Ông bố kiến trúc sư ở Hà Nội tái chế rác, làm đồ chơi 0 đồng độc đáo tặng con

2023-06-28 07:10
- Từ những vỏ chai, lọ nhựa cho đến giấy bìa, hộp sữa,… đều được anh Huy tận dụng, “hô biến” thành các món đồ chơi độc đáo, bắt mắt cho con như ô tô, nhà búp bê, xích đu, robot hay các con vật ngộ nghĩnh,…

Xuất phát từ thực trạng ô nhiễm môi trường cùng những trăn trở tạo thêm sân chơi bổ ích cho trẻ nhỏ, kiến trúc sư Bùi Văn Huy (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nảy ra sáng kiến tái chế rác thải thành đồ chơi cho trẻ em sau những lần chơi đùa cùng con.

"Sao không sử dụng chúng như một nguồn nguyên liệu để làm nên những món đồ chơi an toàn cho trẻ, giúp bố mẹ bớt đi một khoản chi tiêu khá lớn cho những món đồ chơi đắt đỏ đang bán đầy ngoài các cửa hàng", anh Huy nói.

Nghĩ là làm, anh bắt tay vào thu gom, tái chế các vật liệu cũ trong nhà không còn sử dụng đến. Ban đầu, anh sáng tạo đồ chơi đơn giản bằng giấy bìa, rồi dần dần tận dụng thêm nguyên liệu từ vỏ hộp sữa, chai nhựa, bao bì, vỏ đựng thực phẩm có sẵn để “hô biến” thành các mô hình đồ chơi phức tạp, kiểu dáng độc đáo hơn.

Ông bố kiến trúc sư ở Hà Nội tái chế rác, làm đồ chơi 0 đồng độc đáo tặng con

Anh Huy bên những sản phẩm đồ chơi 0 đồng do mình tự sáng tạo ra từ rác tái chế.

Ông bố kiến trúc sư ở Hà Nội tái chế rác, làm đồ chơi 0 đồng độc đáo tặng con

Chiếc xe cẩu được anh Huy tỉ mỉ, khéo léo sáng tạo từ can, nắp nhựa.

Nhiều năm gắn bó với công việc kiến trúc sư, lại có kinh nghiệm nên anh Huy không gặp khó khăn trong quá trình tạo ra đồ chơi từ rác thải tái chế với nhiều kiểu mẫu mã, kích thước.

Anh thừa nhận, vấn đề cản trở duy nhất là làm sao sắp xếp được thời gian làm việc, chơi đùa cùng con và dành 2-3 tiếng mỗi ngày để sáng tạo món đồ chơi mới.

"Khi có con, tôi nghĩ cách làm đồ chơi cho con từ những vật dụng thải ra trong nhà như vỏ đồ hộp, ống hút, bìa cactông. Làm đồ chơi cho con rồi sẽ nghĩ đến việc dành thời gian nhiều hơn chơi cùng con.

Tôi nhìn thấy niềm vui của con và cũng nhận ra một điều quan trọng rằng trẻ nhỏ không phân biệt được đồ chơi nào đắt hay rẻ tiền để cân đo chất lượng, mà chúng sẽ chỉ chọn cái nào thích. Những thứ người lớn thấy tầm thường, nhưng với đứa trẻ lại có thể kích thích sự tò mò, khám phá", anh Huy chia sẻ.

Ông bố kiến trúc sư ở Hà Nội tái chế rác, làm đồ chơi 0 đồng độc đáo tặng con

Là bố của ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi chơi, anh Huy rất chú trọng tới việc giúp các con vừa vui chơi vừa phát triển trí tuệ.

Ông bố kiến trúc sư ở Hà Nội tái chế rác, làm đồ chơi 0 đồng độc đáo tặng con

Theo anh Bùi Văn Huy, đằng sau đồ chơi là văn hóa. Nếu các bố, mẹ đều để tâm hơn, dành thời gian cho con hơn thì chính những món đồ chơi làm thủ công sẽ là thứ để họ xích lại gần con, mang lại nhiều hơn những tiếng cười, sự ấm áp trong không gian gia đình.

Dưới bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của ông bố ba con, những chiếc vỏ chai nước, hộp sữa, đoạn ống hút, các vật liệu đã qua sử dụng được tạo hình, ghép dán tỉ mỉ thành những món đồ chơi: ô tô, máy bay, xe trộn bêtông, nhà búp bê, xích đu, robot, các con vật ngộ nghĩnh,...

"Tôi gọi đó là đồ chơi 0 đồng vì ngoài keo dán, không có gì phải mua, chỉ cần bỏ công, dành thời gian và hơn hết là tình cảm dành cho trẻ con", anh Huy chia sẻ.

Ông bố kiến trúc sư ở Hà Nội tái chế rác, làm đồ chơi 0 đồng độc đáo tặng con

Ông bố kiến trúc sư ở Hà Nội tái chế rác, làm đồ chơi 0 đồng độc đáo tặng con

Một số con vật ngộ nghĩnh được ông bố 3 con thiết kế từ giấy bìa, vật liệu cũ có sẵn trong gia đình.

Anh cũng bày tỏ muốn thông qua những đồ tái chế giúp các con và các bậc cha mẹ ý thức về việc hạn chế và phân loại rác thải, từ đó góp phần bảo vệ môi trường cũng như “tái sinh” một cuộc đời mới cho những vật liệu cũ.

Ông bố kiến trúc sư ở Hà Nội tái chế rác, làm đồ chơi 0 đồng độc đáo tặng con

Ông bố kiến trúc sư ở Hà Nội tái chế rác, làm đồ chơi 0 đồng độc đáo tặng con

Không chỉ nghĩ cách tạo hình cho đẹp, mô phỏng những vật dụng có thật, anh Huy tính toán và khéo léo để khi cắt các vỏ hộp có thể tận dụng các mẩu vật liệu thừa với mục đích hạn chế tối đa rác thải bỏ đi.

 

Bên cạnh đó, kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, khi cùng trẻ tạo ra những đồ chơi như thế, sẽ nuôi dưỡng trí tưởng tượng, sáng tạo và cả tư duy về tạo hình, tư duy logic cho con. Đồng thời, các bé cũng học được sự kiên trì, khéo léo.

“Làm đồ chơi từ đồ rác bỏ đi như vậy cũng là cách để những người không có điều kiện vẫn có thể cùng chơi và làm đồ chơi cho con, giảm được một khoản chi kha khá. Chưa kể việc làm đồ chơi chơi cùng con cũng có nhiều điều tích cực: các bạn được tự làm món đồ chơi cho mình, lại vừa lồng ghép giáo dục về môi trường”, ông bố 3 con bày tỏ.

Ông bố kiến trúc sư ở Hà Nội tái chế rác, làm đồ chơi 0 đồng độc đáo tặng con

Ông bố kiến trúc sư ở Hà Nội tái chế rác, làm đồ chơi 0 đồng độc đáo tặng con

Những món đồ chơi làm từ đồ tái chế được anh Huy biến tấu đa dạng với đủ mẫu mã, hình dáng khác nhau, vừa giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, vừa tạo cơ hội gắn kết với các con.

Anh Huy cũng tự hào khi những món đồ chơi 0 đồng làm từ rác tái chế của mình nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ cộng đồng, đặc biệt là những phụ huynh có con nhỏ. Thậm chí, anh còn được sàn thương mại điện tử Amazon đã ngỏ ý mua lại các sản phẩm thủ công mình đã làm ra. Tuy nhiên, anh khẳng định mục đích lớn nhất của bản thân là cùng các con sáng tạo và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới mọi người xung quanh.

Ngọc Anh - Ảnh: FBNV

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cách hữu hiệu giúp kiểm soát sợi bã nhờn trong ngày hè nắng nóng