Công dụng mới cho những đồ vật tưởng đã cũ

2017-03-09 16:39
- Thìa dùng để mở nắp lọ, xà phòng bánh giúp chống mùi hôi cho hành lý, giấy nhôm gói thực phẩm dùng làm sạch đồ thủy tinh...

Ngoài công dụng thông thường, mỗi món đồ trong nhà lại có thể giúp bạn giải quyết nhiều rắc rối khác. Dưới đây là một số liệt kê của Bright Side: 

1. Bạn có thể dễ dàng đóng gói giày cho các chuyến đi du lịch, công tác với một chiếc mũ gội đầu.  

2. Những món đồ làm bằng sắt, thép sẽ luôn ngay ngắn và không bị thất lạc nhờ một thanh nam châm.  

3. Dùng thìa inox để mở nắp lọ. Hoặc là bạn cạy nắp như hình ảnh minh họa, hoặc dựng thẳng thìa, gõ đều vòng quanh cạnh nắp, sau đó có thể dễ dàng mở nắp.  

4. Hành lý để trên tàu xe, máy bay... thường bị ám mùi xăng dầu. Cho một bánh xà phòng thơm vào giữa quần áo sẽ giải quyết được sự khó chịu này.  

5. Ghim kẹp giấy giúp dễ tìm đầu băng dính.  

6. Vo viên một miếng giấy nhôm bọc thực phẩm giúp bạn dễ dàng làm sạch các vết bẩn trên đồ thủy tinh mà không cần hóa chất tẩy rửa.  

7. Bạn có thể dễ dàng loại bỏ các vết bẩn trên giày da lộn nhờ một cái giũa móng tay đơn giản.  

8. Biến móc dính tường thành giá đỡ iPad, nhờ thế bạn có thể vừa rửa bát, nhặt rau... vừa xem phim.  

9. Sau khi cắt túi đóng gói thực phẩm, bạn có thể lấy luôn phần giấy nilon vừa được cắt ra để làm dây buộc.  

10. Mài sắc kéo cùn bằng cách cắt vài đường trên một tờ giấy nhôm.  

11. Những hộp đựng tài liệu vừa vặn để chứa các chai lọ đựng thực phẩm, giúp nhà bếp gọn gàng.  

 (Theo Hoàng Anh/ Vnexpress)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dương Mịch duy trì 3 động tác đơn giản này để có đôi chân dài thon vạn người mê, chị em nên học theo