3 loại thực phẩm thải độc cho thai nhi mà mẹ cần thường xuyên bổ sung

2021-08-30 16:18
- Mẹ bầu nên thường xuyên bổ sung những loại thực phẩm sau để thải độc cho thai nhi và ngăn ngừa nguy cơ vàng da ở trẻ sơ sinh.

Nhiều mẹ bầu quan niệm rằng phải ăn thật nhiều thì con mới khỏe mạnh. Điều này là đúng, tuy nhiên mẹ cần phải chọn lọc những loại thực phẩm có lợi cho cả mẹ và bé. Để tốt cho cả mẹ và con, mẹ tuyệt đối đừng quên bổ sung 3 thực phẩm sau. Những loại thực phẩm này không chỉ có công dụng thải độc mà còn phòng ngừa được nguy cơ vàng da ở trẻ sơ sinh. Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây của Bau.vn nhé!  3 Loại thực phẩm thải độc cho thai nhi mà mẹ cần thường xuyên bổ sung  

1. Trứng ngỗng  

Trứng ngỗng là loại thực phẩm được nhiều mẹ truyền tai nhau là có lợi cho thai nhi. Quả thực vậy, đây chính là thực phẩm rất tốt không chỉ cho mẹ bầu mà còn rất tốt đối với sự phát triển của thai nhi trong bụng. Trứng ngỗng được xem là thực phẩm vàng cho bà bầu bởi chúng có chứa hàm lượng giá trị dinh dưỡng rất cao. Trong trứng ngỗng rất giàu hàm lượng vitamin và các khoảng chất có lợi cho cơ thể mẹ.  

Chính vì vậy, việc mẹ bầu thường xuyên bổ sung loại thực phẩm này vào trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày sẽ thúc đẩy sự phát triển ở thai nhi, giúp trí não của bé tốt hơn. Ngoài ra, trứng ngỗng còn giúp loại bỏ các độc tố có hại cho cơ thể và ngăn ngừa hiệu quả bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh.  

2. Thực phẩm thải độc: Củ sen  

Củ sen được biết tới là thực phẩm rất tốt đối với sức khỏe con người. Trong củ sen có chứa hàm lượng lớn các chất có lợi cho sức khỏe của mẹ và bé. Loại thực phẩm này rất giàu các nguyên tố vi lượng, có tác dụng dưỡng khí, bổ huyết. Bên cạnh đó, củ sen còn rất hữu ích trong việc thanh nhiệt và giải độc, chúng sẽ đào thải một sốc các chất độc ra khỏi cơ thể mẹ.  

Tuy nhiên, mẹ cần ghi nhớ một số lưu ý khi mua loại thực phẩm này. Khi chọn củ sen, mẹ không nên những củ sen đã chuyển sang màu nâu hoặc đen vì đây là những củ sen đã để lâu, hàm lượng dinh dưỡng cũng bị giảm đi đáng kể.  

3. Nấm tuyết  

Nấm tuyết được biết đến nhiều với công dụng làm đẹp cho chị em phụ nữ. Nấm tuyết đem lại rất nhiều lợi ích trong việc cải thiện sắc đẹp ở chị em. Ngoài ra, đây còn là một vị thuốc bổ giúp quá trình trao đổi trong cơ thể diễn ra tốt hơn. Bên cạnh đó, nấm tuyết còn ngăn ngừa được rất nhiều căn bệnh như ung thư dạ dầy, nhuận phế, đổ mồ hôi trộm…  

Đặc biệt là với phụ nữ đang mang thai, nấm tuyết còn có công dụng tuyệt vời khi có tác dụng giải độc mà còn rất tốt cho sự phát triển của thai nhi. Chúng sẽ thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng và ngăn ngừa bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh vô cùng hiệu quả.  

Theo Bau.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 kiểu tóc hợp với mặt dài hot trend 2022