Bài toán lớp 3 xếp vở vào thùng tưởng dễ mà dân tình tranh cãi ầm ĩ, cách giải hóa ra chỉ 4 dòng đơn giản

2020-08-19 17:00
- Nhiều người lý lẽ theo cách khác nhau nhưng đáp án 4 thùng mới là chuẩn nhất.

Nhiều bài toán ở bậc tiểu học trở nên hóc búa với không ít người. Mới đây, một bài toán lớp 3 tuy ngắn và nhìn qua đơn giản nhưng lại làm khó và khiến cho mọi người cãi nhau xem kết quả nào là đúng.

Nội dung bài toán là: "Có một số quyển vở được xếp đều vào 8 thùng, mỗi thùng có 320 quyển vở. Hỏi có tất cả bao nhiêu quyển vở ? Nếu một thùng đựng được gấp đôi thì sẽ có bao nhiêu thùng?". Sở dĩ bài toán trở nên khó với nhiều người chính là một thùng đựng được gấp đôi trở thành chi tiết đánh đố người đọc. Tu nhiên, nếu nhanh trí một chút thì chắc chắn cách giải vô cùng đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian.

Sau khi đọc bài toán, mỗi người đưa ra một cách giải khác nhau. Có người nói 10 thùng, có người cho rằng có 5 thùng. Thế nhưng các đáp án này đều sai và đáp án đúng là 4 thùng.

Cách giải như sau: 

Số quyển vở có là:

320 x 8 = 2560 (quyển vở)

Số vở thùng đựng gấp đôi là:

320 x 2 = 640 (quyển vở)

Số thùng có là:

2560 : 640 = 4 (thùng)

Đáp số: 4 thùng

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đơn giản giúp đánh bay mỡ bụng cho dân văn phòng