Thí sinh Hoa hậu Việt Nam được so sánh với Tăng Thanh Hà

2016-07-27 19:31
- Đào Thị Hà, đến từ Nghệ An, là cô gái tóc ngắn duy nhất vào top 36 thí sinh chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 được giới chuyên môn nhận xét có nhiều nhân tố nổi bật, cả về ngoại hình lẫn học vấn. Trong số những "bông hồng" rực rỡ của khu vực phía Bắc, Đào Thị Hà (sinh năm 1997) được chú ý bởi mái tóc ngắn khác biệt cùng nụ cười rạng rỡ. Thoạt nhìn cô sải bước trên sân khấu, nhiều người không khỏi liên tưởng đến "ngọc nữ của điện ảnh Việt" Tăng Thanh Hà.

Đào Hà hiện là sinh viên năm thứ nhất Học viện Hành chính Quốc gia. Nữ sinh 9X bộc bạch rất nhiều người nhận xét cô giống nữ diễn viên Hà Tăng. Bản thân cô cũng hâm mộ ngôi sao này nên cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, cô vẫn muốn mọi người biết đến mình với sự khác biệt, chứ không phải bản sao của một ai đó.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam được so sánh với Tăng Thanh Hà

Đào Thị Hà thi Người đẹp Biển tại Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh: BTC

Nói về mái tóc ngắn duy nhất trong top 36 Hoa hậu Việt Nam, Đào Hà chia sẻ: "Đó có thể là một lợi thế, làm tôi khác biệt với những thí sinh khác. Nhưng cũng có trở ngại là không thể tạo được nhiều kiểu tóc, nên dễ gây nhàm chán".

Đào Thị Hà sinh ra trong một gia đình có 5 chị em. Hai chị gái đầu đã lấy chồng, một em gái đang học lớp 10 và sau cùng có một cậu em út học lớp 3. Bố mẹ cô làm nghề buôn bán, sở hữu một đại lý phân phối phân bón ở xã Tân Sơn (Đô Lương, Nghệ An).

Hà tâm sự gia đình và họ hàng cô không có ai theo con đường nghệ thuật hay hoạt động showbiz. Tuy nhiên, bố mẹ và anh chị đều ủng hộ cô đi thi người mẫu, người đẹp vì có lợi thế chiều cao. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam, cô từng giành giải cao nhất cuộc thi Người đẹp phố biển Cửa Lò 2016.

"Bất cứ cuộc thi nào cũng vậy, Hà tham gia với tư tưởng học hỏi, giao lưu và rèn luyện kỹ năng cho bản thân là chính. Vì vậy, tôi không bao giờ nghĩ mình phải đoạt giải này nọ để gây áp lực cho bản thân. Điều tôi vui nhất là được bố mẹ, anh chị em, bạn bè ủng hộ hết mình" - Đào Hà chia sẻ.

Những trải nghiệm từ cuộc thi Người đẹp phố biển là bước đệm để Đào Hà tự tin hơn khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2016, nhất là khả năng catwalk và kỹ năng giao tiếp. Hà kể cô vốn là người mạnh mẽ, cá tính nên chỉ thích đi giày thể thao. Trang phục thường ngày của cô cũng theo phong cách đường phố đơn giản và năng động.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam được so sánh với Tăng Thanh Hà

Hình ảnh đời thường của cô gái quê Nghệ An. Ảnh: FBNV

"Những ngày đầu ở cuộc thi Người đẹp phố biển, tôi không đi được giày cao gót. Nhưng giờ thì quen rồi. Có lẽ do gương mặt 'đánh lừa' nên mọi người cứ nghĩ tôi nữ tính. Ai tiếp xúc với tôi rồi thì sẽ không nói như vậy".

Đào Thị Hà sở hữu chiều cao 1,74 m cùng thân hình khá cân đối (số đo ba vòng 83-62-90). Cô chia sẻ không có thời gian tập luyện thể dục nên chỉ giữ dáng bằng cách ăn uống điều độ. Trước đây, cô từng học karatedo để nâng cao sức khỏe, nhưng đã tạm dừng vì quá bận.

"So với các thí sinh từng tham gia nhiều cuộc thi, tôi còn phải cố gắng nhiều. Vì thế tôi không bao giờ cho mình là giỏi, mà luôn cố gắng học hỏi, nghe lời khuyên từ bạn bè, người thân để tiếp tục hoàn thiện bản thân và có thể làm tốt các phần thi. Những trải nghiệm, những bài học cũng sẽ giúp ích cho tôi trong cuộc sống thường ngày" - Đào Hà trải lòng khi được hỏi về sự kỳ vọng tại Hoa hậu Việt Nam năm nay.

(Theo Zing)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ (Phần 3)