Bố mẹ đánh con 4 tuổi chấn thương sọ não: Luật sư nói gì?

Thủy Nguyên 2014-09-15 10:02
- (Em đẹp) - Câu hỏi mà luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư Hà Nội) đặt ra trước hành động “dạy con” của cặp vợ chồng trẻ ở Bình Dương khai tại cơ quan điều tra là: “Liệu hai người họ có phải bố mẹ đẻ của bé Ngân?”.
>>> Bé 4 tuổi bị bố mẹ bạo hành dã man ở Bình Dương: Click đọc chi tiết

Mới 4 tuổi nhưng bé Đỗ Thị Kim Ngân, trú tại khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bị bố mẹ “dạy dỗ” đến chấn thương sọ não. Sự việc gây phẫn nộ đó xảy ra vào ngày 10/9. Dù hai ngày sau, vết thương của bé Ngân bắt đầu sưng, bầm tụ máu, tím tái hai mắt và mặt nhưng bố mẹ của Ngân là Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, quê Biên Hòa, Đồng Nai, làm bảo vệ nhưng đang nghỉ chờ xin việc) và Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê huyện Mang Thít, Vĩnh Long, là công nhân may) vẫn không chịu đưa con đi bệnh viện.

Tới 15h ngày 12/9, khi Trang đang đi làm còn Minh đang ở nhà nên bà con cùng xóm trọ phát hiện thấy bé Ngân nằm bất tỉnh, sức khỏe rất yếu nên quyết định đưa Ngân đi cấp cứu. Mặc dù, Minh ngăn cản nhưng những người hàng xóm tốt bụng "phục kích" bên ngoài, đợi Minh mở cửa liền xông vào đưa bé Ngân tới bệnh viện, đồng thời báo cho cơ quan công an.

“Không thể đỗ lỗi dạy dỗ con mà đánh con"

Trước hành động mà cặp vợ chồng này khai tại cơ quan điều tra là việc đánh đập bé Ngân như vậy là cách để "dạy con", trong cuộc trao đổi với phóng viên Emdep.vn, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Trưởng văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng) vừa bức xúc, vừa bất ngờ.


Luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng: "Theo quan điểm của tôi, vợ chồng này đã vi phạm khoản 2 điều 110 Bộ luật Hình sự về “Tội hành hạ người khác”, có thể bị phạt tù từ1 đến 3 năm".

Một câu hỏi mà luật sư Ứng đặt ra trước hành động “dạy con” của cặp vợ chồng trẻ này là: “Liệu cả hai người họ có phải bố mẹ đẻ của bé Ngân?”. Sở dĩ đặt ra câu hỏi đó vì theo luật sư Ứng, nếu là con đẻ của cả Minh và Trang thì khi bố bực mình đánh con thì mẹ phải bênh đứa con nhỏ và ngược lại. Nhưng ở đây, cả hai vợ chồng cùng “chung tay dạy dỗ” con. Mẹ dùng thanh que tre đánh nhiều nhát vào mông và hai tay, còn bố thì dùng tay đánh, đấm vào đầu, mặt đứa con 4 tuổi. Hơn nữa, cặp vợ chồng này chưa đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh cho con.

“Không thể đỗ lỗi cho kinh tế khó khăn hay vì dạy dỗ con mà có hành động đánh con dã man như thế được. Ở đây, cơ quan chức năng phải làm rõ căn nguyên của vấn đề để “giải tỏa” cho gia đình ấy”, luật sư Ứng cho hay.

Căn cứ vào những hành động mà vợ chồng Minh – Trang đã gây ra với bé Ngân, luật sư Ứng nói: “Theo quan điểm của tôi, vợ chồng này đã vi phạm khoản 2 điều 110 Bộ luật Hình sự về “Tội hành hạ người khác”, có thể bị phạt tù từ một đến ba năm. Và khi áp dụng hình phạt nào cũng phải tính tới phương án cháu bé có được đảm bảo cuộc sống tốt nhất sau này”.

"Vẫn phải đi tìm nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc đánh con"

Có cái nhìn rộng hơn trong việc bé Ngân được bàn tay vợ chồng hàng xóm và các tấm lòng thiện nguyện chăm sóc ở trong viện mà không có người thân, luật sư Ứng nói thêm, lúc Ngân trong viện, bố mẹ bé bị tạm giam để điều tra sự việc nên không thể nói là “bỏ rơi” con mình.

Luật sư cũng nhắc tới chi tiết mà khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, đau xót là khi bé gái tỉnh dậy, miệng vẫn liên tục la hét: “Cha mẹ đừng đánh con, đừng liệng con đi, đừng chích điện con...”.


Hình ảnh bé Ngân khiến nhiều người xót xa.

“Như vậy hành vi đánh con, chích điện vào người đứa trẻ ấy không phải là 1 – 2 lần mà là rất nhiều lần nên mới ăn sâu vào tiềm thức của đứa trẻ 4 tuổi như thế”, luật sư Ứng đưa ra quan điểm của mình.

Điều đáng nói ở đây là hồi chuông cảnh báo về đạo đức của các ông bố, bà mẹ trong việc “dạy dỗ con”. Ngân chỉ là một đứa trẻ, sự ngây thơ, trong sáng của đứa trẻ lên 4 tuổi, hoàn toàn không có tội.

"Nhưng chúng ta vẫn phải đi tìm nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc đánh con bằng hành vi tàn bạo của cặp vợ chồng này. Phải giải thoát họ khỏi những bế tắc, uẩn khúc về mặt tâm lý cũng như kinh tế”, luật sư Ứng nhấn mạnh.

Hiện tại, Ngân đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bước đầu các bác sĩ xác định, bé Ngân bị sưng nề nhiều chỗ trên mặt và bị xuất huyết trong não. Dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải theo dõi, điều trị ít nhất trong 2 tuần. Còn vợ chồng Minh – Trang đang bị tạm giữ hình sự tại Công an thị xã An Dĩ để điều tra hành vi “ngược đãi, hành hạ trẻ em”.


Thủy Nguyên
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đường tình dàn mỹ nhân Việt tuổi Sửu: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ lận đận