Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu Âu: 'Chỉ để ngắm chứ không dùng'

Phương Nga 2022-12-06 09:00
- Không chỉ sử dụng các vật dụng trang trí nhà thông thường, vợ chồng Ngọc Kiều quyết định lựa chọn thêm đồ sành sứ phong cách Châu Âu để tô điểm cho ngôi nhà của mình, vừa mang lại sự sang trọng vừa thể hiện tính cách của gia chủ.

Nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, bài trí hài hòa đẹp mắt không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ mà nó còn có tác động trực tiếp đến tâm lý của của chủ nhà. Với Ngọc Kiều cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng khi bước vào căn nhà là ưu tiên số một. Ngoài ra, với tâm hồn duy mỹ của mình, cô cũng muốn được thể hiện cái “tôi”, “gu” nghệ thuật riêng trong chính không gian sống của gia đình. Ý tưởng sử dụng đồ sành sứ Châu Âu tô điểm cho căn nhà cũng xuất phát từ đây. 

Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu  Âu: “Chỉ để ngắm chứ không ăn”

Tăng Ngọc Kiều (28 tuổi) và chồng là Đỗ Xuân Va (33 tuổi) hiện đang làm kinh doanh tự do tại Tp.HCM. Cả hai vợ chồng Kiều đều là người duy mỹ, yêu cái đẹp và có chung sở thích trang trí nhà cửa.

Đối với hai vợ chồng trẻ, việc trang trí không gian sống có vai trò rất quan trọng, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý khi bước vào ngôi nhà của mình. Đặc biệt yêu thích các đồ sành sứ nên với Ngọc Kiều các sản phẩm sứ được xem là một "loại trang sức" không những làm đẹp cho ngôi nhà mà còn nói lên được tính cách của gia chủ.

Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu  Âu: “Chỉ để ngắm chứ không ăn”

Nhớ lại thời điểm biết đến sành sứ, Kiều gọi đây là “cái duyên”. Thời gian đầu, vì khá tò mò và thích mắt với các sản phẩm được làm từ loại nguyên liệu này nên cô chỉ tính mua vài chiếc ly để dùng, sau đó là một số món đồ nhỏ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì “càng mua càng nghiện”, như một thói quen Ngọc Kiều và chồng mua liên tục hết món đồ này sang món đồ khác chất đầy cả phòng lúc nào không hay.

Thời gian sau, do sở hữu tương đối đồ gốm sứ, đôi vợ chồng trẻ quyết định dành nguyên một căn phòng để sưu tầm. Ngọc Kiều chia sẻ với Emdep.vn: “Đối với dòng đồ gốm sứ này có nhiều loại và phong cách khác nhau, tùy theo gu của người sưu tầm, mình thích phong cách Châu Âu cổ điển nên chủ yếu tìm mua các sản phẩm đó.”

Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu  Âu: “Chỉ để ngắm chứ không ăn”

Dưới góc nhìn của bản thân, Kiều nhận thấy những món đồ mang phong cách Châu Âu toát lên vẻ sang trọng, dù là cầu kỳ hay đơn giản cũng đều khiến cho việc trang trí mang một nét đẹp rất riêng, bắt mắt và có sự cuốn hút kỳ lạ. Trong tủ đựng “con cưng” của hai vợ chồng cũng có phong cách riêng, Ngọc Kiều thường lựa chọn các món đồ cầu kỳ, cách thiết kế kiểu cách, thanh lịch, ngược lại chồng cô lại yêu thích các món sành sứ đơn giản thiên về hai màu đen, trắng. Ngoài ra, hai vợ chồng còn mua về các loại đồ bạc và đồng, ly phale, …

Ngắm nhìn những tủ kính chưa đầy các món đồ từ: chén, tách, đĩa, thìa, ấm trà… sang trọng, sáng loáng,… ai cũng phải ngưỡng mộ về độ chịu chơi của vợ chồng Ngọc Kiều. Theo chia sẻ của gia chủ, để có một căn phòng mang chuẩn phong cách Châu Âu này cô và chồng đã mất cả quá tình không đơn giản để có được. Hai vợ chồng không ngồi nhà đặt mua mà cất công đi đến tận nơi, được nhìn tận mắt, chạm tận tay, nơi nào có đồ đẹp lại đi xe tới để tìm mua.

Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu  Âu: “Chỉ để ngắm chứ không ăn”

Mỗi người sẽ có một đam mê riêng, Kiều và chồng lại mê mẩn đồ sành sứ, gốm phong cách Châu Âu cổ điển, bởi thế theo cô đam mê không chỉ thích mà còn phải học hỏi, tìm hiểu về sản phẩm. Cũng như nhiều món đồ khác, hai vợ chồng cũng khá cẩn thận, tỉ mỉ trong việc tìm mua để tránh mua phải hàng dởm và không đúng giá trị.

“Mình mua hàng dựa trên tiêu chí giá tiền - chất liệu - xuất xứ của sản phẩm. Có một điều rất may mắn là chồng mình cũng hợp gu nên khi mua hàng có khi không cần hỏi cũng biết rằng chắc chắn đối phương cũng sẽ thích”, Ngọc Kiều vui vẻ cho biết.

Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu  Âu: “Chỉ để ngắm chứ không ăn”

Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu  Âu: “Chỉ để ngắm chứ không ăn”

Ngoài sành sứ để trang trí tủ, bàn thông thường Ngọc Kiều còn không ngần ngại chia sẻ bản thân còn thích cả nội thất Châu Âu. Tuy nhiên, do chưa tài chính chưa cho phép nên hai vợ chồng chỉ mua vài sản phẩm như tủ, bàn ghế để trang trí thêm cho căn phòng sưu tập gồm, sành sứ.

Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu  Âu: “Chỉ để ngắm chứ không ăn”

Để sở hữu các sản phầm sành sứ, gốm đẹp và có giá trị nghệ thuật này, Ngọc Kiều cho biết cô và chồng đã bỏ ra một số tiền “kha khá” để rước về. Trung bình, giá của các món đồ này dao động từ vài chục đến vài triệu, món đồ đắt nhất Kiều từng mua là cặp ly phale Baccarat trị giá 10 triệu đồng.

Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu  Âu: “Chỉ để ngắm chứ không ăn”

Ngọc Kiều tâm sự: “Vì quá thích nên hai đứa quyết định sẽ dành một phòng riêng chỉ để gốm thôi, mỗi lần bạn bè đến chơi mình đều dẫn vào xem, mặc dù không đam mê như mình nhưng mọi người đều khen đẹp và cũng rất thích thú. Bản thân mình cảm thấy thoả mãn và đôi chút tự hào về những món đồ mình đang có, tự hào vì không chỉ sự sở hữu mà còn là câu chuyện đằng sau các món đồ đó nữa”.

Với khối lượng công việc kinh doanh bận rộn, ngoài ra còn gia đình và các mối quan hệ xã hội, ai nấy đều thắc mắc Ngọc Kiều lấy đâu ra thười gian sưu tầm, dọn dẹp để giữ cho các món đồ luôn sáng bóng. Cô tiết lộ, bản thân và chồng luôn cố gắng sắp xếp một phần nhỏ thời gian trong ngày để dành cho nhau, cũng chính là cùng nhau dọn dẹp, tân trang cho căn phòng VIP của căn nhà.

Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu  Âu: “Chỉ để ngắm chứ không ăn”

Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu  Âu: “Chỉ để ngắm chứ không ăn”

“Trước đây khi chưa có bé thì hai đứa mình đi mua cùng nhau nhưng giờ mình dành thời gian cho gia đình nên chồng là người mua. Mỗi lần mua anh rất háo hức chạy về nhà khoe với mình anh đã mua được gì và hai đứa cùng chiêm ngưỡng”, bà mẹ một con chia sẻ.

Một điều khá đặc biệt của đôi vợ chồng này là các món đồ: tách, chén, thìa, ấm… sưu tập phần lớn là các đồ dùng hàng ngày, sử dụng được bình thường nhưng Ngọc Kiều và chồng “chỉ để ngắm chứ không dùng”. “Thật lòng mà nói mua về chỉ để ngắm là chính, dùng mà có bị gì thì xót lắm vì không biết kiếm đâu ra cái thứ 2, thỉnh thoảng mình bày ra chụp hình vậy đó xong rồi cất tiếp để ngắm chứ không dùng”, Ngọc Kiều hài hước kể.

Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu  Âu: “Chỉ để ngắm chứ không ăn”

Đôi vợ chồng có niềm đam mê với đồ sành sứ mang phong cách Châu  Âu: “Chỉ để ngắm chứ không ăn”

Hiện tại và tương lai đôi vợ chồng sẽ mua tiếp với hy vọng duy trì được đam mê hay ho này. Ngọc Kiều cho hay bản thân thấy rất vui và may mắn khi có chồng đồng hành, không chê trách mà còn mua chung. Với cô mỗi người sẽ có những sở thích riêng, chỉ cần có niềm vui lành mạnh để mình theo đuổi thì bất kể là món đồ gì cũng khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo nữ sau chia tay lại càng đào hoa