Hà Nội kêu gọi người đi châu Âu về từ 1.3 xét nghiệm Covid-19 miễn phí

2020-03-14 19:58
- Hà Nội kêu gọi người đi châu Âu về từ 1.3 xét nghiệm Covid-19 miễn phí

Cụ thể, chiều 14.3, UBND TP Hà Nội đã ra thông báo: "Đề nghị các công dân đi học tập, du lịch từ các vùng dịch khi về Hà Nội từ ngày 1.3 qua nhiều con đường khác nhau (nhập cảnh trực tiếp qua sân bay Nội Bài, qua các sân bay trong nước sau đó về sân bay Nội Bài hoặc nhập cảnh qua đường bộ, đường sắt, đường thủy) hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố cần phải liên hệ cơ quan y tế theo số điện thoại 0969082115, 0949396115, hoặc Trung tâm cấp cứu 115 để được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí".

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã khuyến cáo tất cả những người có biểu hiện bệnh không nên tự di chuyển đến các cơ sở khám chữa bệnh, tránh lặp lại câu chuyện của Bệnh viện Hồng Ngọc và Bệnh viện Xanh-pôn (31 y, bác sĩ phải cách ly sau khi bệnh nhân thứ 17 và bệnh nhân thứ 39 đến khám tại 2 bệnh viện này).

Do đó, ông Chung yêu cầu Trung tâm cấp cứu 115 sẽ là đầu mối tiếp nhận thông tin của các trường hợp nghi nhiễm và đến đón họ đưa đến cơ sở y tế.

Nguyên nhân của quyết định này là bởi cho đến nay, tất cả các nguồn lây nhiễm mới của Hà Nội đều là từ châu Âu: chuyến bay VN0054 ngày 2.3, chuyến bay VN54 ngày 9.3, mới đây nhất là bệnh nhân thứ 50 đi về từ Pháp và một nữ du học sinh từ châu Âu.

Hà Nội kêu gọi người đi châu Âu về từ 1.3 xét nghiệm Covid-19 miễn phí

Được biết, năng lực xét nghiệm hiện nay của Hà Nội là khoảng 2.000 mẫu/ngày, với chi phí khoảng 1 triệu đồng/mẫu. Hà Nội đang quyết tâm lấy mẫu và xét nghiệm toàn bộ các trường hợp F1, F2, thậm chí có thể tiến tới F3, theo chỉ đạo của ông Chung, để giải tỏa áp lực tâm lý cho chính người thuộc diện nghi nhiễm và cộng đồng xung quanh họ.

Đồng thời cũng giúp chính quyền giải tỏa áp lực và ra các quyết định chính xác hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc ngân sách sẽ phải chi một khoản không nhỏ.

Hà Nội cũng lấy mẫu test nhanh toàn bộ các hành khách từ châu Âu về để phát hiện sớm các ca bệnh. Đây là bài học được rút ra từ việc chống dịch của Hàn Quốc. Với năng lực xét nghiệm khổng lồ, Hàn Quốc đã xét nghiệm khoảng 15.000 mẫu mỗi ngày và phân loại được những vùng nguy hiểm. Điều này cũng giúp giải tỏa tâm lý để các hoạt động xã hội sớm trở lại bình thường.

Sở Y tế đã được chỉ đạo rà soát, báo cáo toàn bộ các hãng sản xuất test nhanh để báo cáo Bộ Y tế; Khẩn trương mua bổ sung các trang thiết bị y tế: máy xét nghiệm, máy đo thân nhiệt, quần áo bảo hộ…
Cho đến nay, mục tiêu của Hà Nội đã thay đổi, từ "phấn đấu không có người nhiễm bệnh" sang "hạn chế đến mức thấp nhất người bệnh lây nhiễm trên địa bàn thành phố", "không được để ổ dịch bùng phát", "chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền người dân với những tình huống dịch bệnh, từng cấp độ khác nhau có biện pháp xử lý khác nhau, xây dựng phương án cấp độ cao nhất".

Căn cứ thực tế tại một số địa điểm tập trung đông người có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh như khu vực quận Hoàn Kiếm, các khu du lịch, chính quyền Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không nên tập trung đông người, nhân viên bán hàng tại các cửa hàng nên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với khách hàng.

Theo Thanh Niên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 item thời trang bạn nên đầu tư để mặc đẹp cả mùa hè