Những món đồ sơ sinh mẹ mua chỉ... phí tiền

2016-04-11 10:39
- Tuy bé sơ sinh cần rất nhiều đồ đạc mới, bạn cũng không cần phải mua về toàn bộ những món mà mình nhìn thấy trong cửa hàng sơ sinh đâu.
Để tiết kiệm chi phí, hãy cùng điểm qua một số đồ dùng không thực sự phát huy hiệu quả trong giai đoạn bé mới sinh nhé! Dưới đây là danh sách 10 thứ bạn có thể bỏ qua khi mua đồ cho trẻ sơ sinh.

1. Máy hâm nóng khăn giấy ướt

Nếu như mẹ muốn làm cho khăn giấy ướt trở nên ấm áp trước khi chạm vào người của bé, chỉ cần cầm chúng trong tay một lúc. Việc mua một chiếc máy hâm nóng có thể chỉ khiến căn phòng của bé thêm chật chội mà thôi.
2. Thùng khử mùi tã bẩn
Một chiếc thùng khử mùi tã bẩn có thể đựng được 250 chiếc tã bẩn và giúp làm sạch mùi hôi đọng trên tã. Nhưng nếu bạn chỉ dùng loại tã giấy thông thường và dọn dẹp phòng ốc mỗi ngày thì cũng không nhất thiết phải mua dụng cụ này.
3. Bàn thay tã
Thực tế, mẹ chỉ cần một miếng lót có khả năng chống thấm đặt dưới mông bé là đủ để thay tã. Cách này đặc biệt thích hợp cho những căn phòng có diện tích nhỏ hẹp.
Những món đồ sơ sinh mẹ mua chỉ... phí tiền
4. Nước giặt xả riêng cho bé
Trừ trường hợp bác sỹ có chỉ định riêng, bạn có thể dùng những sản phẩm giặt xả có hoạt tính nhẹ, thành phần tự nhiên có thể dùng cho cả nhà. Làn da của bé tuy khá nhạy cảm nhưng cũng không quá mức “mong manh dễ vỡ”, mẹ đừng quá lo lắng nhé.
5. Nôi
Kỳ thực, với nhiều bà mẹ chọn nuôi con bằng sữa mẹ thì việc cho con ngủ riêng sẽ không tiện lợi bằng ngủ chung trên một chiếc giường lớn. Vì vậy, mẹ cần cân nhắc kỹ trước khi định mua một chiếc nôi. Thay vì lựa chọn này, bạn có thể chọn một bộ nệm và gối chặn chuyên dành cho các bé ngủ chung giường cùng bố mẹ và bố trí cho bé một góc thật thoải mái. Tất nhiên, bạn cũng cần lưu ý đến yếu tố an toàn khi bé ngủ cùng bố mẹ.
6. Video và thú nhồi bông
Và ngay cả đồ chơi nữa. Trong những tháng đầu đời, đồ chơi tuyệt vời nhất của bé yêu chính là giọng nói và gương mặt của bạn. Hãy dành nhiều thời gian ở bên con, chơi cùng con thay vì để bé bị vây lấy trong một núi đồ chơi. Bé vẫn còn rất nhỏ để khám phá hết những thú vị từ thú nhồi bông hay những món đồ chơi khác. Cả những băng video cũng không thể thay thế sự tương tác trực tiếp giữa bố mẹ và con được.
7. Chăn đắp
Trong thực tế, những chiếc khăn quấn đã là đủ cho các nhóc mới sinh. Những chiếc chăn được dùng không đúng cách có thể gây ra nguy cơ đột tử do ngạt thở. Chính vì vậy, mẹ nên đợi đến lúc bé lớn hơn hãy mua sắm những chiếc chăn có họa tiết xinh xắn cho con.
8. Giày
Các em bé không cần phải mang giày cho đến khi biết đứng và đi. Cho nên, các mẹ không cần phải tốn phí vào những đôi giày đắt đỏ. Chỉ đơn giản bảo vệ chân bé bằng những đôi vớ khi đi ra ngoài là đủ.
9. Quần áo với họa tiết ngộ nghĩnh
Đây là chiếc bẫy lớn nhất mà các ông bố, bà mẹ khó cưỡng lại khi mua đồ cho trẻ sơ sinh. Nhưng hãy bình tĩnh và tự nhắc bản thân rằng bé đang lớn lên với tốc độ “thần kỳ” và những bộ quần áo này không theo cùng bé lâu được.

(Theo MB)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những con giáp sẽ được Thần Tài đi theo đến suốt đời