Bốn nữ sinh dùng bàn chải chà mặt bạn cùng lớp gây phẫn nộ ở Singapore

2018-04-18 15:00
- Một video quay cảnh bốn nữ sinh có hành vi bắt nạt bạn cùng lớp bằng bàn chải nhà vệ sinh đang dấy lên tranh cãi ở Singapore.

Đoạn video cho thấy các sinh viên trường Path Assumption Pathway, một trường trung học chuyên biệt dành cho những học sinh đã không đạt được các bài kiểm tra giáo dục sau tiểu học đang bắt một nữ sinh khác quỳ xuống sàn nhà và phải mặc lên người một túi rác rồi dùng bàn chải nhà vệ sinh chà sát lên mặt của nữ sinh đó.

Trong đoạn clip ghi lại, nạn nhân đã nhiều lần cố gắng đứng dậy, nhưng nhanh chóng bị những sinh viên kia đẩy xuống nền nhà.

Họ đã tiếp tục dùng bàn chải chà vào vùng ngực và các chỗ nhạy cảm của nạn nhân.

Sau khi đoạn phim bị phát tán, một trong những người bắt nạt đã đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình rằng cô và nạn nhân đã hòa hợp trở lại vì thế nữ sinh này cho rằng mình không cần phải xin lỗi.

Đoạn video dài 29 giây được cho là quay vào ngày 12 tháng 4 và đã xuất hiện tràn lan trên các phương tiện truyền thông khiến rất nhiều bậc phụ huynh lo ngại về vấn nạn bạo lực học đường ở trường học hiện nay.

Norashsikin, một giáo viên sau khi xem đoạn clip này đã đăng một bài viết trên Facebook, cô cho biết nếu điều này xảy ra với con cô, thì cô cũng rất buồn và chắc chắn có hành động ngay.

Cô cũng gửi email cho hội đồng nhà trường về vụ việc này.

Hiệu trưởng trường Assumption Pathway, Eric Leong đã đảm bảo rằng sẽ có biện pháp xử lý và kỷ luật thích hợp đối với những học sinh sử dụng bạo lực với nạn nhân bởi “những hành vi trong video là không thể chấp nhận được.”

Cô Eric Leong cũng chia sẻ rằng nạn nhân sẽ được nhận tư vấn và hỗ trợ từ phía nhà trường.“Chúng tôi giữ một lập trường mạnh mẽ chống lại nạn bạo lực học đường. Chúng tôi đang làm việc với các bậc phụ huynh để cho họ thấy hậu quả nghiêm trọng của bạo lực học đường nhằm đảm bảo những người bắt nạt nạn nhân sẽ không lặp lại hành vi như vậy.”

Một trong những kẻ bắt nạt đã đăng một lời xin lỗi trên Facebook vào ngày sau đó: “Sự việc này đã gây ra nhiều phiền toái cho tôi và gia đình, cũng như các bên liên quan khác. Hành động của tôi là sai lầm và tôi thực sự hối hận.”

Một nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm ngoái đã cho thấy Singapore đứng thứ 3 về tỷ lệ bắt nạt cao nhất trên thế giới.

Thanh Trà- Theo Nextshark

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chân thật là yêu nhau một đời vẫn chưa đủ...