Ai cũng nghĩ dạy mầm non là việc nhàn nhã, chỉ ngồi trông trẻ, vậy mà đủ áp lực còn gặp phải phụ huynh thiếu tôn trọng thế này

2020-01-10 14:00
- Lời nhắn của phụ huynh gửi cô giáo khiến mọi người cảm thấy như ra lệnh.

Giáo viên mầm non là nghề mà nhiều người nghĩ ổn định, phù hợp cho các cô gái. Tuy nhiên, sự thực đâu phải vậy. Ai làm công việc giáo viên mầm non mới thấu hiểu hết những vất vả, khó khăn, thử thách và vô số những nhọc nhằn. Mọi người thử nghĩ, ở gia đình có 1-2 đứa con mà bố mẹ đã phải quần quật trong khi một lớp học có 20 học sinh mầm non với đủ tính cách khác nhau nhưng chỉ có 1-2 giáo viên cùng chăm sóc, dạy dỗ.

Mới đây, một cô gái là giáo viên mầm non chia sẻ câu chuyện trong 10 năm làm nghề. Cô gái cho hay: "Nhiều người không biết cứ nói làm giáo viên lương cao lắm hay là giáo viên mầm non là mấy cô chỉ biết ngồi chỗ trông học trò thôi chứ có làm gì đâu. Kính thưa cho các mẹ biết là nghề này cực khổ lắm, Trong đó thời gian con ở với cô còn nhiều hơn ở với ba mẹ, lại là người lo cho con miếng ăn giấc ngủ, lúc ốm đau thậm chí là kiến thức trong các buổi học hàng ngày".

Vất vả là vậy song vẫn có những phụ huynh ít tôn trọng giáo viên. "Nếu phụ huynh viết giấy gửi cô lỡ viết thì viết thêm vài chữ cho cô đọc dễ nghe chút. Và đây là điển hình cho một số phụ huynh đó, thay vì viết giấy để trong sữa của con thì hãy gọi cho cô 1 cuộc điện thoại cũng dc mà. Các bạn trong nghề không biết nhìn thấy tờ giấy đó thế nào chứ mình là không thích rồi đó. Con mình đau ốm thì dẫn lên đưa tận tay cô , rồi dặn dò với cô chứ viết tờ giấy thế cho con cầm lên không biết rồi vứt đi thì sao cô biêt mà cho uống hay nhỏ mắt. Chỉ một cuộc điện thoại hay vài phút nói chuyện không làm mất nhiêu thời gian của mọi người mà ngược lại nó làm cho cô giáo cảm thấy mình đang được tôn trọng", cô giáo trẻ cho hay.

Nhiều cư dân mạng cũng bức xúc trước lời nhắn thiếu tôn trọng từ phụ huynh. Có người cảm nhận đang ra lệnh cho giáo viên chứ không phải nhờ, trong khi đó không phải là việc mà cô giáo phải làm khi học sinh đến lớp.

"Chán cái ý thức. Bố mẹ như này liệu có dạy được con biết tôn trọng thầy cô không? Rõ ràng đang nhờ cô giáo giúp cho mà thái độ cứ như ra lệnh vậy", một người nói.

Một người nêu quan điểm: "Công nhận là cái nghề này nó vất vả. mà các cô cũng tài cơ, chăm nổi mấy chục đứa trẻ con".

Một người khác bình luận: "Chán nhỉ, đến nhờ người khác cũng phải nói một câu cho tử tế chứ đừng bảo là cô giáo hàng ngày chăm sóc cho mình. Mình có con rồi, ngày nào ho nhẹ thì cho uống thuốc trước rồi mới cho đi học, chiều lại đón sớm về nhà uống. Ốm nặng thì nghỉ luôn, phần ngại phiền các cô, phần ngại cô chăm nhiều cháu quá chả nhớ được".

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dương Mịch duy trì 3 động tác đơn giản này để có đôi chân dài thon vạn người mê, chị em nên học theo