Khó tin vỏ chai có thể tận dụng làm những thứ đẹp và tốt đến như vậy

2016-04-25 16:45
- Thay vì vứt đi những chiếc vỏ chai nhựa đựng nước, bạn có thể sáng tạo vô vàn thứ hữu dụng khác nhau, lại vô cùng đẹp mắt trong nhà từ chúng. Cùng nghía qua những gợi ý dưới đây nhé!
1. Chậu trồng cây đáng yêu
Bước 1:
Cắt phần đáy lọ nước thành tạo hình gấu bông. Nếu không tự tin vào khả năng cắt trực tiếp của mình, bạn có thể vẽ sẵn hình mẫu chú gấu, mèo trên giấy trắng, hoặc vẽ phác thảo trên đáy lọ, sau đó mới tiến hành cắt theo mẫu. 
Bước 2:
Dùng sơn sơn nền trắng, hoặc màu bạn thích lên vỏ ngoài lọ.
Bước 3:
Cuối cùng bạn chỉ cần tô vẽ thêm phần mặt cho chú gấu và buộc dây treo. Vậy là bạn đã có một chiếc chậu trồng cây siêu dễ thương trong nhà rồi! 
Khó ai tin được chậu trồng cây đáng yêu này lại từ một chiếc vỏ chai cũ.
2. Hoa nhẫn trang trí
Bước 1:
Cắt phần đáy chai, hơ trên lửa ngọn nến để các cạnh thuôn nhỏ lại như các cánh hoa. 
Bước 2:
Ở phần nhựa thân chai, ta tiến hành cắt những cánh hoa nhỏ hơn. Sau đó dùng màu sơn lại.
Bước 3:
Dùng vật nhọn đục các lỗ nhỏ ở giữa các cánh hoa, sau đó dùng dây cước hoặc dây thép nhỏ nối chúng lại với nhau. Có thể dùng những hạt nhựa để làm nhụy hoa và trang trí thêm cho bông hoa của bạn thêm đẹp. 
Vậy là bạn đã có những vật trang trí tuyệt vời để tô điểm cho những chiếc ly hoặc chai rượu, giúp bàn tiệc thêm quyến rũ. 
 
3. Ghế ngồi từ vỏ chai nhựa cũ
Bước 1:
Dùng băng dính để cuốn chặt các chai có kích thước bằng nhau lại thành hình tròn. 
Bước 2:
Dùng keo dán, dán chặt 2 đầu của những chiếc chai này vào 2 miếng bìa cứng, để làm 2 mặt của chiếc ghế. 
Bước 3:
Tiếp tục dùng băng dính và keo dán để bọc thêm những lớp xốp gia cố bên ngoài, giúp chiếc ghế được êm và chắc.
Bước 4:
Đến giờ bạn chỉ cần may một chiếc vỏ bọc là chiếc ghế êm ái gần như không tốn một xu đã hoàn thành.
 
4. Đèn để bàn tuyệt đẹp
Bước 1:
Cắt phần đáy của các chai nước đều nhau để tạo thành hình những cánh hoa. 
Bước 2:
Dùng keo dính các đáy chai lại với nhau, sao cho tạo dáng cong lại thành hình cầu (chú ý nhớ để 1 khoảng trống để lồng đèn vào bên trong). 
Chiếc đèn hình cầu tạo bởi các cánh hoa của bạn đã hoàn thành, bạn chỉ việc đặt chúng lên giá đèn. Những phần đáy chai bằng nhựa với tạo hình như những cánh hoa sẽ càng trở nên lung linh khi được ánh đèn chiếu vào. Khó tin được sản phẩm đẹp đẽ này lại được làm chỉ từ những chiếc vỏ chai vứt đi. 
 
5. Chổi quét nhà
Bước 1: 
Dùng dao cắt bỏ phần đuôi chai, sau đó dùng kéo cắt dọc thân chai, để tạo thành từng sợi chổi quét. 
Bước 2:
Làm tương tự ở những chiếc chai tiếp theo, tuy nhiên ở những chiếc chai sau này nhớ cắt phần cổ chai. 
Bước 3:
Tiến hành lồng những chiếc chai đã cắt phần cổ chai vào chiếc chai đầu tiên (vẫn còn phần cổ chai). Vậy là ta được một chiếc chổi với nhiều lớp sợi quét khá dầy dặn. 
Bước 4:
Dùng một chiếc que cán nhỏ để đút vào miệng chai. Vậy là chiếc chổi handmade của bạn đã hoàn thành dễ dàng. 
Chổi quét nhà từ vỏ chai nhựa cũ ư? Thật khó tin nhưng là sự thật đấy! 
 
6. Cây thông Noel
Bước 1:
Chọn vỏ chai màu xanh, cắt lấy phần giữa. Cắt thành từng mảnh hình chữ nhật, cắt các đường tua rua đều nhau để làm lá cây. Ta làm các mẩu hình chữ nhật tương tự, chiều dài ngắn dần, để làm các cành cây ngắn và bé hơn ở trên. 
 
Bước 2: 
Chọn 1 trụ làm thân giữa của cây thông, ta tiến hành dùng keo dán hoặc băng dính, dán từng miếng tua rua hình chữ nhật, từ to đến bé, lên dần đến đỉnh ngọn cây. Vậy là cây thông đã hoàn thành.
 
7. Ví đựng tiền
Bước 1:
Cắt 2 phần đáy chai từ 2 vỏ chai nước có kích thước bằng nhau. 
Bước 2:
May hoặc khâu 2 phần đáy hộp với 2 cạnh của một chiếc khóa phéc nơ tuya. 
 
Vậy là chiếc ví đựng tiền hoặc các vật dụng linh tinh của bạn đã hoàn thành dễ dàng.
Khó tin vỏ chai có thể tận dụng làm những thứ đẹp và tốt đến như vậy
Hi vọng các bạn thích những ý tưởng khéo tay thú vị này!
Khánh An
(Nguồn: BS)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thịt gà xé phay trộn thêm nguyên liệu này, ngon cuốn lưỡi, chẳng cần ra ngoài hàng