Đây là 12 đồ dùng trong nhà cần được thay định kỳ, bạn có biết?

2021-03-06 07:34
- Có thể bạn không biết đồ dùng cũng có “tuổi nghỉ hưu” nhất định.

1. Áo lót: 6-9 tháng một lần

12 đồ dùng cần được thay định kỳ, bạn có biết?

Áo lót cũ sẽ không giữ được phom và làm mất dáng người mặc. Chị em nên thay áo lót sau 6-9 tháng sử dụng.

2. Chổi cọ bồn cầu: 6 tháng một lần

12 đồ dùng cần được thay định kỳ, bạn có biết?

Chổi cọ bồn cầu nên được làm sạch ngay sau khi bạn dọn dẹp nhà vệ sinh và thay ít nhất 6 tháng một lần. Chổi cọ bồn cầu bằng gỗ có thể tồn tại lâu hơn một chút, nhưng vẫn cần phải thay thường xuyên.

3. Nệm: 8-10 năm một lần

12 đồ dùng cần được thay định kỳ, bạn có biết?

Mặc dù thay nệm phụ thuộc vào loại và chất lượng của sản phẩm bạn sử dụng, nhưng bạn nên mua một tấm nệm mới sau khoảng 8 - 10 năm. Bạn cũng cần phải xem xét các yếu tố khác như dị ứng, cứng cơ sau khi tỉnh dậy và tiếng ồn của lò xo, để xem liệu nệm hiện tại có cần phải bỏ đi không.

4. Bộ lọc đầu vòi hoa sen: 2-6 tháng một lần

12 đồ dùng cần được thay định kỳ, bạn có biết?

Tùy thuộc vào tần suất bạn sử dụng vòi hoa sen lẫn loại bộ lọc, hay số lượng người cùng sử dụng chiếc vòi sen đó, bạn mới có câu trả lời chính xác về việc khi nào nên thay đầu lọc vòi sen. Tuy nhiên, nói ít nhân bạn nên thay bộ lọc đầu vòi hoa sen sau 6 tháng hoặc sau khi vòi đã lọc khoảng 38 m3 nước.

5. Máy giặt: 10 năm một lần

12 đồ dùng cần được thay định kỳ, bạn có biết?

Trung bình, một chiếc máy giặt có thể được sử dụng đến năm thứ 10. Nhưng nó phụ thuộc vào chất lượng, tần suất bạn sử dụng trong một ngày và lượng tải của máy giặt mỗi lần sử dụng.

6. Thảm nhà tắm: 2 năm một lần

12 đồ dùng cần được thay định kỳ, bạn có biết?

Thảm nhà tắm nên được giặt cách tuần, trừ khi bạn dùng chung phòng tắm với người khác thì nên giặt hàng tuần. Tuy nhiên, bạn phải thay thảm nhà tắm 2 năm một lần.

7. Miếng bọt biển rửa bát: mỗi tuần

12 đồ dùng cần được thay định kỳ, bạn có biết?

Nếu không sử dụng máy rửa bát, bạn có thể sử dụng miếng bọt biển nhà bếp nhiều lần trong ngày. Tốt nhất bạn nên mua nhiều miếng bọt biển rửa bát để thay chúng thường xuyên.

8. Thảm: 10 năm một lần

12 đồ dùng cần được thay định kỳ, bạn có biết?

Ngay cả khi được giặt đúng cách, thảm cũng phải được thay thế. Hầu hết các nhà sản xuất ước tính bạn sẽ cần thay thế thảm sau khoảng 10 năm.

9. Chai nước bằng thép có thể tái sử dụng: 12 năm

12 đồ dùng cần được thay định kỳ, bạn có biết?

Mặc dù chúng có thể tái sử dụng và bền nhưng chúng không tồn tại mãi mãi. Tuy nhiên, chai nước bằng thép có thể được sử dụng trong hơn 12 năm và có thể được tái chế khi bạn vứt đi.

10. Giày chạy bộ: chạy từ 700km đến 900km

12 đồ dùng cần được thay định kỳ, bạn có biết?

Giày chạy bộ cần được thay mới sau khi chạy được 700-900km. Dùng quá lâu, giày có thể bị giãn rộng và làm tăng nguy cơ chấn thương cho người chạy.

11. Tủ lạnh: 15 năm một lần

12 đồ dùng cần được thay định kỳ, bạn có biết?

Nếu tủ lạnh có tuổi đời dưới 8 năm, bạn có thể cân nhắc sửa chữa nó. Nhưng nếu nó đã hơn 15 năm tuổi, tốt hơn là bạn nên thay tủ lạnh mới. 

12. Ghế sofa: 7-15 năm một lần

12 đồ dùng cần được thay định kỳ, bạn có biết?

Bạn có thể cảm thấy miễn cưỡng không nhất thiết thay đổi sofa trừ khi bạn đang trang trí lại nhà hoặc chuyển đến một nơi mới. Nhưng tuổi thọ của ghế sofa là từ 7 đến 15 năm. Đã đến lúc bạn nên tìm một chiếc ghế sofa mới khi vải bị sờn. 

Ngọc Huyền – Theo brightside

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won ngọt ngào, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh