Những vật dụng bếp độc đáo và đặc trưng ở các quốc gia, 'đốn tim' chị em nội trợ

2021-05-12 17:25
- Cùng khám phá những đồ dùng nhà bếp phổ biến ở nhiều quốc gia nhé!

Niêu Tajine (Maroc)

Không thể ngờ các quốc gia lại sử dụng những đồ dùng nhà bếp thú vị như vậy

Đất sét truyền thống là một phần không thể thiếu trong ẩm thực Ma-rốc. Niêu Tajine có hình dáng đặc biệt với phần nắp được thiết cao và nhọn. Niêu sẽ nấu chín thức ăn mà không làm mất đi chất dinh dưỡng trong thức ăn.

Dụng cụ cắt vỏ trứng 2 đầu (Đức)

Không thể ngờ các quốc gia lại sử dụng những đồ dùng nhà bếp thú vị như vậy

Trứng luộc là món ăn sáng không thể thiếu của người Đức. Nhưng bóc vỏ trứng không phải dễ. Do đó, người Đức đã sáng chế ra dụng cụ này. Nó giúp loại bỏ "đầu" của vỏ khỏi quả trứng một cách gọn gàng. Các nắp đậy có hình dạng khác nhau, nhưng chức năng giống nhau. Đây là vật dụng thay thế thìa hoàn hảo.

Máy pha cà phê cỡ nhỏ (Ý)

Không thể ngờ các quốc gia lại sử dụng những đồ dùng nhà bếp thú vị như vậy

Năm 1933, công ty Bialetti lần đầu tiên cho ra đời chiếc máy pha cà phê cỡ nhỏ (Moka pot). Và nó đã trở thành biểu tượng của cà phê Ý sau này. Kể từ thời điểm đó, những chiếc máy này đã trở thành một thiết bị nhà bếp được người Ý yêu thích.

Bát đá (Hàn Quốc)

Không thể ngờ các quốc gia lại sử dụng những đồ dùng nhà bếp thú vị như vậy

Bát đá dùng để chế biến món bibimbap, gồm cơm trộn với thịt và rau. Món ăn để trong bát đá có thể được nấu chín ngay cả khi bỏ khỏi bếp. Đó là lý do tại sao mọi người cần đạt bát đá dưới một tấm lót ly để không làm hỏng bàn ăn.

Nồi hấp tre (Trung Quốc)

Không thể ngờ các quốc gia lại sử dụng những đồ dùng nhà bếp thú vị như vậy

Nhiều gia đình Trung Quốc sử dụng nồi hấp tre hàng ngày. Nồi này thân thiện với môi trường, không làm cháy thức ăn và có thể ăn ngay.

Cốc Armudu (Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ)

Không thể ngờ các quốc gia lại sử dụng những đồ dùng nhà bếp thú vị như vậy

Cốc Armudu có hình dáng quả lê nên không gây bỏng tay vì phần kính phía trên cốc không bị nóng lên nhiều. Ngoài ra, phần bên dưới cốc không làm nguội nhanh và giữ cho trà luôn nóng khi uống. Những chiếc cốc này được sử dụng ở Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bếp nướng Raclette (Thụy Sĩ)

Không thể ngờ các quốc gia lại sử dụng những đồ dùng nhà bếp thú vị như vậy

Raclette vừa là tên của món phô mai nổi tiếng Thụy Sỹ vừa là bếp nướng. Raclette sẽ nấu chín phô mai bên dưới bếp nướng thức ăn.

Chảo Paellera (Tây Ban Nha)

Không thể ngờ các quốc gia lại sử dụng những đồ dùng nhà bếp thú vị như vậy

Paella là một món đặc sản của Tây Ban Nha được làm từ gạo và hải sản. Chảo nấu món ăn này được gọi là “paellera”. Nó không sâu nhưng có đường kính lớn, có thể nấu cho cả gia đình.

Thali (Ấn Độ)

Không thể ngờ các quốc gia lại sử dụng những đồ dùng nhà bếp thú vị như vậy

Thali là một khay lớn, đặt cơm ở giữa và nhiều bát nhỏ khác đựng nước thịt, đồ ăn nhẹ và các món ăn khác nhau. Đây là dụng cụ phổ biến của người Ấn Độ.

Ngọc Huyền – Theo brightside

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lên sóng Running Man hậu drama, Jack bị chỉ trích vì nói trống không, hành động thô bạo với đàn anh