Khám phá 3 khu chợ ở Việt Nam nói không với túi ni lông

Ngọc Huyền 2022-12-20 15:48
- Thời gian qua, phong trào nói không với túi ni lông đã được các khu chợ triển khai tích cực.

1. Chợ Nhớn (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

3 khu chợ ở Việt Nam nói không với túi ni lông

Chợ Nhớn là chợ đầu tiên tại miền Bắc thực hiện mô hình hoạt động nói không với túi ni lông, rác thải nhựa và khuyến khích người dân mang túi hoặc đồ để đựng. Khoảng 270 tiểu thương kinh doanh tại Chợ Nhớn đã trưng biển "Khuyến khích khách hàng tự mang hộp đựng đồ ăn", "Tại đây không sử dụng túi ni lông", “Bán hàng không dùng túi bóng”... Các tiểu thương khuyến khích người mua hàng tự mang theo hộp đựng hoặc làn đựng và đang chuyển dần sang sử dụng túi giấy sinh học tự hủy để gói hàng cho khách. Người dân đi chợ có thể mang làn đựng hoặc các hộp đựng thức ăn hay sử dụng các loại túi ni lông làm từ bột ngô dễ phân huỷ.

Các tiểu thương sẽ giải thích với những khách hàng lần đầu đến chợ, hay với khách hàng kiên quyết dùng túi ni lông về tác hại lâu dài của loại rác thải này. Nhiều tiểu thương còn kiên quyết không bán hàng khi khách hàng yêu cầu dùng túi ni lông mà không dùng túi giấy sinh học tự hủy.

2. Chợ ông Hộ (xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

3 khu chợ ở Việt Nam nói không với túi ni lông

Chợ ông Hộ có mô hình “tiểu thương hạn chế sử dụng túi nilon” đã được duy trì hơn 2 năm nay do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sa Đéc phát động. Hầu hết các tiểu thương bán rau, củ, quả cho đến thịt, cá đều dùng một bó lá gồm lá chuối, lá sen, lá lục bình, lá môn,… để gói thực phẩm bán cho khách thay cho những chiếc túi ni lông. Người dân đi chợ chỉ cần mang theo chiếc giỏ xách được Hội Liên hiệp Phụ nữ ở địa phương phát miễn phí. Rau được gói vào lá. Thịt, cá được gói vào túi tự hủy. Củ quả được cho thẳng vào giỏ xách.

3. Chợ Tân Hiệp (xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam)

3 khu chợ ở Việt Nam nói không với túi ni lông

Chợ Tân Hiệp có tấm bảng với khẩu hiệu “Xách giỏ đi chợ, phong cách của người nội trợ”. Các tiểu thương trong chợ thường xấp giấy báo, lá chuối để gói ghém các loại thực phẩm. Người dân không dùng túi ni lông mà dùng giỏ, túi lưới, túi vải bố, túi giấy làm bằng giấy báo, hoặc chất dễ phân hủy để đựng đồ đi chợ. 12 năm qua, các tiểu thương trong chợ và người dân đã nói không với túi ni lông.

Phong trào “Nói không với túi ni lông” đã và đang tuyên truyền, vận động người dân dần loại bỏ thói quen sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày. “Nói không với túi ni lông” cũng góp phần giúp người dân có ý thức nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất. Phong trào này còn đóng góp một phần quan trọng trong “cuộc chiến” đẩy lùi “ô nhiễm trắng”.

Ngọc Huyền – Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây có ngay eo nhỏ đẹp như nàng tiên cá