Những điều chỉ người làm mẹ lần đầu mới thấu hiểu

2015-11-16 17:05
- Nhìn những hành động này của người làm mẹ lần đầu, bạn sẽ nghĩ họ điên. Nhưng nếu ở trong trường hợp như vậy, chắc chắn bạn còn “điên rồ” hơn thế.

Làm mẹ lần đầu không tránh khỏi những lo lắng, bỡ ngỡ và cả những suy nghĩ rất ngô nghê. Bạn sẽ bắt gặp hình ảnh mình những ngày đầu làm mẹ ấy – đầy lo toan nhưng hạnh phúc vô vàn.

1. Kiểm tra xem bé còn thở hay không

Nghe có vẻ buồn cười nhưng đây là thói quen của hầu hết các bà mẹ trẻ. Vì luôn nghĩ con sẽ gặp vấn đề nguy hiểm nên cứ vài phút mẹ lại kiểm tra xem con có thở bình thường hay không. Sự lo lắng thái quá này xuất phát từ kinh nghiệm non nớt trong chăm sóc trẻ sơ sinh nhưng nghe cũng thật là đáng yêu phải không nào.

2. Mang theo quá nhiều đồ đạc

Mỗi lần cho con đi ra ngoài chơi, đi về thăm ông bà ngoại hay đi tiêm phòng, mẹ cũng cẩn thận “quá đáng” đến mức chất đầy ba lô một loạt bỉm, tã, quần áo, bình nước, sữa…Dù vẫn biết là không dùng hết, nhưng thà mang vác nặng còn hơn là thiếu.

3. Không cho người lạ chạm vào người bé

Những bà mẹ lần đầu sinh con này rất khắt khe, thậm chí tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi người lạ chạm nhẹ vào người bé. Mẹ luôn cho rằng da bé còn mỏng manh, nhạy cảm, hệ miễn dịch của bé còn kém nên nếu tiếp xúc nhiều với người lạ bé sẽ dễ bị lây bệnh.

Những điều chỉ người làm mẹ lần đầu mới thấu hiểu

 

4. Tiệt trùng bình sữa

Công việc hàng ngày yêu thích của mẹ - tiệt trùng, tiệt trùng và tiệt trùng. Mẹ luôn luôn tưởng tượng ra mình nhìn thấy hàng vạn hàng tỷ con vi khuẩn đến nỗi mẹ phải tiệt trùng bình sữa thường xuyên. Thực ra đây cũng là một thói quen tốt trong trường hợp bé bú bình.

5. Giặt giũ rất nhiều

Như đã nói, mẹ luôn có tâm lý phải giữ mọi thứ xung quanh bé thật sạch, gần như vô trùng. Thế nên chỉ một cái ga lỡ bẩn một chút, một chiếc khăn mới lau một lần, là mẹ đã đem đi giặt và phơi dưới ánh nắng ngay. Chẳng hiểu từ khi nào mẹ cẩn thận từng li từng tí như vậy nhỉ?

6. Lau sạch mọi ghế ngồi của bé

Ghế ngồi ô tô, xe đẩy, ghế ăn, ghế nằm chơi đều được mẹ lau sạch sẽ, bóng loáng. Chỉ để vi khuẩn không tấn công bé đây mà. Vẫn biết sạch sẽ quá cũng không tốt cho hệ miễn dịch của bé, nhưng mà cũng nên hiểu cho những người làm mẹ chưa có kinh nghiệm như này.

7. Rửa tay liên tục

Mẹ cẩn thận đến độ rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng diệt khuẩn trước khi bế bé, trước khi thay tã cho bé, trước khi cho bé bú….Mẹ vẫn nghĩ có con vi khuẩn nào đó âm thầm tấn công bé đây mà.

8. Mua quá nhiều quần áo

Bé sẽ có cả tủ quần áo, mà có khi có bộ còn chưa mặc đến vì mẹ sẽ không thể cưỡng lại độ hấp dẫn của những đồ bé tí xinh xinh như vậy. Hơn nữa mẹ lại có tâm lý mua nhiều vì không mặc thì lại để cho “tập hai”.

Việt HàNguồn: MM
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi biết người yêu cũ có người yêu mới