Chẳng cần thịt heo đắt đỏ, làm món bò kho khoai tây cũng khiến cả nhà mê mẩn

2020-01-01 10:11
- Thịt bò sau khi hầm rất mềm, thấm đượm gia vị, khoai tây bở bùi ăn cùng rất phù hợp. Thỉnh thoảng chị em không biết nên nấu món gì thì có thể tham khảo món ăn này.

 

Nguyên liệu  

- 400gr thịt bò  

- 2 củ khoai tây  

- Nửa củ hành tây  

- Sao hồi, quế, gừng  

- Gia vị: 3 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng đường.  

Cách thực hiện  

 Chẳng cần thịt heo đắt đỏ, làm món bò kho khoai tây cũng khiến cả nhà mê mẩn

Cho thịt bò vào nồi nước, đun sôi nhỏ lửa, loại bỏ bọt. Đun sôi 2 phút thì vớt ra để ráo. 

 Chẳng cần thịt heo đắt đỏ, làm món bò kho khoai tây cũng khiến cả nhà mê mẩn

Hành tây cắt thành từng miếng nhỏ.  

 Chẳng cần thịt heo đắt đỏ, làm món bò kho khoai tây cũng khiến cả nhà mê mẩn

Khoai tây gọt vỏ rửa sạch tinh bột trên bề mặt, để ráo nước. Cho 2 muỗng dầu ăn vào nồi đun nóng, thêm khoai tây vào, chiên đến khi thấy cháy xém.  

 Chẳng cần thịt heo đắt đỏ, làm món bò kho khoai tây cũng khiến cả nhà mê mẩn

Cho một muỗng dầu ăn vào nồi một lần nữa, thêm hành tây, vài lát gừng, sao hồi, quế vào cùng.  

 Chẳng cần thịt heo đắt đỏ, làm món bò kho khoai tây cũng khiến cả nhà mê mẩn

Thêm thịt bò xào trong 1 phút.  

 Chẳng cần thịt heo đắt đỏ, làm món bò kho khoai tây cũng khiến cả nhà mê mẩn

Cho nước vào nồi, thêm gia vị, 1 muỗng rượu nấu ăn, hạt tiêu, hầm ở nhiệt độ thấp trong 40 phút.  

Thêm khoai tây, một chút muối, nêm lại gia vị và nấu thêm 20 phút nữa.  

Thành phẩm nhận được.   

 

Theo Phan Hằng ( Theo Sohu) (Báo GT)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 con giáp tưởng hiền lành nhưng không ai qua mặt được