Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

2017-09-04 16:00
- Chuối dẻo thơm, đỗ xanh bở bùi, ăn cùng nước cốt dừa thanh mát, ngọt dịu, quả là 1 món chè hấp dẫn, khó có thể chối từ.

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

 

 Nguyên liệu làm món chè chuối đậu xanh cốt dừa gồm:

- Nước cốt dừa: 800ml

- Chuối chín: 3-4 quả

- Đậu xanh: 200gr

- Đường: 170gr

- Bột năng: 100gr

Cách làm món chè chuối đậu xanh cốt dừa như sau:

Bước 1:

- Đậu xanh đem nhặt bỏ hết các hạt xấu, ngâm vào nước khoảng 4-5 tiếng rồi vớt ra rửa lại thật sạch, để ráo. Đem đỗ xanh đi hấp hoặc luộc chín. Sau đó bạn tán nhuyễn đỗ xanh bằng tay hoặc sử dụng máy xay đều được. 

- Đỗ xanh sau khi đã nhuyễn, bạn trộn với 70gr đường, thành 1 khối mịn là được. 

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

- Lấy từng ít đậu xanh cho lên tay, vo thành các viên đậu xanh tròn như hình là được. 

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

- Đậu xanh sau khi vo viên thì lăn qua bột năng nhiều lần để bột năng bám đều xung quanh đậu. Càng lăn nhiều sẽ càng ngon nhé! 

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

Bước 2:

- Chuối chín đem lột bỏ vỏ, cắt thành các khoanh vừa ăn.

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

- Lăn đều từng miếng chuối vào bát bột năng, lăn càng nhiều thì lớp bột năng bọc ngoài chuối càng dày, ăn sẽ ngon hơn nhé! 

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

Bước 3:

- Đổ nước cốt dừa và đường vào nồi, hoà tan, bắc lên bếp, đun sôi.

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

Bước 5:

Khi nồi nước cốt dừa sôi bạn cho lần lượt đậu xanh vo viên và chuối chín vào, nhẹ nhàng đảo để các nguyên liệu không bị vỡ. 

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

Bước 6: Cuối cùng khi các nguyên liệu đậu xanh và chuối có lớp vỏ trong lại thì đổ hỗn hợp bột năng vào nồi chè giúp chè sánh lại là hoàn thành. 

Thành phẩm: 

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

Chè chuối đậu xanh cốt dừa vị béo ngậy, hương vị rất thơm, ăn bao nhiêu cũng hết. Chuối dẻo thơm, đỗ xanh bở bùi, ăn cùng nước cốt dừa thanh mát, ngọt dịu, quả là 1 món chè hấp dẫn, khó có thể chối từ. 

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

Thảo thơm, dẻo ngọt món chè chuối đậu xanh cốt dừa, hễ ăn là nghiền!

Bạn có thể ăn chè nóng hay nguội đều ngon. Nếu muốn ăn lạnh, bạn cất chè trong tủ lạnh khoảng 2 tiếng rồi đem ra thưởng thức nhé!

Chúc các bạn thành công với cách làm món chè chuối đậu xanh cốt dừa này và đừng quên theo dõi chuyên mục Ăn ngon trên Emdep.vn để có được cho mình những công thức nấu ăn hấp dẫn nhé!

Chủ bếp Bích Việt

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ai cũng muốn có một người đàn ông chu đáo bên cạnh