dân mạng đọc líu cả lưỡi, khó chịu vì cách viết này

2020-06-15 07:00
- Nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao chủ quán có thể trưng tấm biển như thế này.

Những tấm biển "ngọng" từng được cư dân mạng nhắc đến nhiều lần, nhưng mỗi khi chúng được chia sẻ lại khiến mọi người được phen cười vỡ bụng. Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ biển quảng cáo của một quầy hàng. Điều đáng nói là kích thước chữ lớn song đều sai chính tả đến khó hiểu.

Trên tấm biển, người bán ghi các món ăn, đồ uống mà quầy hàng có. Cụ thể như pánh mỳ, trả cá lóng, thịt lướng, chà tắk. Mọi người thắc mắc không hiểu vì sao chủ quán có thể trưng lên tấm biển món ăn, đồ uống sai chính tả như vậy. Nếu viết đúng các món này phải là bánh mì, chả cá nóng, thịt nướng, trà tắc... 

Một số ý kiến cho rằng, dùng từ sai chính tả cảm giác rất khó chịu. Bởi nếu muốn thu hút khách thì phải đầu tư vào món ăn, đồ uống chất lượng, thái độ phục vụ chứ không nên dùng kiểu này. Tiếng Việt cần được viết đúng và giữ gìn được nét đẹp của nó.

"Nhìn thật sự khó chịu và ức chế. Với mình, ai nhắn tin sai chính tả là đã không thích chứ đừng nói là nhìn cả tấm biển quảng cáo sai chính tả kiểu này", một người cho hay.

"Mấy đứa hay bắt lỗi chính tả như mình không thích điều này. Đọc líu cả lưỡi, đi qua chắc ức chế khi thấy biển quảng cáo kiểu này", một người khác bình luận.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự khác biệt của chủ quán lại là điểm nhấn để người đi đường nhớ lâu và biết đến quán của mình.

"Cũng là một cách để kéo khách hàng nhớ và đến quán. Nhưng tốt nhất là viết đúng chính tả vì tiếng Việt cần được giữ bản chất vốn có của nó, không nên áp dụng kiểu ngôn ngữ teen như thế này", một cư dân mạng khác nêu quan điểm.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 chòm sao dễ trở thành nô lệ trong tình yêu