'Lật mặt' chiêu độn đĩa thịt bò 'lừa mắt' của nhà hàng, bỏ tiền để ăn mà rước bực vào người

2018-07-17 09:49
- Khách ngao ngán khi nhìn vào đĩa thịt và phát hiện sự thật dưới lớp thịt trên cùng.

Lẩu là món ăn quen thuộc, được nhiều người lựa chọn vào các dịp tụ tập bạn bè, gia đình. Tuy nhiên, có một thực tế không phải ai cũng lên tiếng đó là tình trạng các quán lẩu "treo đầu dê bán thịt chó". Minh chứng rõ ràng nhất là hình ảnh chụp quảng cáo trên mạng hay trên tờ rơi cho thấy đĩa thịt bò thường đầy ắp. Điều này vô tình khiến cho khách hàng nghĩ rằng có thể thưởng thức một nồi lẩu với giá không đắt mà thịt bò ăn mãi không hết.

Thế nhưng, bất cứ ai đi ăn lẩu rồi mới hiểu, đó chỉ là hình ảnh quảng cáo sự thật mới cay đắng làm sao. Khi cầm đĩa thịt bò, nhìn xuống lớp thịt bò trên cùng, bất cứ ai cũng sẽ thích mắt vì nghĩ phần dưới cũng ngập thịt bò như vậy. Nhưng, khi ăn hết 1-2 lớp phía trên sẽ nhận ra tất cả chỉ là "ảo ảnh". Các nhà hàng, quán ăn thường dùng một lớp rau hoặc một lớp nộm chuối đặt ở phía dưới. Khi đó, phần rau này sẽ độn lên và lớp thịt bò phía trên sẽ là bình phong khiến mọi người nghĩ đĩa thịt bò đầy ắp.

Chiêu trò của quán ăn, nhà hàng đánh lừa đĩa thịt bò đầy ắp, chuyện thường 'ở huyện' nhưng khách im ỉm cho qua

Chiêu trò của quán ăn, nhà hàng đánh lừa đĩa thịt bò đầy ắp, chuyện thường 'ở huyện' nhưng khách im ỉm cho qua

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh này khiến cho mọi người thi nhau bình luận. Trong hình ảnh, người chia sẻ ngao ngán và muốn bật khóc khi cầm đĩa thịt bò. Điều đáng nói chỉ có một lớp thịt bò thái lát mỏng dính ở trên đỉnh, còn phía dưới là độn 100% nộm hoa chuối. 

Đa số các bình luận của cư dân mạng đều không tỏ ra ngạc nhiên. Nhiều người cho rằng, đây là chuyện bình thường nên đã dần quen và không muốn kêu ca. Chỉ có điều ai cũng biết nhưng không ai lên tiếng hay không dám lên tiếng để bữa ăn được trọn vẹn.

"Đây gọi là đánh lừa thị giác mà. Khách hàng chỉ có việc ăn, còn nhà hàng nào chả áp dụng chiêu trò này, chỉ khổ khách hàng thôi. Khách thường không lên tiếng vì cũng chả có cơ sở nào mà lên tiếng, làm gì có cam kết bao nhiêu lạng thịt bò đâu, nhà hàng cho sao thì dùng vậy", một khách hàng nói.

Một người khác cho rằng: "Kiểu này khác gì lừa khách, nói là đĩa thịt bò nhưng đúng hơn là vài lát mỏng dính, ăn chả bõ dính răng. Tôi thấy chuyện này quen quá nhưng chẳng có cách gì mà khiếu nại với nhà hàng".

Không chỉ có món thịt, một số nhà hàng còn độn cả rau, hoa chuối ở dưới rồi xếp lớp cá lên trên. Khách hàng cho rằng cách làm này là vì lợi nhuận nhưng nếu khách chi tiền nhiều mà được ăn lẩu chỉ toàn rau, thịt bò lèo tèo vài lát liệu có xứng đáng với đồng tiền đã bỏ ra?

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ở nhà phòng dịch, tập ngay 3 động tác đơn giản giúp 'đánh bay' vai u thịt bắp, có ngay bờ vai thon dài, gợi cảm