Xôi ngô trộn nếp ngọt thơm, ngửi mùi đã mê

2018-10-16 10:10
- Khác với kiểu nấu xôi ngô bình thường, ngô được giã nhỏ, trộn với nếp, đường, sữa, cốt dừa và đem hấp.

  

 Nguyên liệu: 

- Bắp (ngô): 2 trái 

- Nếp: 300 gr 

- Cốt dừa, sữa đặc 

- Lạc rang. 

 Cách làm: 

- Nếp ngâm vài tiếng cho nở mềm, dùng chày giã nhỏ. 

- Bắp lột vỏ bào lấy hạt, dùng chày giã nhỏ. 

- Cho bắp và nếp đã giã nhỏ vào tô thêm 50 gr đường, hơn 1/2 chén cốt dừa, 2-3 thìa canh sữa đặc vào trộn đều.  

- Vỏ bắp rửa sạch và chần qua nước sôi cho mềm, lấy ra để ráo nước. 

- Cho ít hỗn hợp bắp nếp vào vỏ và gói lại, làm lần lượt cho đến hết. Đem hấp 30-40 phút cho chín, xôi chín lấy ra để ra ngoài.  

  

- Lạc rang xát bỏ vỏ giã nhỏ, cho đường và ít muối vào trộn đều. Khi ăn rắc lên trên muối lạc và ít dừa sợi. 

 Ngô Tuyết Phượng/Ngôi sao  

  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu váy 'nhìn là thấy mùa thu', các nàng mau sắm ngay để thật thanh nhã đi dạo phố phường