Những món ăn tuyệt đối không ăn khi đi lễ chùa để tránh gặp xui xẻo

Kin 2022-01-28 10:16
- Theo quan niệm lâu đời, có nhiều món ăn bạn nên kiêng kỵ trước khi đi lễ chùa.

Hằng năm, mỗi khi Tết đến thì bên cạnh những hoạt động vui chơi giải trí rộn ràng, người Việt thường sẽ có thói quen đi lễ chùa đầu năm để cầu mong một năm mới bình an, mạnh khỏe cho bản thân và cả gia đình. Điều này dần trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt và đang được duy trì. 

Theo phong thủy, trước khi đi lễ chùa, bạn nên kiêng những món ăn dưới đây để tránh gặp điều không may.

Sầu riêng, mít

Những món ăn tuyệt đối không ăn khi đi lễ chùa tránh gặp xui xẻo

Đây là hai loại quả có mùi thơm đậm, dễ phát tán trong không khí, thì đi đến đâu người ta cũng biết nên khi đi lễ chùa cũng ảnh hưởng đến không khí xung quanh.

Cá chép, rùa, ba ba, rắn

Những món ăn tuyệt đối không ăn khi đi lễ chùa tránh gặp xui xẻo

Trước khi đi chùa lễ bạn cũng không nên ăn thịt cá chép, rùa, ba ba, rắn. Nguyên nhân là bởi đây chính là những con vật thuộc nhóm tứ linh. Phải kiêng ăn cá chép vì theo quan niệm của người Việt, cá chép hóa rồng nên trước khi đi chùa, không nên ăn cá chép. Rắn là con vật mang lại lợi ích cho con người, vì thế cũng không nên ăn thịt rắn trước khi đi lễ chùa.

Trước khi đi lễ chùa cũng không nên ăn ba ba và rùa vì theo phong thủy, 2 con vật này giúp trấn yểm những đường xung, đường sát trong mỗi gia đình. 

Lươn, chạch

Những món ăn tuyệt đối không ăn khi đi lễ chùa tránh gặp xui xẻo

Lươn, chạch là hai loại cá thường được sử dụng trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, khi đi lễ chùa không nên ăn lươn và chạch. Nguyên nhân là bởi chúng là loại động vật sống chui sâu dưới bùn đất nên nhiều người quan niệm ăn lươn chạch trước khi đi lễ chùa sẽ cảm thấy có tội, chui lủi.

Trứng vịt lộn

Những món ăn tuyệt đối không ăn khi đi lễ chùa tránh gặp xui xẻo

Theo quan niệm dân gian, không nên ăn trứng vịt lộn khi đi lễ chùa vì để không phạm vào sát sinh, ăn bào thai động vật.

Mắm tôm

Những món ăn tuyệt đối không ăn khi đi lễ chùa tránh gặp xui xẻo

Mắm tôm là gia vị quen thuộc, được dùng kèm với nhiều món ăn và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, khi đi lễ chùa, không nên ăn mắm tôm vì mắm tôm vừa nặng mùi lại được ủ qua nhiều công đoạn, sẽ sinh ra những linh khí không tốt.

Rượu, bia

Trước khi đi lễ chùa nên kiêng uống bia rượu vì chẳng may say, có thể nói những lời không hay, xúc phạm thần Phật. 

Thịt trâu, thịt bò, thịt chó, thịt mèo

Những món ăn tuyệt đối không ăn khi đi lễ chùa tránh gặp xui xẻo

Thịt trâu, bò, chó, mèo là món ăn yêu thích của nhiều người, đặc biệt thường xuất hiện trên bàn nhậu. Tuy nhiên, theo phong thủy, trước khi đi chùa, mọi người không nên ăn những loại thịt này vì đây là 4 con vật giúp ích cho con người: trâu bò giúp gia chủ đi cày bừa, con mèo bắt chuột còn con chó trông nhà cho gia chủ. Chính vì thế khi ăn thịt những con vật này rồi, mọi người sẽ mất đi những con vật hữu ích cho gia đình mình.

Kin (Tổng hợp)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn là văn minh?