Mẹ bỉm sữa Hà Nội chi tiền triệu cho “cục cưng” học bơi nổi sang chảnh từ lúc mới 2 tháng tuổi

Thu Hà 2018-10-05 13:34
- Mới xuất hiện tại Việt Nam chưa lâu, Baby Float - bơi nổi sơ sinh đã nhanh chóng trở thành trào lưu của các mẹ bỉm sữa tại thành phố.

“Cục cưng” đi bơi, còn mẹ học massage

Từ lúc chị Nguyễn Thanh Nga (Q. Hà Đông, Hà Nội) đăng ký cho một khóa Float 12 buổi cho con, cuối tuần của gia đình chị rộn ràng hẳn. Trong khi cu Bắp 3 tháng tuổi đi bơi, thì chị Lạc 5 tuổi đến văn phòng của bố.

Đến buổi thứ ba, cu Bắp đã làm quen với bể lớn. Các cô ở trung tâm hướng dẫn chị Nga cách gội đầu cho cu Bắp bằng vòi sen giảm mức nước xả nhẹ từ trên đầu xuống.

“Hóa ra em không sợ gì cả, thích thú đùa nghịch với làn nước vô cùng. Con gái lớn có vẻ thích thú với bể bơi Float của em và mong muốn tập bơi trở lại”, chị Nga kể.

Mẹ bỉm sữa Hà Nội chi tiền triệu cho “cục cưng” học bơi nổi sang chảnh từ lúc mới 2 tháng tuổi

Trẻ dưới 1 tuổi ở một bể Float riêng. 

Chị Nga đã chi 3.6 triệu đồng mua thẻ Float 12 buổi. Với mức giá này, chị được khuyến mãi thêm một buổi Float, 3 buổi học massage lớp học mát xa dành cho cha mẹ, 2 buổi học cách tương tác với con và đánh thức giác quan.

Mẹ bỉm sữa Hà Nội chi tiền triệu cho “cục cưng” học bơi nổi sang chảnh từ lúc mới 2 tháng tuổi

Lý do khiến chị Nga “chịu chi” là vì nơi đây không gian chan hòa ánh sáng, không bị cảm giác tối, ngột ngạt như các spa khác.

Sau khi con bơi lội thỏa thích trong làn nước ấm sẽ được tắm tráng, được các cô hướng dẫn mẹ kỹ thuật massage và chính tay mẹ làm cho con chứ không phải ai khác. Điều này giúp con ăn ngủ ngon hơn và tăng cường sự kết nồi bền vững mẹ và con trong năm đầu tiên.

Mẹ bỉm sữa Hà Nội chi tiền triệu cho “cục cưng” học bơi nổi sang chảnh từ lúc mới 2 tháng tuổi

Mẹ con tương tác, cùng đùa vui trong quá trình Baby Float. 

Chị Đỗ Thanh Nhàn, mẹ bé Mon 20 tháng tuổi chia sẻ chị chưa từng thấy một hoạt động nào hấp dẫn cu cậu nhà chị đến thế.

“Về nhà mà con vẫn nằm xoài ra nền khua tay, đạp chân làm các động tác đang bơi. Mỗi ngày đều háo hức được vẫy vùng trong nước. Ngoài hệ thống bể nhỏ cho bé sơ sinh còn có loại bể to với sóng massge mạnh và đa dạng rất phù hợp với những bé lớn như con tôi”, chị Nhàn cho biết.

Mẹ bỉm sữa Hà Nội chi tiền triệu cho “cục cưng” học bơi nổi sang chảnh từ lúc mới 2 tháng tuổi

Còn chị Hồng Anh, mẹ bé Bông 5 tháng tuổi lại “có một cảm giác hạnh phúc dâng trào” khi nhìn con khua tay, khua chân một cách tự do và đầy thích thú trong bồn nước.

“Không chỉ là nhìn, tôi thực sự cảm nhận được sự hào hứng và vui thích của con gái mình. Bản thân tôi cũng thấy rất dễ chịu bởi không gian gần gũi, thoáng sạch và sự nhiệt tình, cởi mở của các cô”, chị Hồng Anh nói.

Mẹ bỉm sữa Hà Nội chi tiền triệu cho “cục cưng” học bơi nổi sang chảnh từ lúc mới 2 tháng tuổi

Chị Thủy, mẹ bé Cua 2.5 tháng tuổi mừng khấp khởi bởi: “Mới vài ngày cho con đến bơi mà trộm vía, con đã có những biểu hiện tích cực như ngủ ngon hơn, bú liền một mạch đến khi no chứ không bú nhát gừng như trước. Và điều quan trọng hơn cả là con vui thích vô cùng khi ở dưới nước”.

Có những bà mẹ con đã mang con sinh non 28 tuần đi học bơi để bé được hưởng cảm giác quẫy đạp trong làn nước. Bởi các em bé sinh non cần được hỗ trợ rất lớn về vận động, hệ cơ, hệ xương, tuần hoàn và hô hấp trong môi trường nước giống như môi trường bụng mẹ.

Cần tìm hiểu kỹ, tránh ào ào chạy theo trào lưu

Nói về trào lưu Baby Float đang rộ lên trong giới mẹ bỉm sữa, bà Hoàng Thúy Hằng, Thành viên Hiệp hội massage sơ sinh quốc tế IAIM cho biết, đây là liệu pháp bơi nổi cao cấp dành cho trẻ từ 2 – 24 tháng tuổi.

Mỗi buổi Float của các bé diễn ra khoảng 45 phút, bao gồm các bước như kiểm tra cân nặng, nhiệt độ cơ thể; tắm tráng; khởi động bằng các động tác nhẹ nhàng; thay bỉm vải để đảm bảo vệ sinh khi bé ở dưới nước; cho bé làm quen với nước dần dần. Sau đó, bé chơi tự do dưới nước khoảng 15 - 20 phút, khi đó bé sẽ được mát xa nhẹ nhàng bằng hệ thống sục tạo nên sóng nước phù hợp.

Mẹ bỉm sữa Hà Nội chi tiền triệu cho “cục cưng” học bơi nổi sang chảnh từ lúc mới 2 tháng tuổi

Bà Hoàng Thúy Hằng, Thành viên Hiệp hội massage sơ sinh quốc tế. 

Lợi ích giúp trẻ được thư giãn, chơi đùa tự do trong bể nước ấm có sóng massage gần giống với môi trường trong bụng mẹ.

Theo đó, phòng Baby Float bao gồm bể nhỏ dành cho bé dưới 1 tuổi và bể to dành cho bé trên 1 tuổi, có hệ thống tạo sóng và sục massage cao cấp, cơ chế tự động làm sạch, khử khuẩn bằng ozone. Nhiệt độ nước duy trì 34-37 độ C, hài hòa với nhiệt độ phòng để tránh hiện tượng trẻ bị sốc nhiệt sau khi bơi.

Mẹ bỉm sữa Hà Nội chi tiền triệu cho “cục cưng” học bơi nổi sang chảnh từ lúc mới 2 tháng tuổi

Tuy nhiên, theo bà Hoàng Thúy Hằng, cha mẹ cần hết sức lưu ý, phải tìm hiểu thật kỹ xem nơi mình cho con đến thực hiện Float có tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Tuyệt đối tránh chạy bừa theo trào lưu, tự ý thực hiện tại nhà, tại bể bơi thường mà không tìm hiểu kỹ, gây nguy hại cho trẻ sơ sinh còn rất non nớt.

“Hiện chi phí mỗi buổi Float khoảng  360 nghìn đồng. Đây là dịch vụ dành cho trẻ sơ sinh đòi hỏi những tiêu chuẩn khá khắt khe về chất lượng nước, nhiệt độ, bể bơi…

Khác với các Spa thuần túy khác, đây là hình thức Edu - Spa mang tính giải trí và giáo dục cho trẻ. Do đó, khi cho con bơi nổi, phụ huynh nhất định cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn nơi có dịch vụ uy tín để đảm bảo an toàn cho trẻ”, bà Thúy Hằng tư vấn.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bạn đời lý tưởng cho 12 cung hoàng đạo là ai?