Con học trường điểm, cha mẹ "còng lưng"

2014-07-10 10:45
- (Em đẹp ) - Nhiều phụ huynh mong muốn cho con cái được học các trường điểm nổi tiếng tại Hà Nội. Song song với đó luôn là nỗi lo học phí quá nặng với thu nhập của nhiều gia đình.
Con cứ học, mẹ sẽ tăng ca

Đoàn Thị Điểm từ lâu luôn là ngôi trường tiểu học mơ ước của nhiều gia đình. Chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc tế khiến nhiều bậc phụ huynh cố gắng cho con ôn tập từ sớm để có thể thi đậu vào trường. Tuy vậy, ngoài việc chọn lọc những học có sinh sức khỏe tốt, không nói ngọng, không dị tật bẩm sinh để các em có được khả năng nhận thức tốt nhất… thì ngôi trường này còn yêu cầu test IQ (chỉ số thông minh) và EQ (chỉ số cảm xúc) của các học sinh.

Bên cạnh đó, theo quy định, lớp tiếng Anh chất lượng cao và lớp Quốc tế của trường kiểm tra theo hình thức bài trắc nghiệm của trường bằng hai ngôn ngữ này. Chính vì vậy, nhiều em muốn thi được vào đây thì phải học thêm từ trước, để có được lượng từ vựng và ngữ pháp cơ bản nhất.

Chị Nguyễn Thị Hà - giáo viên cấp 2, đang sinh sống tại khu Tập thể Nguyên Hồng có con gái đang học lớp 2 tại đây cho biết, năm ngoái để con gái thi được vào trường, chị phải cho con học ôn ngay sau khi ra Tết.

“Tôi thuê gia sư dạy tiếng Anh cấp tốc cho cháu tại nhà, mỗi buổi 300.000 đồng, một tuần học 3 buổi. Không chỉ thế, cháu còn phải học luyện viết chữ đẹp, và học toán logic. Vị chi mỗi tháng riêng tiền học thêm của cháu đã tốn gần 5 triệu đồng. Tôi phải nhận thêm giờ dạy ở trường, trong khi ông xã thì xin tăng ca thường xuyên, đến tận 9h tối mới về. Thôi thì cố gắng cho cháu được học trường tốt”.

Trong khi đó, với mức thu nhập hai vợ chồng trung bình 15 triệu/tháng, gia đình anh chị Nghĩa – Dung ở phường Láng Hạ, Đống Đa cũng phải nhận thêm việc làm ở nhà để có thêm thu nhập đủ đóng học phí cho con. Ngày đi làm hành chính, tối về làm thêm, anh chị hạn chế tối đa việc tiêu pha phung phí để có tiền cho con theo học.

Để con được học trường tốt, bố mẹ vất vả gấp bội (Ảnh: Wikipedia).

Học phí cấp một cao hơn cả sinh viên đại học

Tại trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, mức học phí trung bình cho các em học sinh là 3.900.000 mỗi tháng, bao gồm học phí và phí bán trú. Bên cạnh đó, đầu năm học, các phụ huynh đóng thêm 3.430.000, gồm phí xây dựng trường, phí dã ngoại, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể. Cộng thêm 2.448.000 tiền đồng phục, như vậy, mức tiền phải đóng cho con theo học trong thời gian đầu là gần 10 triệu đồng. Nếu gia đình nào ở xa và không có điều kiện đưa đón con, các học sinh sẽ di chuyển theo xe bus đưa đón của trường. Mức phí này sẽ dao động thêm từ 1 triệu - 2,5 triệu đồng, tùy nhu cầu sử dụng của gia đình.

Các lựa chọn khác như Trường tiểu học Dân Lập Nguyễn Siêu, trường Tiểu học Ngôi sao, Lý Thái Tổ… thì học phí cũng chẳng chênh lệch là bao.

Trung bình mỗi tháng, các gia đình cho con em theo học những trường danh tiếng này đều phải đóng 5 – 7 triệu đồng học phí và các khoản phụ phí khác. Tính trung bình, mỗi năm mức học phí của các trường dân lập tăng khoảng 10%, tùy theo quy định mà nhà trường đưa ra.

Như vậy, nhiều gia đình có mức thu nhập giao động khoảng 20 triệu đồng/tháng vẫn cảm thấy lao đao nếu muốn cho con cái học những ngôi trường nổi tiếng này. Vì vậy, để con an tâm theo học, nhiều bậc phụ huynh phải lao đi làm thêm đủ mọi ngành nghề để kiếm thêm thu nhập, và trang trải học phí cho con.

“Tôi cho con theo học trường tiểu học Nguyễn Siêu được 2 năm, khoản trung bình phải đóng hằng tháng là 5 – 6 triệu đồng, khá cao so với thu nhập công chức như hai vợ chồng tôi, nên đầu năm lớp 3, tôi xin cho cháu chuyển trường, vừa đỡ học phí, kiến thức lại không quá nặng với các cháu”, anh Nguyễn Văn Trung trú tại phường Thành Công – Ba Đình cho biết.
An Na
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng cô gái nào ngốc nghếch cứ thương mãi một người chắng sợ mất mình