Mùng 7 Tết: Các cửa hàng ăn uống nhộn nhịp khai xuân đầu năm, khách tăng gấp 3 so với ngày thường

2017-02-03 11:35
- Theo lời của anh Thành (nhân viên một quán bún) trên phố Duy Tân (Hà Nội) cho biết: “Lượng khách hôm nay đông gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với ngày bình thường”.

Hôm nay ngày 3/2 (tức mùng 7 Tết), sau thời gian 8 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán 2017, các nhân viên công sở bắt đầu đi làm ngày đầu tiên trong năm mới. Dịp đầu năm mới nên rất nhiều người đã lựa chọn các hàng quán để tụ tập, ăn uống cùng nhau.

Theo ghi nhận của PV, thời điểm khoảng 11h trưa nay, có rất nhiều người từ các văn phòng, công ty khác nhau đổ về các con phố như Trung Kính, Duy Tân tìm các quán ăn bình dân.

Các cửa hàng ăn uống nhộn nhịp khai xuân đầu năm, khách tăng gấp 3 so với ngày thường

Nhiều cửa hàng ăn uống bình dân đã bắt đầu mở hàng khai xuân ngày mùng 6 Tết.

Chị Thu Hương (nhân viên văn phòng Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy) cho biết: “Hôm nay là ngày đầu tiên cơ quan mình đi làm. Sau khi gặp mặt đầu xuân nên nhiều người đã rủ nhau đi ăn, tụ tập sau Tết. Vì Trung Kính cũng gần với cơ quan, nên chúng mình chọn quán ăn ở gần. Thế nhưng di chuyển qua 3 quán, phải đến quán thứ 3 này mới còn chỗ trống để ngồi”.

Các cửa hàng ăn uống nhộn nhịp khai xuân đầu năm, khách tăng gấp 3 so với ngày thường

Nhiều cửa hàng bún, phở trên phố Trung Kính (Cầu Giấy) chật cứng khách.

Anh Nguyễn Khải (nhân viên văn phòng ở phố Duy Tân) cũng bày tỏ, anh và những người bạn của anh sáng nay cũng đã phải rất vất vả, chờ gần 1 tiếng đồng hồ mới được ăn một bán bún cá ngay trên phố Duy Tân.

“Ngày Tết cũng thông cảm với chủ quán, nhưng phải công nhận lượng người kéo đến quán ngày hôm nay đông quá”, anh Khải nói.

Chia sẻ với PV, anh Thành (nhân viên quán bún các loại trên phố Duy Tân) cho biết: “Hôm nay quán nhà tôi khai xuân, mở hàng đầu năm. Mới đầu năm mà lượng khách hôm nay đông gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với ngày thường. Khách hôm nay chủ yếu là dân văn phòng, dân công sở. Từ sáng đến giờ khách đông quá nên cũng không kịp để ý các hàng quán khác có đông hay không. Chỉ biết đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa được ngơi tay”.

Các cửa hàng ăn uống nhộn nhịp khai xuân đầu năm, khách tăng gấp 3 so với ngày thường

Mãi đến 2h chiều nam nhân viên này vẫn chưa được nghỉ, anh cho biết quán bún chỉ bán buổi trưa phục vụ dân công sở.

Chị Thu Hiền, chủ 1 quán bún khác trên phố Duy Tân cũng hồ hởi khoe: “Quán tôi hôm nay đông khách quá. Suốt từ sáng tới giờ, tôi đã phải từ chối khoảng 200 người vì không còn chỗ nữa”.

Theo lời của bạn Phương (nhân viên của một quán bánh tráng có tiếng trên phố Duy Tân): “Ngày thường quán tôi đã đông rồi, nhưng hôm nay bắt đầu mở hàng sau kỳ nghỉ lễ nên lượng khách đông gấp nhiều lần”.

Các cửa hàng ăn uống nhộn nhịp khai xuân đầu năm, khách tăng gấp 3 so với ngày thường

Các cửa hàng ăn uống nhộn nhịp khai xuân đầu năm, khách tăng gấp 3 so với ngày thường

Các cửa hàng ăn uống nhộn nhịp khai xuân đầu năm, khách tăng gấp 3 so với ngày thường

Khách vào quán phải xếp hàng vì quá đông.

Các cửa hàng ăn uống nhộn nhịp khai xuân đầu năm, khách tăng gấp 3 so với ngày thường

Các cửa hàng ăn uống nhộn nhịp khai xuân đầu năm, khách tăng gấp 3 so với ngày thường

Các cửa hàng ăn uống nhộn nhịp khai xuân đầu năm, khách tăng gấp 3 so với ngày thường

Không những các cửa hàng bình dân, các cửa hàng ăn nhanh như gà rán cũng rất đông khách đến ăn uống.

Cũng theo lời của những chủ quán, nhân viên các cửa hàng ăn uống cho biết mặc dù ngày đầu tiên khai xuân, nhưng họ không tăng giá, giá cả vẫn như ngày thường.

Thanh Hoa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nữ diễn viên Hàn Quốc thu về lượng fan 'khủng' nhờ 'Squid Game'