Cho “ông già dâm ô” hưởng án treo thì còn phụ huynh nào dám tố cáo con bị xâm hại nữa?

Thu Hà 2018-05-15 14:00
- Những ngày này, cộng đồng mạng “dậy sóng” vì bản án phúc thẩm bị cáo Nguyễn Khắc Thủy của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên giảm án từ 3 năm xuống còn 18 tháng tù treo.

Những ngày này, rất nhiều bà mẹ "nín thở" trông chờ tin tức mới nhất về bản án phúc thẩm bị cáo Nguyễn Khắc Thủy của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên giảm án từ 3 năm xuống còn 18 tháng tù treo.

Là một người mẹ, tôi thấy rợn người khi đọc thông tin ấy. Một ông già có hành vi dâm ô nhiều lần với trẻ em, đã tuyên mức án sơ thẩm 3 năm, nay chỉ còn 18 tháng tù treo.

Cho “ông già dâm ô” hưởng án treo thì còn phụ huynh nào dám tố cáo con bị xâm hại nữa?

Chuyện thật mà nghe như đùa! Nếu ông già dâm ô được hưởng án treo, rồi mai này ông ấy lại ung dung đi dạo trong sân chung cư, nghĩ đã thấy khiếp đảm. Trên Facebook cá nhân, mẹ cháu bé đã phải thốt lên: “Sau hai năm ngụp lặn trong bể khổ, tưởng cuối cùng vớ được cọc, nào ngờ bám phải rêu. Lại quay lại vạch xuất phát…Chúng mình đã đủ cơ cực rồi”.

Cho “ông già dâm ô” hưởng án treo thì còn phụ huynh nào dám tố cáo con bị xâm hại nữa?

Một dòng cảm xúc trên Facebook cá nhân mẹ cháu bé bị xâm hại trong vụ án ở Vũng Tàu. Ảnh chụp từ màn hình. 

Còn nỗi cơ cực nào hơn thế? Trái tim người mẹ đã vụn vỡ sau khi bản án treo này được tuyên. Còn ông già dâm ô thì ưỡn ngực ra về, chẳng có một cái còng tay nào được tra vào tay hắn, chẳng có một ngày hắn phải nếm mùi bóc lịch trong tù, trả giá cho hành vi đồi bại của mình. 

Tôi không đủ trình độ pháp luật để phân tích bản án đó đúng sai ra sao, nhưng ở góc độ một người mẹ, tôi thực sự lo lắng bản án “phạt như phủi bụi này” sẽ tạo ra một hệ lụy vô cùng nguy hiểm. Đó là làm chùn chân bất cứ người phụ nữ nào có ý định tố cáo con em hoặc mình bị xâm hại tình dục. 

Một vụ án “tày trời” như vậy mà bị cáo được hưởng án treo, vậy thì phụ huynh nào đủ can đảm, niềm tin để tố cáo con em mình bị xâm hại tình dục nữa? Kẻ đồi bại "diễn trò" đau ốm, đổ gục tại tòa và sau đó lại ung dung ra về. Như thế, bao nhiêu đứa trẻ sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân xâm hại tình dục và cuộc đời của các em sẽ đi về đâu?

Cho “ông già dâm ô” hưởng án treo thì còn phụ huynh nào dám tố cáo con bị xâm hại nữa?

Bị cáo Thủy được kiểm tra sức khỏe tại phiên tòa. Ảnh: MXH

Cha mẹ các em, họ chỉ còn cách gặm nhấm nỗi đau và biết đâu khi không thể kìm chế được nữa, họ sẽ xử lý theo cách của mình?

Đến khi có con gái, nhiều lần tôi tự hỏi bản thân nếu chẳng may con mình bị xâm hại thì tôi sẽ làm gì với tên yêu râu xanh? Với những gì nhìn thấy, ngày hôm nay, có người cha có con bị xâm hại đã thú thật với tôi họ chỉ muốn “xiên” cho kẻ ác đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia một phát cho hả giận.  

“Tội dâm ô không thể có án treo!”

Trao đổi với PV Em Đẹp, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (TP.HCM) cho biết bản thân bà rất bức xúc trước phán quyết của tòa án dành cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy. Luật sư Ngọc Nữ cho rằng HĐXX đã có một bản án quá nhẹ, bỏ lọt tội phạm.

Cho “ông già dâm ô” hưởng án treo thì còn phụ huynh nào dám tố cáo con bị xâm hại nữa?

Luật sư Ngọc Nữ khẳng định tội dâm ô không thể hưởng án treo và tại ngoại. Ảnh: NVCC

Là người nhiều năm làm công tác trẻ em, đồng hành với trẻ em bị xâm hại tình dục, những vụ việc luật sư Ngọc Nữ đồng hành với gia đình nạn nhân, bản án dành cho bị cáo một là y án sơ thẩm, hai là tăng lên. Có vụ tăng từ 5 năm lên án 10 năm. Có vụ 15 năm lên 17 năm. Vụ bé ở Thủ Đức bị xâm hại tình dục y án chung thân.

“Chưa bao giờ tôi thấy đi đến giai đoạn phúc thẩm tòa xử án treo cho tội dâm ô. Những vụ việc tôi tham gia, chỉ có một là y án sơ thẩm, hai là tăng chứ không có giảm. Đã phạm tội, đặc biệt với trẻ em thì không thể nào cho hưởng án treo, cho tại ngoại được. Dù cho bị cáo tuổi cao sức yếu, miễn còn đi lại, nhận thức được thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật cho hành vi phạm tội của mình", luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nêu quan điểm cá nhân.

Hiện Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã gửi công văn cho Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị chỉ đạo các ngành, các cấp và đặc biệt là tòa án thực hiện đúng pháp luật đối với những vụ việc liên quan đến trẻ em.

Đồng thời, công văn cũng mong muốn Phó thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng theo thẩm quyền thành lập các đoàn kiểm tra và giám sát liên ngành kiểm tra các vụ án xâm hại trẻ em nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng nhưng khi xét xử phúc thẩm lại giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo gây bức xúc cho xã hội.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cát-xê dàn ca sĩ Việt: Hà Hồ 1,5 tỷ dự event, Lệ Quyên hát đám cưới 15k đô