Trẻ sơ sinh ngủ chung với cha mẹ: Nguy hiểm khôn lường, thậm chí đến mất mạng

2020-01-28 06:00
- Cho trẻ sơ sinh ngủ chung giường có khá nhiều mối nguy hiểm mà cha mẹ nên biết.

Mặc dù cha mẹ và em bé ngủ chung giường có thể chăm sóc con tốt hơn, nhưng theo Tạp chí Y khoa Anh, những em bé ngủ chung giường với bố mẹ thường có tỷ lệ tử vong đột ngột cao hơn so với những trẻ ngủ một mình. 

Nguyên nhân của những mối nguy hiểm này chủ yếu là do:

1. Giường quá hẹp

Trẻ sơ sinh ngủ chung với cha mẹ: Nguy hiểm khôn lường, thậm chí đến mất mạng

Nhiều cặp vợ chồng thường chọn giường đơn hoặc giường đôi trước khi có con. Và sau khi họ có con, những chiếc giường dưới cỡ đó rõ ràng là không phù hợp. Cha mẹ chỉ cần lật người là có khả năng đè vào bé. Nếu cha mẹ muốn tránh tình trạng này, họ có thể chọn một chiếc giường khác cỡ lớn hơn hoặc mua một chiếc cũi nằm riêng cho bé đặt trên giường.

2. Quá nhiều vật dụng trên giường

Một số cha mẹ sẽ đặt đồ chơi trên giường để có thể lấy dỗ trẻ. Tuy nhiên buổi đêm, trẻ lăn lộn có thể bị chính đồ chơi này che mũi dẫn đến nghẹt thở.

 

3. Đắp chung chăn

Trẻ sơ sinh ngủ chung với cha mẹ: Nguy hiểm khôn lường, thậm chí đến mất mạng

Khi cha mẹ và em bé dùng chung chăn, việc kéo chăn có thể xảy ra. Nếu nhiệt độ thấp hơn, em bé sẽ bị cảm lạnh. Ngoài ra, nếu chăn quá lớn sẽ có nguy cơ nghẹt thở. Do đó, cha mẹ có thể chuẩn bị một chiếc chăn nhỏ, hoặc mua túi ngủ cho bé.

Có lẽ cha mẹ sẽ nói rằng có nhiều lợi ích khi cho bé ngủ chung giường, chẳng hạn như có thể cho bé cảm giác an toàn và có thể cho bé ăn kịp thời. Nhưng những lợi ích này là không đáng kể khi đối mặt với nhiều mối lo về sức khỏe và tính mạng. Vì vậy, cha mẹ tốt nhất không nên ngủ với bé để tránh tai nạn.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút tập luyện mỗi ngày ngay trên giường giúp eo theo, dáng đẹp