Mẹ đừng làm bánh bí đỏ nữa mà hãy nấu cùng cơm, đảm bảo bé ăn tì tì vì lạ miệng

2019-12-27 13:01
- Thay vì làm bánh hay nấu chè từ bí đỏ, mẹ hãy mang nấu cùng cơm để có món ăn vừa ngon vừa lạ miệng với bé.

Bí đỏ là thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho sự phát triển của trẻ. Mẹ có thể dùng bí đỏ để làm bánh, nấu chè. Nhưng hôm nay hãy thử nấu món cơm bí đỏ để đổi vị cho bé nhé.

Mẹ đừng làm bánh bí đỏ nữa mà hãy nấu cùng cơm, đảm bảo bé ăn tì tì vì lạ miệng

Nguyên liệu:

Mẹ đừng làm bánh bí đỏ nữa mà hãy nấu cùng cơm, đảm bảo bé ăn tì tì vì lạ miệng

- Gạo
- Bí đỏ
- Thịt lợn
- Hành lá
- Tỏi

Cách làm:

- Gạo vo sạch cho vào nấu thành cơm
- Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch thái miếng
- Tỏi bóc vỏ, đập dập băm nhuyễn
- Thịt lợn thái miếng vừa ăn, ướp thêm chút gia vị

Mẹ đừng làm bánh bí đỏ nữa mà hãy nấu cùng cơm, đảm bảo bé ăn tì tì vì lạ miệng

- Hành lá rửa sạch thái khúc ngắn 1cm

Mẹ đừng làm bánh bí đỏ nữa mà hãy nấu cùng cơm, đảm bảo bé ăn tì tì vì lạ miệng

- Bắc chảo lên bếp, cho chút dầu ăn và tỏi vào phi thơm rồi đổ thịt lợn vào chiên vàng thơm

Mẹ đừng làm bánh bí đỏ nữa mà hãy nấu cùng cơm, đảm bảo bé ăn tì tì vì lạ miệng

- Thịt gần chín cho bí đỏ vào xào cùng, thêm chút muối rồi đổ nửa bát nước vào đun thêm 5 phút

Mẹ đừng làm bánh bí đỏ nữa mà hãy nấu cùng cơm, đảm bảo bé ăn tì tì vì lạ miệng

- Sau khi bí đỏ chín, đổ cơm đã nấu vào cùng, trộn đều

- Cho cơm đã trộn vào nồi hấp, đậy kín và hấp thêm khoảng 10-15 phút.

Mẹ đừng làm bánh bí đỏ nữa mà hãy nấu cùng cơm, đảm bảo bé ăn tì tì vì lạ miệng

Mẹ đừng làm bánh bí đỏ nữa mà hãy nấu cùng cơm, đảm bảo bé ăn tì tì vì lạ miệng

- Cho thêm hành lá rắc lên để món ăn thêm đẹp mắt

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhìn tướng trán đoán trúng tính cách và trí tuệ của con người