Bi hài chuyện chồng chăm vợ nghén

2014-07-15 10:37
- (Em đẹp) - Nửa đêm lao ra đường mua những món đồ hiếm, thích ăn giấy, thậm chí sợ gần chồng… nhiều câu chuyện bi hài về việc các đấng phu quân chăm vợ mắc chứng nghén rất lạ.
Khi vợ … nghén chồng!

Phụ nữ mang thai thì có tới hơn 60% sẽ ốm nghén. Trong số đó, lại có tới 10% các bà vợ nghén những thứ hơi không bình thường so với những bà vợ khác. Chuyện vợ sợ gần chồng, hoặc lại quá ham muốn chồng trong khi mang thai không còn là chuyện quá hiếm tại Việt Nam.

Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung (Trung tâm y tế Thái Hà, Hà Nội) đã gặp nhiều trường hợp nghén rất lạ đời. Đó là trường hợp của anh Quân, trú tại phường Cống Vị, Ba Đình Hà Nội. Chị Loan, vợ anh, ốm nghén khi cái thai bước vào tuần thứ 5.

C tưởng nghén tức là thèm của chua, hoặc thèm một món ăn gì đấy, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đứng gần chồng, chị Loan lại nôn ọe, khó thở. Đi khám, bác sĩ bảo chị mắc chứng sợ gần chồng trong lúc mang thai. Cũng may bác sĩ nói mặc dù không có quá nhiều người mắc chứng này, nhưng đó là biểu tượng bình thường của thời kỳ phụ nữ ốm nghén.

Cực chẳng đã, nhưng vì giữ sức khỏe và đảm bảo thai được an toàn sau nhiều nỗ lực của hai vợ chồng, chị Loan phải xin phép gia đình bên nội cho về nhà ngoại ở dưỡng thai, sau hơn 3 tháng, khi đã hết nghén chị mới dám trở về nhà.

Trong khi đó, tình trạng vợ chồng anh chị Kiên – Trang tại Cửa Bắc thì lại ngược hoàn toàn. Khi có thai được hơn 1 tháng, chị Trang lúc nào cũng có cảm giác muốn được gần gũi và ân ái với chồng, bất kể đó là cơ quan, hay chốn công cộng. Anh Kiên kể, có lần đưa vợ đi khám định kỳ, vợ kéo vào nhà vệ sinh, tưởng vợ có chuyện gì, hóa ra chị muốn tranh thủ… giải nghén với chồng. Chẳng vì thế mà vợ có bầu đến tháng thứ 4, anh Kiên sút tới 3kg chỉ vì liên tục phải chiều vợ cho đã nghén.

Phụ nữ mang thai thì có tới hơn 60% sẽ ốm nghén. (Ảnh: missionforhealth).

Theo lý giải của bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung (Trung tâm y tế Thái Hà, Hà Nội) thì khi mang thai, những thay đổi về hoocmon có thể khiến cho nhiều bà bầu ngại gần gũi chồng, nhưng lại cũng có thể làm cho một vài người khác tăng ham muốn một cách rõ rệt. Chính vì vậy, chuyện vợ sợ gần chồng hay ham muốn với chồng tăng cao là hết sức bình thường. Các bác sỹ còn đưa ra lời khuyên, quan hệ tình dục trong thời kỳ có thai giúp phát tán một số hormone bao gồm oxytocin và endorphin – các loại hormone có khả năng cải thiện tâm trạng, do đó giúp mẹ và em bé vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Đau đầu chuyện chồng nghén thay vợ

Có nhiều trường hợp trong thời kỳ mang thai, người chồng lại có biểu hiện nôn ọe và sức khỏe giảm sút bất thường. Anh Vũ Thanh Tú – phường Đồng Tâm – Hai Bà Trưng vẫn còn ám ảnh thời kỳ chị Liên, vợ anh sinh cháu trai thứ hai năm 2009. Thay vì việc phải chăm vợ ốm nghén, thì vợ anh vừa mang bầu lại phải vừa chăm lại anh.

“Khi vợ tôi đến tháng thứ hai, bỗng nhiên tôi thấy đau lưng, mệt mỏi khắp người, và hay nôn khan. Có điều đặc biệt là bỗng nhiên tôi thấy thèm ăn cóc chua. Ngày nào cũng phải ăn ít nhất nửa kg”. Ban đầu, anh Tú còn tưởng mình mắc chứng bệnh gì đó, đi khám mới biết anh lãnh trách nhiệm “mang bầu” thay vợ.

Giải thích theo hướng tâm lý học, nhiều người còn cho rằng việc đàn ông hiện đại thai nghén thay vợ là vì họ có xu hướng quá quan tâm đến người vợ và đứa con sắp chào đời. Đó là Hội chứng Couvade, được hiểu là hội chứng mang thai đồng cảm. Nghĩa là trong thời gian người vợ mang bầu thì người chồng cũng trải qua đủ 9 tháng 10 ngày vật vã y như bà bầu.

Vợ thèm ăn đồ lạ

Lại có những đức lang quân phát hoảng khi thấy vợ bỗng nhiên thèm ngửi mùi khói xe như trường hợp vợ chồng anh Tuấn Anh – chị Phương ở Dịch Vọng, Cầu Giấy. Chị Phương đang mang bầu ở tuần thứ 13, và nghiện nặng mùi khói xe. Có những hôm 11 giờ đêm, anh phải bật dậy, mở khóa xe cho nổ máy trong nhà để giúp vợ “giải nghén”.

Lại có trường hợp có cảm giác thèm ăn giấy khiến gia đình phát hoảng, phải đưa đến bác sĩ nhờ tư vấn và điều trị cho dứt cơn nghén.

Đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai, ốm nghén là hiện tượng thông thường, ngay cả khi thèm những đồ rất oái ăm như khói xe hay giấy. Tuy vậy, theo lời khuyên của các bác sĩ, những trường hợp nghén đồ lạ và không tốt cho sức khỏe thì nên đi bác sĩ để nhận lời tư vấn. Tại đây, bác sĩ sẽ có những phương pháp giúp sản phụ cai được cơn nghén.

An Na
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 ông chồng hoàng đạo yêu chiều vợ nhất, lấy được là phúc 3 đời của chị em