Là "siêu thực phẩm" tốt cho sức khỏe nhưng tại sao ngay từ khi ăn dặm mẹ không nên cho trẻ ăn trứng gà luôn?

2020-02-18 13:01
- Dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng ngay từ lúc mới ăn dặm mẹ không nên cho trẻ ăn trứng ngay.

Trứng gà được xem là “siêu thực phẩm”, rất rẻ, dễ chế biến và có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. Trứng gà là nguồn cung cấp protein tuyệt vời, ngoài ra trong trứng còn chứa nhiều axit amin thiết yếu mà con người cần.

Trứng gà là siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng tại sao ngay từ khi ăn dặm mẹ không nên cho trẻ ăn trứng ngay?

Tuy nhiên với các bé mới ăn dặm, mẹ không nên cho trẻ ăn trứng gà ngay vì những lý do sau:

1. Trong trứng có chứa một thành phần ovalidin, là nguồn gây dị ứng. Ở trạng thái trứng sống, nó được phân lập bởi màng lòng đỏ và chỉ có trong lòng trắng trứng. Sau khi nấu chín, chất này có khả năng chạy vào lòng đỏ trứng.

2. Sau khi bé ăn lòng đỏ trứng, rất dễ có các phản ứng bất lợi khác nhau như nôn mửa và tiêu chảy.

3. Chất sắt trong lòng đỏ trứng là sắt phốt phát, rất khó cho cơ thể con người hấp thụ.

Trứng gà là siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng tại sao ngay từ khi ăn dặm mẹ không nên cho trẻ ăn trứng ngay?

4. Thông thường nên đợi đến khi bé được 7-8 tháng mới cho ăn trứng gà. Bắt đầu với 1/4 lòng đỏ trứng, sau đó thấy bé không có vấn đề gì thì tăng dần. Sau 1 tuổi mới cho bé ăn hết cả quả trứng.

 

5, Tốt nhất là cho trẻ ăn trứng chín 100%, không ăn trứng lòng đào vì khả năng vẫn còn vi khuẩn.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 tập tục hôn nhân dị nhất Việt Nam