3 trẻ phẫu thuật hở hàm ếch tử vong: "Có phải do gây mê không, đang chờ kết luận"

2014-08-28 17:49
- (Em đẹp)- Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đang xem xét kỹ càng để đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 trẻ khi phẫu thuật hở hàm ếch ở Khánh Hòa.
Liên quan đến vụ việc 3 trẻ hở hàm ếch bị tử vong ở Khánh Hòa gây xôn xao dư luận hôm 24/8 vừa qua, trong cuộc họp báo diễn ra sáng 28/8, đại diện Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh cho biết, Bộ Y tế đã xem xét và thấy đây là sự cố nghiêm trọng. Bộ đã có Công văn số 882/KCB-QLCL yêu cầu thực hiện đình chỉ ngay hoạt động phẫu thuật nhân đạo do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười phối hợp với Bệnh viện Quân Y 87 thực hiện, tổ chức thăm hỏi động viên, giải thích cho thân nhân gia đình người bệnh tử vong….


Cục phó Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh thông tin về vụ việc 3 trẻ hở hàm ếch bị tử vong

Sáng 26/8, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra trụ sở của Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA), tuy nhiên vào thời điểm kiểm tra, trung tâm đóng cửa không hoạt động. Trung tâm OSCA được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp phép lĩnh vực “Chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, y học thẩm mỹ và tạo hình”.

Ông Nguyễn Trọng Khoa (Cục Phó Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh) cho hay: “Trước hết phải đợi kết luận của hội đồng chuyên môn mới khẳng định được nguyên nhân 3 trẻ tử vong. Quy trình cấp phép cho tổ chức OSCA thực hiện phẫu thuật của Sở Y tế Khánh Hòa sẽ được kiểm tra lại”.

Về ý kiến nói nguyên nhân có thể do gây mê, ông Khoa nói: “Chúng tôi đang đợi kết luận của hội đồng chuyên môn. Trong 3 trường hợp có 2 trường hợp chưa phẫu thuật mà đã tử vong thì khả năng có thể do gây mê nhưng tất cả sẽ được hội đồng chuyên môn xem xét kỹ. Nguyên tắc gây mê theo cân nặng, chỉ số của trẻ. Điều này sẽ được hội đồng chuyên môn kiểm tra kỹ”.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trả lời câu hỏi của báo giới trong vụ việc 3 trẻ tử vong trong phẫu thuật hở hàm ếch, vị Cục Phó Cục Khám, Chữa bệnh cho biết, trách nhiệm trực tiếp trong vụ việc thuộc về ông Phạm Văn Ái (Giám đốc trung tâm OSCA). Tuy nhiên, qua báo cáo cho thấy, ông Ái chỉ đứng ra tổ chức không tham gia trực tiếp phẫu thuật. Ngoài ra, các nhân viên y tế tham gia đoàn phẫu thuật vừa qua đều có chứng chỉ hành nghề và đang làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước, tư nhân khác nhau.

Giám đốc trung tâm OSCA là bác sỹ thẩm mỹ Phạm Văn Ái – người đã từng bị khởi tố năm 2012 vì nâng ngực trái phép khiến một phụ nữ tử vong vào năm 2011. Địa chỉ thẩm mỹ viện nơi ông Ái hành nghề trước đây cũng chính là trụ sở của Trung tâm OSCA hiện nay (257 Giải Phóng). Liệu có hay không việc ông Ái đã được cấp phép hành nghề trở lại, ông Khoa nói: "Việc chứng chỉ của bác sĩ Ái cấp bao giờ thì phải điều tra tìm hiểu lại".

Diễn biến sự việc:
24/8: 3 cháu bé tử vong khi phẫu thuật hở hàm ếch trong Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị hở hàm ếch do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA, Hà Nội)Danh tính gồm: Nguyễn Ngọc Tuyết Vân (sinh ngày 24/8/2013, quê Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa); Nguyễn Quang Minh (sinh ngày 21/6/2013, quê TP Nha Trang) và Pi Năng Tuấn Hữu (30/4/2013, quê Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

25/8, Bộ Y tế gửi Công văn số 882/KCB-QLCL yêu càu Sở Y tế Khánh Hòa, Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng, bệnh viện Quân Y 87: Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật Nụ cười (OSCA, Hà Nội) báo cáo khẩn trương vụ việc.

Trưa ngày 26/8/2014, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS – TS Lương Ngọc Khuê (Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) dẫn đầu đã làm việc với Sở Y tế Khánh Hòa, ông Phạm Văn Ái, Giám đốc Trung tâm OSCA, Đại tá – BS Nguyễn Bá Hành, Giám đốc Bệnh viện Quân Y 87.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc điều tra vụ 3 trẻ tử vong sau khi được mổ hàm ếch từ thiện. Cơ quan công an đã niêm phong toàn bộ phòng mổ nơi tiến hành phẫu thuật cho các bé.
Nam Anh
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên