Bài toán tiểu học mà vợ chồng tranh cãi nảy lửa, nhiều người "điên đầu" bất ngờ với kết quả khi được đưa ra

2020-08-24 17:00
- Cách làm đơn giản và kết quả là 16 khiến nhiều người giật mình khi bản thân đã quên đi quy tắc giải toán.

Phép toán cộng trừ, nhân chia đơn giản vậy mà có nhiều người vẫn không thể giải nổi, thậm chí làm sai quy tắc dẫn đến kết quả khác nhau. Tuy nhiên, bài toán nào cũng chỉ có 1 đáp án đúng mà thôi. Mới đây, một người chia sẻ phép toán khiến cô và chồng tranh cãi nảy lửa kết quả nào mới là chính xác.

Phép toán như sau: 8:2(1+3)=? tưởng như rất đơn giản và nhiều học sinh chỉ giải trong mấy giây. Thế nhưng người lớn vẫn tranh cãi. Có người đưa ra đáp án là 1, có người lại làm ra đáp án là 16, nhưng có người thậm chí còn đáp án là 20, 25.

Vậy kết quả nào là đúng? Đáp số đúng ở đây là 16. Nguyên tắc khi giải toán là trong ngoặc trước, sau đó mới đến ngoài ngoặc. Ở đây, thực hiện trong ngoặc trước sẽ có kết quả là 4. Sau đó áp dụng quy tắc từ trái qua phải sẽ lấy 8:2=4 và lấy 4x4 sẽ có đáp án là 16.

Nhiều người thật sự ngớ người khi biết mình sai một phép toán đơn giản của bậc tiểu học. Có người lý luận vì học đã lâu nên không còn nhớ.

AM

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thường xuyên tập 5 bài tập này, bắp tay ngấn mỡ, quá khổ cũng thon dài như nàng thơ Lisa