Ông bố Hà Nội mát tay trồng vườn sân thượng xanh cây, trĩu quả

2016-06-07 11:05
- Anh Hạnh tự chế hệ thống tưới nước cho cả vườn, làm giàn chắc chắn cho bầu bí, dưa chuột trên sân thượng nắng gắt, gió to.
Nhà anh Nguyễn Huy Hạnh (Hà Nội) có 6 tầng, không có thang máy. Anh làm vườn trên sân thượng nhưng không hề ngại việc thường xuyên phải leo lên xuống nhiều tầng để chăm cây. Có hôm, anh còn tranh thủ làm vườn từ tối tới khuya.
Dù chưa bao giờ làm nông, anh Hạnh vẫn trồng được đủ loại rau trái. Cây nào cũng lên xanh tốt và sai quả trĩu trịt.
Trước khi trồng bất cứ loại cây nào, anh đều tìm hiểu kỹ đặc tính, cách chăm sóc cây. Để đối phó lại nắng gay gắt ở sân thượng, anh Hạnh làm lưới che, đường dẫn tưới cả vườn. Anh đang chuẩn bị làm hệ thống tưới nhỏ giọt để những ngày hè, cây không bị thiếu nước. Với các cây cần nhiều nước, anh Hạnh làm thêm bình tưới nước theo nguyên lý gắn ống truyền dịch trong bệnh viện. Không chỉ thế, anh còn làm giàn cẩn thận, chắc chắn để chịu đựng được sức nặng của hoa trái.
Anh Hạnh dùng thùng cỡ lớn để đổ được nhiều đất giúp cây dây leo phát triển tốt hơn.
Trên vườn có 3 giàn chính được anh luân phiên trồng nhiều loại quả khác nhau. Sau đợt thu hoạch đầu, dưa chuột lại đang ra hoa đợt mới.
Thỉnh thoảng vào vụ thu hoạch nhiều, chủ vườn lại hái ít rau, bầu bí để biếu đồng nghiệp, người thân.
Anh Hạnh chia sẻ, khoảng vườn 60 m2 đủ cung cấp rau cho gia đình bốn người.
Là người thích tìm tòi, anh thử nghiệm trồng đủ loại cây theo nguyên tắc mùa nào thức nấy. Vào mùa đông, vườn có su hào, bắp cải, sang hè có các loại rau quen thuộc như mướp, dền, rau gia vị...
Khoai tây trồng trong khay thu được một mẻ vài kg.
Ông bố Hà Nội mát tay trồng vườn sân thượng xanh cây, trĩu quả

(Theo VNE)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công Vinh chỉ đích danh CEO: 'Tôi thách chị xác minh 325 tỷ'