Thịt bò xào nấm cực đã cho ngày trở lạnh

2016-10-30 08:43
- Thịt bò mềm mềm, kết hợp với nấm giòn giòn nóng hổi sẽ mang đến cho bạn ấm áp trong ngày gió lạnh.

Cuối tuần, khi tiết trời trở lạnh, chắc hẳn bạn cũng muốn làm một món gì đó "đổi gió" cho gia đình. Vậy hãy vào bếp và làm ngay thịt bò xào nấm thôi. Không cần cầu kỳ kiểu cách, bạn cũng có một món ăn vừa ngon vừa bổ.

Những miếng thịt bò tươi ngon kết hợp với nấm và cà rốt chắc chắn sẽ giúp bữa cơm của bạn thêm đậm đà hơn bao giờ hết.

Thịt bò xào nấm cực đã cho ngày trở lạnh

Nguyên liệu làm thịt bò xào nấm:

+ Thịt bò

+ Nấm kim châm

+ Cà rốt

+ Cần tây

+ Muối

+ Sa tế

+ Bột khoai tây

Thịt bò xào nấm cực đã cho ngày trở lạnh

Cách làm thịt bò xào nấm:

+ Ướp thịt bò với muối, bột khoai tây và sa tế trong 20 phút.

+ Nấm kim châm đem cắt bỏ chân, rửa sạch với nước rồi vớt ra để khô.

+ Cà rốt gọt vỏ, nạo thành sợi như trong hình.

+ Đun nước sôi rồi thả nấm vào luộc qua trong 2-3 phút. Thêm chút muối vào luộc cùng.

+ Sau khi nấm mềm thì tắt bếp vớt ra bày lên đĩa như trong hình.

Thịt bò xào nấm cực đã cho ngày trở lạnh

+ Bắc chảo dầu lên bếp, đổ cà rốt vào đảo lên.

+ Đổ thịt bò đã ướp vào xào cùng cà rốt.

+ Thêm chút nước vào chảo để thịt bò không bị cháy. Khi thịt và cà rốt đã chín thì tắt bếp.

+ Đổ thịt bò xào cà rốt lên trên đĩa nấm và ăn kèm cơm.

Thịt bò xào nấm cực đã cho ngày trở lạnh

thịt bò xào nấm

Bạch Ngân Theo Meishi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần